Lý Huyền đột ngột ghé qua, cả Vân Nhuận và Hương Uyển đều vừa mừng vừa sợ, luống cuống tay chân định đi pha trà cho hắn.
A Lê đặt chiếc dây đeo chưa thắt xong sang một bên, đứng dậy xỏ giày ngủ, bước tới vừa cởi cúc áo cho Lý Huyền, vừa dặn dò hai nha hoàn đang hoảng hốt: “Không cần pha trà, ban đêm uống trà lát nữa sẽ khó ngủ. Sang phòng bên múc hai muỗng mật hoa quế, pha với nước ấm rồi mang lên đây.”
Hương Uyển vội vàng vâng lời, kéo Vân Nhuận đi ra ngoài.
Lý Huyền cao hơn A Lê cả một cái đầu.
Lúc này thấy nàng kiễng chân, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt rơi xuống chiếc cổ trắng ngần kia.
Chắc nàng vừa mới gội đầu, Lý Huyền ngửi thấy một mùi hoa lê thoang thoảng.
Mùi hương ấy cũng giống như tên của nàng, mang theo hơi thở bình dị của nhân gian, khiến người ta cảm thấy an yên.
A Lê cởi xong cúc áo, thấy Hương Uyển và Vân Nhuận vẫn chưa về, liền nói: “Thế tử ngồi trước đi, để ta đi giục bọn họ.”
Lý Huyền ngồi xuống ghế bành, nói: “Không vội.”
Rồi hắn lấy chiếc lò sưởi tay bằng đồng mà A Lê đưa cho hắn lúc nãy từ trong tay áo ra, đưa lại cho nàng.
A Lê sửng sốt một chút rồi vội vàng nhận lấy.
Cầm vào tay đã thấy lạnh ngắt.
Cũng phải, lò sưởi tay nhỏ xíu thế này, giữ ấm được một buổi sáng đã là khó, giờ đã vào đêm thì làm sao còn nóng được.
Tuy nhiên, điều này đã giải đáp thắc mắc của A Lê.
Hèn chi Lý Huyền lại đến, hóa ra là tiện đường ghé qua trả lại lò sưởi.
Nghĩ vậy A Lê hoàn toàn yên tâm.
Vân Nhuận và Hương Uyển bưng nước trà trở lại.
A Lê rót cho mình và Lý Huyền mỗi người một chén. Hơi nóng bốc lên từ miệng bình, mật hoa quế được pha tan trong nước ấm hơi ngả màu vàng nhạt, hương thơm ngọt ngào lập tức ập vào mặt.
A Lê hai tay dâng trà cho Lý Huyền, ôn nhu nói: “Thế tử không thích đồ ngọt nên ta cố ý dặn các nàng ấy pha loãng một chút. Món này uống có vị ngọt thanh, giải mệt rất tốt. Gần đây ngày nào ta cũng pha một ly, cảm thấy rất tốt cho sức khỏe.”
Lý Huyền không từ chối, hắn nhận lấy, cau mày uống một ngụm, cảm thấy mùi vị vẫn có thể chấp nhận được.
Nghĩ đây cũng là tâm ý của A Lê nên hắn uống hết chén trà.
“Nàng tự làm à?”
A Lê ngẩn người, không ngờ Lý Huyền còn nhớ.
Lúc Lý Huyền đi vắng, đúng vào dịp hoa quế nở rộ.
Nàng nhìn chằm chằm cây hoa quế trong viện hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Lý Huyền rằng đợi đến khi hoa sắp tàn, nàng có thể hái số hoa quế kia xuống được không.
Khi ấy Lý Huyền không để tâm lắm, chỉ gật đầu đồng ý.
Ngày hắn đi, nàng tiễn hắn ra khỏi Thế An viện.
Hắn đi được vài bước bỗng quay lại, không yên tâm dặn dò nàng: “Hoa quế kia cứ bảo gã sai vặt hái cho, nàng đừng tự mình leo lên.”