Đến nội dung chính

Chương 25: Hoá ra cũng đến lúc có ích

admin 1.321 Chữ Cài Đặt

Thời hạn ba ngày còn lại một ngày.

Hôm nay Lam Khiết lại đến, Mật Nhuyễn rất vui, cô ở trong phòng cùng Lam Khiết, trên bàn là bình trà nóng còn toả khói nghi ngút.

Lam Khiết đã gặp riêng Mật Đắc Nguyên, ông ấy cũng đem mọi chuyện nói với cô ấy.

Ông ấy muốn Lam Khiết đi cùng Mật Nhuyễn đến thành phố Z, chăm sóc trông nom cô cũng như đem tin tức báo cáo về cho phía cảnh sát.

Việc nguy hiểm như vậy, cô ấy cũng e ngại nhưng cô ấy lại thấy xót thương cho Mật Nhuyễn, cuối cùng tình cảm ruột thịt vẫn là đem lợi ích đặt lên đầu.

Mật Đắc Nguyên chỉ cần Lam Khiết theo cạnh đảm bảo cho Mật Nhuyễn an toàn, trong thời gian đó ông ấy tất nhiên trả số tiền hậu hĩnh.

Lam Khiết quả thật cần tiền, nếu nói chỉ vì thương Mật Nhuyễn thì quá dối lòng.

Hiện tại cô ấy cần giải thích và nói cho Mật Nhuyễn hiểu những gì cô phải đối mặt.
“Nhuyễn Nhuyễn.”

Mật Nhuyễn nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu nhìn Lam Khiết nở nụ cười ngọt ngào, chờ cô ấy nói tiếp.

Lam Khiết thở dài một tiếng: “Nhuyễn Nhuyễn, nếu em rời khỏi đây, đến một nơi xa lạ, em có thấy buồn không?”

Mật Nhuyễn bỗng sửng sốt, cô giơ tay nói: “Tất nhiên rất buồn nhưng nếu có ba, có anh Triền, có Hàn Tĩnh và cả chị Lam Khiết thì em rất vui.”

Lam Khiết nhìn sự ngây thơ như đứa trẻ của Mật Nhuyễn thì đau lòng, cô ấy lại nói: “Nhưng nếu không có ai hết chỉ có chị thì sao? Nhuyễn Nhuyễn, em có muốn giúp ba em không?”

Mật Nhuyễn tròn mắt, từ lúc không thể nói chuyện, cô luôn khép mình trong lớp kén do Mật Đắc Nguyên tạo ra, cô cũng muốn có thể giúp ông việc gì đó.

Cho nên cô không do dự gật đầu.

Lam Khiết nắm tay Mật Nhuyễn, ngập ngừng mãi mới thốt ra lời: “Vậy Nhuyễn Nhuyễn, ba em muốn nhờ em đến một nơi, lấy một vài thứ cho ông ấy nhưng em phải rời khỏi đây một mình với chị, em làm được không?”
Lúc này nỗi bất an vốn lặng xuống trong lòng Mật Nhuyễn lại được khuấy động lên, trong ánh mắt vốn trong veo bỗng xuất hiện lớp sương mờ mỏng manh.

~

Trong phòng Mật Đắc Nguyên.

Hàn Tĩnh mặc kệ vết thương ở tay, hắn ta đã quỳ suốt bốn tiếng trong phòng ông mà vẫn không đứng lên.

Mật Đắc Nguyên biết Hàn Tĩnh cố chấp là vì điều gì.

“Đại tướng, coi như thuộc hạ xin ngài, đừng để tiểu thư đến thành phố Z làm con tin.” Giọng Hàn Tĩnh cương quyết đến gay gắt

Mật Đắc Nguyên thở dài, ông ngồi ở ghế nhìn Hàn Tĩnh nói từng lời đanh thép.

“Nhuyễn Nhuyễn là đi làm nhiệm vụ.”

“Đại tướng, chúng ta có rất nhiều người có thể làm việc này, tại sao phải là tiểu thư? Tiểu thư cô ấy… cô ấy làm sao có thể ở đó mà chống chịu nổi, cô ấy chưa từng rời khỏi ngài, ngài đành lòng sao?”
Hàn Tĩnh không dám tin, Mật Đắc Nguyên sủng ái Mật Nhuyễn bao bọc đến mức từ nhỏ hắn ta đã chứng kiến sự bảo hộ tuyệt đối đó, làm sao ông có thể nhẫn tâm đưa con gái mình vào chỗ nguy hiểm.

Nhưng Mật Đắc Nguyên đã đưa ra quyết định, ông ta không thay đổi ý định của mình.

“Việc này đã báo cáo lên trên, huống chi không chừng không chỉ lấy bằng chứng Tu Nghiêu có liên quan tổ chức Trụy mà còn lấy được mạng hắn.”

“Sao chứ?” Hàn Tĩnh sửng sốt nhíu mày

Mật Đắc Nguyên muốn là mạng của Tu Nghiêu, chỉ cần hắn chết thì bí mật năm xưa vĩnh viễn chôn vùi.

