Mỗi lần Thẩm Hằng ghé đảo thường ở lại một thời gian, nên ngày nào hắn cũng tới đón Diệp Chi đi ăn tối.
Trên bàn ăn của một nhà hàng Tây biệt lập trên đảo, ánh nến vàng ấm áp nhu hòa phủ lên gương mặt mộc không chút phấn son của cô.
Thẩm Hằng chăm chú nhìn người con gái đối diện, chân mày hắn khẽ nhíu lại khi nhận ra nét mệt mỏi nhạt nhòa nơi khóe mắt cô. Dù không trang điểm, làn da trắng ngần bẩm sinh của cô càng khiến nét tiều tụy dưới đáy mắt hiện rõ, không khỏi khiến hắn xót xa.
Thẩm Hằng khẽ nhíu mày, buông dao dĩa trong tay xuống, thanh âm trầm ấm đầy vẻ thương tiếc: “Tiểu Chi, trông em mệt mỏi quá. Phường hoa xảy ra chuyện gì sao?”
Diệp Chi nghe vậy thì đặt ly nước xuống, khẽ thở dài, nở một nụ cười: “Không có gì đâu anh, chỉ là em gái em chưa quen công việc ở đây, nên em phải đi cùng em ấy làm phục vụ một thời gian.”
Thẩm Hằng bất ngờ: “Em gái?”
Diệp Chi cười tươi: “Em chưa kể với anh nhỉ, em vừa cứu một cô gái, cô ấy có nét giống em gái của em. Nếu em gái em còn sống, chắc cũng sẽ xinh đẹp như thế.”
Thẩm Hằng đương nhiên biết chuyện em gái của Diệp Chi mất khi mới tròn 3 tuổi, bởi vì ngày em gái cô chết, cũng là ngày hắn được cô cứu sống.
Thẩm Hằng nghe có người chỉ nhờ gương mặt mà khiến Diệp Chi phải hạ mình đi làm phục vụ cùng cô ta thì hắn cực kỳ không vui, giọng cũng trầm xuống: “Sao em có thể vì một người lạ mà để bản thân mệt mỏi đến thế chứ?”
“Cô gái kia cũng quá vô dụng, làm mỗi việc phục vụ mà cũng phải để em đích thân chỉ dẫn.” Thẩm Hằng ghét nhất kẻ vô dụng, đã lưu lạc đến trên đảo này rồi mà còn không biết cố gắng, thì có chết đáng.
Là Diệp Chi quá lương thiện mới bị loại người ham ăn biếng làm đó lợi dụng. Thẩm Hằng càng nghĩ càng chán ghét cô gái chưa biết tên kia.
Diệp Chi chỉ cười không nói.
Cô đã nhắc rồi mà hắn không hỏi sâu thêm thôi, sau này cũng đừng trách cô chưa gợi ý cho hắn.
Diệp Chi tò mò không biết lúc Thẩm Hằng phát hiện cô gái bị hắn mắng vô dụng là Bạch Nhu, thì sẽ có cảm giác gì.
Có lẽ hắn sẽ áy náy, sẽ tự trách bản thân vì sao không phát hiện Bạch Nhu sớm hơn… nhưng như thế thì đã sao…
Cô sẽ để hắn càng hối hận hơn khi biết chính vì bảo vệ Bạch Nhu mà Diệp Chi cô đây sẽ bị mất đi tự do như thế nào.