Đến nội dung chính

Chương 1: Món quà chân thành

admin 534 Chữ Cài Đặt

Úc Nguy Minh mới chỉ gặp kẻ thù không đội trời chung của mình một lần duy nhất.

…

Ánh trăng vằng vặc cắt sân thượng thành một bàn cờ chắp vá giữa sáng và tối.

Úc Nguy Minh ngồi ngay ranh giới giữa hai mảng màu, mái tóc dài óng ả ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng. Áo choàng của hắn lười nhác rũ xuống, trải dài thành từng lớp trên tấm thảm dệt hoa văn chìm, trông như một biển hoa đỏ rực bị nghiền nát.

Thứ sắc đỏ đó quá đỗi nồng đượm, gần như thiêu đốt thị giác người nhìn.

Đó là sắc đỏ của Đế Quốc, sắc đỏ của quyền lực và càng giống vết máu nhơ đã khô cứng trên đầu ngón tay vĩnh viễn không tài nào gột rửa.

Ngay bên dưới chân hắn là một hộp quà được chế tác tinh xảo đang lặng lẽ nằm đó.

…

Hộp quà được bọc trong lớp vải nhung màu đỏ sẫm, những đường rãnh được khảm đầy mảnh vụ xà cừ lấp lánh, bốn góc mạ vàng còn được chạm trổ huy hiệu hoa diên vĩ của hoàng tộc Đế Quốc bằng một kỹ thuật gần như xun xoe, nịnh bợ.
Đó là “món quà chân thành” mà một kẻ nào đó bên Liên Bang vừa mới dâng lên cho hắn.

Mặt hộp quà là một khối thủy tinh mờ đục, bên trong lờ mờ ẩn hiện một bóng hình màu đồng cổ. Cái bóng ấy rõ ràng là của một người còn đang thoi thóp, những đường nét cơ thể ướt sũng áp sát mặt trong của tấm thủy tinh.

Dưới ánh trăng, đôi mắt màu xám tro của Úc Nguy Minh lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh tựa như một lưỡi dao sắc bén.

… Có lẽ, kẻ bị giam trong chiếc hộp này là một cơ thể được ngâm tẩm trong tinh dầu.

Cổ đeo một chiếc vòng da nạm đá quý, eo thắt một chuỗi xích vàng có gắn chuông – hệt như “món đồ sưu tầm” mà hồi nhỏ hắn từng được người anh thứ hai dẫn đi mở mang tầm mắt trong mật thất của một vị công tước.

Bất chấp lệnh nghiêm cấm mua bán nô tình dục nghiêm ngặt ở cả Đế Quốc và Liên Bang từ nhiều năm qua, đám quan chức quyền quý của cả hai bên vẫn có không ít kẻ ngấm ngầm theo đuổi thú vui bẩn thỉu này.
Ép người sống thành đồ chơi để thỏa mãn dục vọng cá nhân, lấy khoái lạc chè chén để che đậy sự trống rỗng trong tâm hồn.

Vừa thô thiển lại vừa vô vị.

Hắn thật sự không hiểu tại sao lại có kẻ thích trò này.

Hương tinh dầu hoa hồng ngọt lịm, ngột ngạt lén lút thoát ra từ khe hở của chiếc hộp.

Úc Nguy Minh có thể nhận ra, đó không phải là thứ hương hoa bình thường, mà là tinh dầu “Hồng Hôn Máu” quý giá bậc nhất của Liên Bang – mỗi một giọt đều phải chắt lọc từ hàng ngàn nụ hoa được nuôi cấy đắt đỏ, mới có thể chiết xuất ra thứ hương thơm mục nát đến câu hồn đoạt phách này.