Sau khi lên lại bên trên, tôi đã đóng kín mật thất này lại. Tôi nghĩ sau này có thêm người, tôi sẽ khởi tạo lại mật thất này thành một nơi bí mật.
Tôi đi đến một sân tập gần đó và ngồi xuống với tư thế thiền, lấy ra túi dị ngọc trong tay, còn khoảng một ngàn năm trăm viên. Soma thắc mắc cái túi anh đang cầm, hỏi ngớ ngẩn: ‘Cái anh chứ gì trong đó vậy? Nhìn cứ như túi tiền của dân thời xưa mà ta biết.’
Tôi đáp lại: ‘Trong túi có chứa một thứ, đó là dị ngọc.’
Soma suy nghĩ hồi lâu, hơi khó hiểu: ‘Dị ngọc? Chúng làm được gì?’ Tôi cũng hơi ngơ ngác, hình như Soma bị giam quá lâu nên bây giờ hơi lạ lẫm với một số thứ nhỉ: ‘Dị ngọc là một loại tài nguyên, cũng là tiền tệ hiện nay chúng tôi đang sử dụng.’
“Nó có thể mua bất cứ thứ gì, hoặc là gia tăng thực lực của bản thân.’
Soma giờ mới hiểu ra, tôi cũng nói tiếp: ‘Dị ngọc có thể kiếm được từ các con dị quỷ, đó là những con mà cô đã từng chiến đấu đấy.’
Soma chợt nhớ lại, cô biết về dị quỷ, như chưa nghe nói về thứ bên trong chúng cả. Tôi cũng không vòng vo thêm với Soma, đổ dị ngọc đầy ắp lên tay, bỏ vào miệng nuốt ngấu nghiến. Soma thấy vậy liền ngây người: “Hả? Anh thật sự dám nuốt thứ ghê tởm đó vào miệng?’
Tôi cũng chỉ biết cười ngượng: “Có hai cách để sử dụng nó, một là phá hủy nó, thấp thu ma lực bên trong, nhưng cách đó sẽ không thể lấy toàn ma lực của nó.’
‘Hai là như cô đã thấy, trực tiếp nuốt vào. Dùng chính ma lực bên trong phá hủy nó, hấp thu toàn bộ từ vỏ cho tới lõi, như thế sẽ có được toàn bộ ma lực của dị ngọc.’
Soma cũng ngộ ra vài thứ, nhưng không nghĩ nó có tách dụng với Thánh Kiếm như mình.
Tôi vẫn dụng ma lực bên trong, phá hủy toàn bộ dị ngọc rồi chuyển hóa nó thành linh lực để tiến giai sao tiếp theo. Mồ hôi từ trên trán trải dài xuống cổ, cứ mỗi lần chuyển đổi thành linh lực rất tiêu hao thể lực của tôi. Sau gần ba tiếng, một ngàn năm trăm viên đã bị tôi tiêu hết, còn không lên nổi sao thứ sáu…
Mỗi khi tiến giai một sao, số dị ngọc người thường cần tiêu sẽ gấp hai lần. Nhưng đối với tôi, số dị ngọc cần để tiến giai là gấp bốn lần, gấp đôi so với đồng cấp bậc. Tôi cau mày, số dị ngọc sau này tôi phải cần không phải là một con số nhỏ, nhưng dị ngọc thì lại hiếm hoi.
Tôi khá băn khoăn, nếu muốn kiếm số lượng lớn dị ngọc, phải nhận nhiệm vụ cấp cao mới có khả năng.
Nhưng cũng rất rủi ro, vì những nhiệm vụ đó toàn liên quan đến tính mạng, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, có thể đi gặp tổ tiên bất cứ lúc nào…
Hiện tại chỉ có thể từ từ thăng cấp, không thể quá gấp gáp, có thể dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Tôi nhắn tin cho vô tâm, kêu cậu ta đem đồ đạc chuyển đến căn nhà mới. Vô Tâm nhìn thấy tin nhắn thì ngơ ngác: ‘Anh ta mua nhà hồi nào vậy? Mới hôm qua còn ở khách sạn để ngủ mà?’
Anh khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành nghe. Dọn đồ đạc xong xuôi, anh đi đến tọa độ do tôi nhắn tin qua. Sau khi đến nơi, anh ngơ người ra, không thể tin vào mắt mình…
Ngôi nhà lớn đập ngay trước mặt, thiết kế theo thời đại đế quốc xưa, anh cũng rất ưng với ngôi nhà này. Anh hí hửng bước vô trong, thấy tôi và một cô gái khác đang trò chuyện rất vui vẻ, Vô Tâm nghi ngờ tột độ: “Bạn gái của anh ta???”
Vô Tâm vội bước vào, chạy đến anh hì hục: “Thì ra anh có bạn gái mà không nói với tôi tiếng nào cả!!!’
Tôi quay người, thấy Vô Tâm chạy đến như gió: “Hả? Cậu nói gì vậy?’
Vô Tâm chỉ trỏ hai người: ‘Hai người tình tứ với nhau nãy giờ, đừng có mà chối!’
Tôi ngơ ngác, Soma thì thì che miệng giấu nụ cười. Tôi xua tay, phản bác: “Này này, cậu nghĩ cái gì vậy? Đây là Soma bạn đồng hành cùng tôi.’
Vô Tâm phớt lờ lời nói của tôi, đẩy tôi ra và đi lại chỗ cô, thì thầm: ‘Hai người quen nhau được bao lâu rồi?’
Soma thì hơi cứng miệng, không biết trả lời như nào…
Tôi nhăn mặt, khó chịu: “Này!!! Cậu có nghe tôi nói không hả!!?’
Vô Tâm cũng cố cãi cọ lại, tôi và cậu ta nói tay đôi với nhau, Soma đứng một bên mà ngơ ngác. Tôi với Vô Tâm giằng co, Soma chỉ mỉm cười nhẹ, trả lời một câu: “Nếu cậu nghĩ ta với Lục Thiên như vậy cũng tốt.’
Tôi đứng hình, Vô Tâm cũng nghe thấy, cậu ta nói lớn: “Đó thấy chưa, đến cô ấy cũng thừa nhận rồi, anh còn cố chối!!!’
Nhìn Soma hơi thẹn thùng, mặt cô ta đỏ nhẹ, tôi không còn cái gì để chối cãi nữa.
Tôi thở dài một hơi, rồi nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa.’
“Này Vô Tâm, chừng nào anh trở lại công việc của mình?’
Soma nhìn mà hơi cau mày, cô nghĩ thầm: “Thế mà không dụ được cậu ta, cứng cỏi thật đấy.”
Vô Tâm nghe câu hỏi của tôi, cũng thành thật trả lời: “Một giờ chiều nay mình chuẩn bị đi rồi, có chuyện gì sao?’
Tôi suy ngẫm một lúc, rồi nói với Vô Tâm: ‘Sau khi vào lại, cậu nhớ cố gắng làm tốt công việc của mình là được.’
“Nếu sau này cậu thăng chức, tôi sẽ là kẻ chống lưng cho cậu.’
Vô Tâm nghe cũng thầm cười: “Được thế thì tốt quá, tôi không lo sợ vị trí của mình sẽ bị cướp nữa.’
Tôi gật đầu nhẹ, rồi bảo anh: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, rồi chiều lên đường.’
Vô Tâm cười nhẹ, rồi đem đồ đạc vô phòng. Tôi nhìn cậu ta một lúc, rồi quay đầu. Đôi mắt ẩn ra sát khí khiến Soma hơi nghi ngờ: “Giờ anh sẽ tính làm gì? Lục Thiên?’