Đến nội dung chính

Chương 9

admin 595 Chữ Cài Đặt

Lâm ma ma thấy A Lê sảng khoái như vậy cũng không ở lại làm nàng chướng mắt, nói: “Vậy nô tỳ xin phép về bẩm báo lại với phu nhân.”

A Lê gật đầu, rất nhanh sau đó liền nghe tiếng Lâm ma ma đóng cửa rời đi.

Lúc này A Lê mới không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, nàng nhíu mày vì khổ, bảo Hương Uyển: “Mau lấy hộp kẹo lạc ra đây, thuốc này càng ngày càng đắng…”

Hương Uyển im lặng đi lấy kẹo lạc.

A Lê cũng chẳng chê ngọt, nhét luôn hai miếng vào miệng mới miễn cưỡng xua đi vị đắng ngắt trong cổ họng.

Vân Nhuận không nhịn được, thấp giọng oán trách: “Thuốc có ba phần độc, đến bao giờ mới không phải uống thứ thuốc này nữa đây?”

A Lê cười tủm tỉm, thấy vẻ mặt như mướp đắng của Vân Nhuận liền đưa tay nhéo má nàng ấy: “Ta bỗng nhiên lại thấy đói bụng, bữa sáng muốn ăn bánh in, pha thêm ấm trà xanh để giải ngấy. Mau thay ta xuống phòng bếp truyền lời đi.”
Vân Nhuận cúi đầu vâng dạ rồi đi ra ngoài.

A Lê giả vờ như không thấy vành mắt đỏ hoe của nàng ấy, thu lại ánh mắt.

Trong lòng nàng không thấy khổ sở như Vân Nhuận nghĩ.

Chỉ là thuốc tránh thai mà thôi.

Thế tử phi còn chưa vào cửa, nàng là một thông phòng mà có thai lúc này mới thật sự là chuyện xui xẻo.

Lại nói Vân Nhuận cúi đầu đi ra ngoài, chưa được mấy bước đã thấy Lâm ma ma đứng chờ cách đó không xa.

Vân Nhuận giận dỗi quay mặt đi.

Lâm ma ma bước tới, hừ lạnh một tiếng: “Lớn đầu rồi mà còn giở tính tiểu hài tử.”

Trong lòng Vân Nhuận khó chịu, mếu máo, giọng mang theo tiếng nấc: “Cô cô…”

Thấy bộ dạng này của tôn nữ, Lâm ma ma cũng không phải sắt đá, bà vỗ vỗ đầu Vân Nhuận, giọng điệu dịu lại: “Được rồi, với cái tính khí này của ngươi, may mà tính tình Tiết chủ tử tốt nên mới dung túng ngươi. Đổi lại là người khác thì ngươi còn phải chịu khổ dài dài.”
Nói rồi bà lại thở dài: “Thuốc là do Hầu phu nhân dặn dò, Thế tử gia cũng đã gật đầu, ai cũng không còn cách nào khác. Ngươi nhìn xem, Tiết chủ tử của các ngươi còn tự mình nghĩ thông suốt, ngươi sầu lo cái gì? Hơn nữa Tiết nương tử là do Hầu phu nhân nhìn từ bé đến lớn, tình cảm vẫn còn đó. Thế tử gia cũng là người niệm tình xưa, sau này Tiết nương tử sẽ không phải chịu khổ đâu.”

Được câu an ủi này, Vân Nhuận mới lau nước mắt, nắm lấy tay áo cô cô mình nũng nịu nói: “Cô cô ở trước mặt Hầu phu nhân nhớ nói đỡ vài câu tốt đẹp cho chủ tử chúng ta.”

Lần này Lâm ma ma không tạt gáo nước lạnh vào mặt chất nữ nữa mà gật đầu: “Ta biết rồi. Mau lau nước mắt đi rồi vào hầu hạ chủ tử của ngươi.”

Vân Nhuận đi ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần rồi mới rời đi.
Thấy nàng đi xa, Lâm ma ma mới không nhanh không chậm đi về phía chính viện.

Trở lại chính viện, Lâm ma ma vào phòng bẩm báo với Hầu phu nhân.