Đến nội dung chính

Chương 17: Không một bông tuyết nào là vô tội

admin 552 Chữ Cài Đặt

Và bây giờ, tất cả bọn họ đều đang nếm trải mùi vị của sự hối hận.

Cố Viễn Trạch vừa mới “chết”, quân đội Đế Quốc đã thừa thắng xông lên giày xéo lên lãnh thổ Liên Bang.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi dưới ngọn lửa chiến tranh và bom đạn tàn nhẫn, dư luận Liên Bang đã hoàn toàn đảo chiều. Dân chúng từ chỗ căm hận Cố Viễn Trạch, đến chỗ bị đánh cho ngơ ngác, rồi bàng hoàng tỉnh ngộ, một vở bi kịch ba hồi diễn ra trơn tru đến lạ.

Những cuộc tuần hành và biểu tình lại một lần nữa tràn ngập các con phố.

Nhưng lần này, là để yêu cầu chính phủ ngừng vu khống và trả tự do cho anh hùng chiến tranh Cố Viễn Trạch. Vô số người tự phát xuống đường hô hào minh oan cho ngài Tư lệnh. Họ đến quảng trường nơi Cố Viễn Trạch từng được trao huân chương năm xưa để thức trắng đêm thắp nến cầu nguyện, đăng video khóc lóc xin lỗi người anh hùng, thậm chí còn tự mình dựng tượng Cố Viễn Trạch trong công viên.
Nhưng tất cả đã quá muộn.

Cố Viễn Trạch sẽ không bao giờ trở về nữa.

Sự hối hận của dân chúng nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ, thẩm phán và nghị viên từng tham gia vào phiên tòa xử tội phản quốc lần lượt bị tấn công.

Nhân quả tuần hoàn, nhưng mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi được nữa rồi.

…

Sau khi Artemis trở thành thuộc địa, Đế Quốc đã không ngừng áp đặt những chính sách hà khắc và thuế má nặng nề.

Kẻ chiến thắng vốn chẳng bao giờ bận tâm đến máu và nước mắt của kẻ bại trận. Dù sao đi nữa, tất cả những gì người dân Liên bang đang phải gánh chịu, cũng là do chính họ cầu mà được.

Khi tuyết lở, không một bông tuyết nào là vô tội.

Có lẽ, trong số những người dân Liên Bang đã mất đi gia đình, thiếu thốn lương thực, mỗi ngày đều sám hối và khóc than, cũng có những người vô tội chưa từng tham gia vào cuộc vu khống. Nhưng sự đã đến nước này rồi, thì chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc được nữa.
Anh hùng Liên Bang, Cố Viễn Trạch, đã chết.

Tất cả mọi người đều là đồng phạm.

Úc Nguy Minh thật lòng cảm thấy, “chết đi” đối với Tư lệnh Cố Viễn Trạch mà nói, chính là sự giải thoát tốt nhất.

Vị Tư lệnh thường dân cuối cùng cũng có thể trút bỏ mọi gông xiềng nặng nề, không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Không cần phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ về vận mệnh tương lai của Liên Bang, không cần phải tiếp tục giả lả đối phó với đám chính khách, quan chức giả nhân giả nghĩa kia nữa. Càng không cần phải tiếp tục một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề vốn không thuộc về mình, cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng hết lần này đến lần khác.

Giờ đây, Cố Viễn Trạch cuối cùng cũng có thể yên bình nằm trên chiếc giường ấm áp ngát hương hoa ngủ một giấc thật dài.
Tìm lại sự bình yên và tự do đã mất.