Hạ Tư Châu mấy hôm nay được đón tiếp rất nồng hậu, bất quá, mấy địa điểm như luyện võ trường vẫn không thể đến xem. Nhưng điều đó cũng không làm khó được y, Hạ Tư Châu phóng thích thần thức, không ngừng xem xét, cuối cùng cũng vớt ra con cá vàng mà y muốn tìm.
Hạ Tư Châu: “Thiếu niên, tư chất không tệ, có muốn học tập kiếm pháp của ta không?”
Lời vừa ra, một đám trưởng lão xung quanh đơ người rồi giận thành con cá nốc, Thanh Mang trưởng lão nói: “Hạ công tử đừng khinh người quá đáng! Định Quy là đệ tử của tông ta, công tử hỏi ra lời như vậy không khỏi có chút quá phận!!”
Hạ Tư Châu: “Hết cách rồi, các vị cứ mãi phòng bị ta thôi, ta muốn tìm hạt giống vừa ý với tông môn cũng thật khó. Hầy, hay vầy đi, ta bỏ tài nguyên ra được chứ?””
Thanh Phong nhíu mày: “Định Quy là đệ tử tông ta, không phải đồ vật để buông bán.””
Hạ Tư Châu: “Là tại hạ quá phận rồi. Tiểu Quy Quy có muốn làm sư đệ của ta không?”
Kim Định Quy: “Cảm tạ Hạ công tử ưu ái, ta từ nhỏ không cha mẹ, được Thanh Mang trưởng lão đưa về tông mới giữ được một mạng, đối với ta mà nói, nơi này giống như gia đình của ta, đời này không định thay đổi.”
Hạ Tư Châu: “Ngươi chịu ơn tông môn, không dễ rời đi, ta cũng không thể ép bức ngươi làm việc phản cốt như vậy, nếu không sẽ khiến ngươi đạo tâm rạn nứt.”
Y suy nghĩ một hồi rồi ra quyết định: “Hay là như vầy đi, ta chờ người một đời người, 60 năm sau ngươi lại làm sư đệ của ta, thế nào?”
Kim Định Quy và những người xung quanh trợn trắng mắt, không hiểu nổi lời nói đùa này.
Thanh Mang cười một tiếng: “Nếu công tử có thể chờ được thì cứ tự nhiên.”
Hạ Tư Châu: “Vậy, quyết định vậy nhé! Bây giờ đã quyết định tốt người, vậy ta đi về đây, cách mỗi 10 năm ta sẽ đến thăm một lần.”
Hạ Tư Châu vỗ vỗ vai Võ Nguyên: “Trong phòng ta có đặt một ít đồ vật, mấy cái đó coi như tặng cho huynh đệ các vị, cảm tạ các vị vì đã bảo vệ ta trong thời gian qua. À, con bao đồ này là dành cho tiểu sư đệ trong tương lai, nào, nhận lấy.”
Sau khi bàn giao hết mọi việc, Hạ Tư Châu hưng phấn vì có thể kết thúc chuyến đi này, sau các bước ngụy trang cần thiết thì y liền trở về tu chân giới.
Ngay khi khởi động cổng truyền tống, khóe mắt y nhìn thấy một bống người rất quen thuộc đang nhìn mình, Là Kim Định Quy. Đối phương có vẻ đang đi gánh nước, thấy một màn này liền kinh ngạc đến mức thùng nước cũng rớt xuống.
Bất quá, thạch truyền tống một khi đã khởi động liền không thể dừng lại, y chỉ đành biến mất một cách kỳ dị trước mắt người phàm.
*
Kim Định Quy sau khi hoàn thành công việc trong tay mình liền thẫn thờ trở về phòng của mình, hắn cầm trong tay bộc đồ mà đối phương đưa, lấy ra trong đó một bình đan dược có ghi dán nhãn ” Nhớ Ăn Trước, Càng Sớm Càng Tốt”, hắn do dự một lát rồi bỏ vào miệng.
*
Vì kinh động nên tọa độ truyền tống có chút sai biệt, Hạ Tư Châu cũng không biết đây là nơi nào. Không gian xung quanh tối đen, linh lực nồng đậm lưu chuyển. Sau khi tìm đường cả buổi mà không có kết quả thì y bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Không biết ngài tháng nào trôi qua, không gian xung quanh bỗng chấn động, Hạ Tư Châu chóp lấy thời cơ thoát khỏi không gian giam cầm.
Chưa kịp may mắn thì, vừa đáp chân xuống mặt đất thì y liền nghe thấy một đám bước chân lộn xộn tiếng đến, còn có mấy câu như “Ở kia!” hay “Mau bắt người lại!” hoặc “khốn nạn! Nàng đặt bẫy ở đây!” đại loại thế.
Hạ Tư Châu lắc đầu biểu thị, chuyện này thì liên quan gì đến ta, không nên xen vào chuyện này, đứng một bên xem kịch hay là được. Nhưng mà, vừa nghĩ thế xong thì một người đã lao vào vòng tay của cậu, một mùi hương thanh mát mà dịu nhẹ vờn quanh đầu mũi, trong vòng tay là một cơ thể mềm mại đang run sợ.
“Công tử, xin hãy cứu ta, ta không muốn gả cho hắn, hắn sẽ giết người hu hu hu.”
Hạ Tư Châu hoảng sợ: “Cô nương này, tại hạ chỉ là người qua đường, cô làm ơn buông ta ra.”
“Không! Công tử, ngài không thể bỏ ta mà đi, bọn họ thật sự sẽ giết ta, phu quân mà bọn họ định cho ta là một kẻ máu lạnh giết người như ngóe, hắn còn có sở thích tra tấn người khác nữa! Cầu xin ngài hãy cứu ta!”
Hạ Tư Châu vốn không có cảm giác gì nhưng bắt đầu thấy bối rối, nếu thật sự nguy hiểm như vậy thì y có nên ra tay cứu người không nữa. Ngay lúc y quyết định ra tay trợ giúp thì một giọng nói vang lên đằng sau lưng y.
“Ê cô nương, cô làm vậy không thấy mất mặt quá hả, cô cũng đâu phải linh thạch đâu, mắc gì bắt người ta phải cứu cô? Còn nữ, Phan tiểu thư, hôn sự này của cô là nhà họ Phan cầu xin Tô gia thành toàn, Tô thiếu gia cũng không muốn cưới cô đâu nhá. Nếu cô đã không muốn gả đến thế thì theo ta, ta giúp cô hủy bỏ hôn lễ nhé.”
Hạ Tư Châu ngẩn đầu nhìn qua, kế bên là một thiếu nữ tóc búi na tra, mặc y phục hoa sen hồng, gương mặt tròn trĩnh ngây thơ mà đáng yêu.
Đối phương thấy y nhìn qua thì tặng cho y một cái nháy mắt, sau đó nói: “Xin chào các hạ, ta là Tô Dung, muội muội của Tô Bạch Ngân, chính là cái vị suýt trở thành phu quân của cô nương này đó. Vì vấn đề đặc biệt nên ta đã dùng dụng cụ đặc biệt thu lại hình ảnh này rồi, nhưng để thêm tính chân thực, có thể phiền các hạ theo ta làm nhân chứng không? Dù sao… Nếu là oan cho cô ta thì có các hạ ở đây, sẽ không ai dám ép cô ta, nhưng nếu oan cho ca ca ta… Hừ!”
Hạ Tư Châu thấy có lý, đúng là không nên nghe lời một phía, nhưng mà y chỉ định xem náo nhiệt thôi nha. À mà, hình như bên kia có gì đó đang thu hút y thì phải, thôi thì đi qua chơi một xíu.