Nếu Tu Nghiêu đã đích thân muốn Mật Nhuyễn làm con tin, chứng tỏ Mật Nhuyễn sẽ có một vai trò quan trọng trong việc này.

“Đã đến lúc để Nhuyễn Nhuyễn học cách tự đứng lên.”

“Đại tướng… ngài…”

Hàn Tĩnh không thốt nên lời, tay chân hắn ta lạnh buốt nhói đau, rốt cuộc Mật Đắc Nguyên cũng chỉ xem Mật Nhuyễn là quân cờ, lợi ích vẫn đặt trên đầu.

Lúc này cửa phòng mở ra, Lam Khiết được người làm dẫn vào phòng, ánh mắt cô ấy vẫn còn sự lo lắng.

“Nhuyễn Nhuyễn, em ấy… có vẻ hơi kích động, em ấy muốn gặp ngài.”

Mật Đắc Nguyên lại thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

~

Ánh nắng mặt trời hôm nay thật chói, Mật Nhuyễn ngồi thẫn thờ bên ô cửa kính, ánh nhìn sáo rỗng không có tiêu cự.

Trong lòng cô dâng trào một cảm giác chua xót, đau nhói khó giải bày.

Lam Khiết nói, ba cô muốn cô đi cùng người đàn ông Tu Nghiêu kia, làm con tin.

Mật Nhuyễn không hiểu con tin là gì cho đến khi Lam Khiết giải thích cho cô, hoá ra chính là bị người đàn ông đó hoàn toàn bắt giữ chẳng có tự do.

Một năm, trong thời hạn này chỉ cần cô tìm ra chứng cứ Tu Nghiêu có liên quan tới tổ chức tên Truỵ nào đó là được, hoặc nếu có thể cứ lấy mạng hắn.

Ba cô muốn cô giết người…

Dường như mọi thứ trong lòng cô đã đổ nát, cô bần thần ngồi nhìn cảnh bên ngoài khu vườn rất lâu, đầu ngón tay run nhè nhẹ, lồng ngực đau đớn vạn phần.

Cạch.

Tiếng mở cửa cũng không làm kinh động đến Mật Nhuyễn, cô vẫn ngồi im bên ánh nắng vàng nhưng ảm đạm như mây sương trong giông bão.

Mật Đắc Nguyên mang theo bánh ngọt Mật Nhuyễn thích nhất, ông tiến tới chỗ cô.

“Nhuyễn Nhuyễn, xem ba đem gì cho con này.”

Mật Nhuyễn hơi nghiêng đầu, cô nhìn chiếc bánh trên tay ông, ánh mắt chợt co rút, nếu là trước đây, cô sẽ vui vẻ ôm lấy ông cảm ơn nhưng…

Cô cười nhẹ, dùng thủ ngữ hỏi: “Ba, chị Lam Khiết nói là thật sao?”

Ánh nhìn của Mật Đắc Nguyên đông cứng, ông đặt khay bánh lên bàn rồi ngồi cạnh Mật Nhuyễn.

“Nhuyễn Nhuyễn, ba biết con đang sợ nhưng phía cảnh sát cần sự giúp đỡ của con, Tu Nghiêu là một kẻ xấu, hắn rất đề phòng, hắn đã chọn con nên ba cũng bất đắc dĩ.”

“Nhuyễn Nhuyễn của ba, chỉ một năm, ba sẽ đón con về, chúng ta sẽ quay lại những ngày tháng như trước đây.”

Mật Nhuyễn không biết nên vui hay buồn, cô vui vì có thể giúp ông nhưng cô… không muốn đi theo người đàn ông đó, ở cạnh hắn.

Cô lại hỏi: “Thế nếu con thất bại thì sao?”

Mật Đắc Nguyên chợt im lặng, ánh mắt phức tạp.

Nếu thất bại, sẽ giống như những gián điệp trước đây, mất tích không rõ lý do hoặc chết vì tai nạn nào đó.

“Nhuyễn Nhuyễn, Tu Nghiêu là kẻ thù của chúng ta, hắn ta là kẻ ác giết người không gớm tay, nếu bắt được hắn chính là trừ hại cho dân.”

“Con thất bại thì vẫn còn ba, ba sẽ không để con gặp chuyện. Cô Lam Khiết cũng sẽ bảo vệ con.”

Trái tim Mật Nhuyễn đã quá đau để nghĩ đến những chuyện này, cô chỉ biết chuyến đi này cô sẽ hoàn toàn bị Tu Nghiêu bắt lấy và cô phải làm nhiệm vụ cho phía cảnh sát.

Cô không hiểu gì cả nhưng cô được cho biết, Tu Nghiêu là kẻ xấu, hắn phải bị bắt hoặc chết.

Và cô là người làm điều đó.

Nụ cười Mật Nhuyễn vốn ngọt ngào rạng rỡ bỗng hoá thê lương.

Cô cúi đầu đưa tay cầm lấy chiếc bánh, chậm rãi ăn từng miếng.

Nước mắt lại lặng lẽ rơi ra.

Một người mềm yếu, vô dụng như cô, hoá ra cũng đến lúc có ích.