Đến nội dung chính

Chương 4: Ánh Trăng, Mắt Nước (p2)

admin 1.262 Chữ Cài Đặt

Đêm đó…Trên nóc dinh thự, Chihyo và Midu – hai cô gái đã sẵn sàng. Họ hạ dây thừng đưa hai người xuống, toàn bộ thao tác đều trơn tru, mượt mà.

Một biệt phủ lớn mà nằm biệt lập nơi ngoại thành, lại là mục tiêu của hai tướng cướp nữ, hẳn là phải có kha khá đồ quý. Nhưng mục tiêu của hai cô nàng chỉ duy nhất là chiếc bình cố đó. Hoặc là do chỉ có hai cô gái nên biết lượng sức mình mà chỉ cướp một món đồ.

Khi đã đáp đất xuống dinh thự rộng lớn, Midu thầm nhủ: Lâu đài rộng lớn uy nghi này chỉ của mình lão gia đó thôi sao? Cái dinh thự này y chang như lâu đài của một vị vua! Lớn hơn mình tưởng”. Dập tắt cái mơ tưởng ngơ ngác của Midu là sự thúc giục của Chihyo, nhắc cô phải chuyên nghiệp lên.

Theo sơ đồ kế hoạch mà Chihyo đề ra, hai cô nàng đi chuyển vào sảnh phòng nghỉ của lão gia, ngay gần đó sẽ là căn phòng mấu chốt trong vụ trộm này. Nhưng cánh cửa thực sự là khó khăn lớn của cả hai. Bằng sự chuyên nghiệp, Chihyo khéo léo đánh lừa và phá được bộ khoá của hệ thống.
“Woa, sao chị phá đc vậy ” – Midu mở to mắt ngạc nhiên

“Đi vô thôi ” – đẩy cửa vào thật nhẹ.

Trong căn phòng thật tối nhưng cũng có thể hình dung được rất nhiều bảo vật được bày trí xung quanh căn phòng, nhưng trung tâm của sự chú ý chính là chiếc bình cổ đó, được đặt trong chiếc lồng kính, ánh đèn rọi vào làm nó được lộng lẫy hơn bao giờ hết. Thật sự nhìn chiếc lồng cũng như an ninh khu vực này cảm giác không được chặt chẽ, phải chăng là một cái bẫy?

Chihyo bất ngờ khựng lại, trực giác của cô cảm nhận được nơi này không hề ổn. Bất ngờ một viên đạn được bắn ra, những nòng súng được lộ ra sau góc khuất tối tăm của căn phòng, cái bẫy đã được kích hoạt.

Các nòng súng đồng loạt đc mở ra, những viên đạn bắn ra ồ ạt, lao nhanh về phía hai người. Thật may mắn rằng đều né được rất điêu luyện, nhưng không may mắn rằng một người đã bị thương phần cánh tay khi lượt đạn bay qua:
“Chihyo! Ch-chị, tay chị chảy máu kìa! ”

“Mau vớ lấy chiếc bình cổ nhanh lên!! ”

Trước mắt là một đống những mảnh thủy tinh của tấm kính dày dặn bị vỡ vụn. Midu nhanh bước tới và nâng chiếc bình quý, Chihyo quăng phần cài thang leo lên nóc dinh thự. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh đến vị trí căn phòng.

Midu leo lên được, cô vội đưa tay để đỡ Chihyo nhưng không kịp, máu tuôn ra nhiều hơn, còn vết thương ở bụng khi tấm kính vỡ văng ra, đâm vào bụng cô.

Cô khụy xuống miệng lẩm bẩm nhưng đủ để Midu có thể nghe:

” Đi đi, mặc kệ chị, chạy đi, trốn kĩ, nơi thật xa…. đừng để chúng bắt em… Sống..tốt nhé!”

Ngay sau đó, một đoàn người mặc quân phục, vũ trang đầy đủ đến bắt cô đi, tên cảnh sát trưởng bắt tay với lão gia. Xe cảnh sát, FBI đỗ tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi vang hẳn một vùng, kèm theo tiếng khóc nghiệt ngã, tức tưởi vang vọng trong trái tim người ở lại
Midu rưng rưng, khóe miệng run nhẹ quay đi, nhảy xuống và chạy đi một mạch, không ngoảnh lại. Cô lách qua từng chiếc xe, khéo léo. Đến một cái gầm cầu bỏ hoang, cô ngồi phịch xuống, bám vào bức tưởng thô, vò đầu tóc rối xù, giọt lệ ngọc đầu tiên rơi xuống

Bao nhiêu cảm xúc kìm nén, cô gào khóc, khóc đi cho sự tiếc thương, khóc cho nỗi lòng da diết khôn nguôi, oan nghiệt, tiếng khóc xé toạc cả màn trời đêm yên ả.

Chúa ác với chị em con quá! TẠI SAO?? Hay do con, đúng rồi, là do con. Con ích kỷ, con kém cỏi, nếu con đủ mạnh mẽ con đã bảo vệ được chị con, con nhanh nhạy hơn đã biết đó là bẫy để khéo léo dè chừng, không để vỡ lẽ như này, con có thể cứu được chị con, có thế cướp được tài sản và mua lại sự sung sướng cho hai chị em con. Nhưng con không thể! Chính vì điều đó mà chị con đã chết, hoặc có thể sẽ chết trong sự cầm tù. Phải làm gì? Phải gì để chị em con được đoàn tụ đây? Được vui đùa, được sống chung như một gia đình? À, con còn có em mèo nữa mà, xong chuyến này mình có thể mua thêm một em mèo nữa để bầu bạn. Chúa ơi, trả lời con đi? Con xin Chúa cho chị ấy được sống, nói với con đây chỉ là mơ đi. Làm ơn?

“Nhưng mà… Chúa thì làm gì có thật, mà kể cả có, con cũng đâu có phước để được ngài để ý, ngài công nhận. Con sai trái, con phạm pháp thế cơ mà. Con đáng bị phạt, mà đây chắc là hình phạt lớn nhất đời con, con mất chị Chihyo rồi…Tội chị! Chị con thật vô phước khi có con trên đời.”

Cô cười khẩy, nụ cười méo mó, ngờ nghệch như tâm trạng cô bây giờ, khó tả làm sao. Nhưng chỉ cần biết, trong lòng cô rỗng tuếch, có mất mát lớn. Sự mất mát từ tình thương, mất mát trong tâm hồn của đứa trẻ không gia đình, được người chị cùng cảnh nuôi lớn, tình yêu của chị bồi đắp cho từng ngày, giờ đây đổ nát, nhưng chưa cạn, còn le lói trong trái tim bé bỏng cần nâng niu.

Mệt lòng, cô thiếp đi, đầu gối tay, nằm cạnh chiếc bình, giờ đây chẳng còn giá trị gì.

Bầu trời đêm trong không gợn mây, sâu thẳm, đêm đó sao trăng sáng bóng, rọi vào đôi mắt ướt nhem của em. Đôi mắt nước đẹp tuyệt trần, nên bị trời phạt kiếp lệ bi…

” Gió dịu dàng làm đung đưa cây lá..

Trăng soi sáng mắt nước trong veo

Em ngủ ngoan có vầng trời bao bọc

Em ngủ say cho lòng mình nhẹ trôi… “

Còn tiếp…

————————

Để các chỉ bạc sáng giá của tớ đợi lâu rồi, phần 2 cho sự chờ đợi của các bạn 🤩🤩

Phần này tớ viết dài, mà chắc đây là chap khóc lóc đầu tiên trong hành trình tớ viết truyện ( trình là j mà trình ai chấm )

Các độc giả thân yêu cứ yên lòng, p3 là kết rồi, tớ sẽ viết cho thật êm xuôi thôi, mà chắc.. sẽ có twist cuối truyện, mn đón chờ nha!

Thật xin lỗi vì không đặt tên cho chap, làm mất sự thích thú cho người đọc r, nhưng p3 sẽ có tên chap 😭😭

Sẽ sớm có p3 vì tớ còn mấy ngày rảnh trước khi tớ chuẩn bị bán mình cho sách vở nên mn đừng cất truyện đi vội nha, tớ sẽ ra chap nhanh 😭😭

Có sai sót hay lời gửi nhắn gì cứ comment cho tớ, tớ đọc hết á 🤭

Cảm ơn mn rất nhiều😘😘

( Xin lỗi vì sự lắm mồm của tớ )