Đến nội dung chính

Chương 39

admin 541 Chữ Cài Đặt

Lý Huyền không hề giải thích, tay xách hai bình rượu bảo A Lê cầm theo áo choàng có mũ trùm đầu rồi nói: “Lại đây.”

A Lê ôm hai chiếc áo choàng dày cộm bước tới thì đã thấy Lý Huyền vén tấm rèm lên, phía sau bức rèm là một cánh cửa gỗ.

Lý Huyền đẩy cửa ra, gió lạnh lập tức ập vào mặt. A Lê khẽ co rúm người lại nhưng giây tiếp theo nàng đã quên mất cả cái lạnh.

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt nàng đầu tiên là bức tường thành uy nghi, cùng với dãy núi nhấp nhô nối dài phía xa. Trong núi le lói những điểm sáng nhỏ như hạt đậu, có lẽ là ánh đèn của những hộ dân sống ẩn mình trong núi.

Phía dưới là con sông đào bảo vệ thành uốn lượn gập ghềnh, tựa như một dải lụa bạc sóng sánh ánh nước, bao quanh ôm lấy bức tường thành.

Hơi thở rét mướt mang theo cái lạnh thấu xương ập đến, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác chấn động và rung động mãnh liệt đến trực diện.
Lúc này Lý Huyền đưa tay ra: “Áo choàng.”

A Lê sực tỉnh khỏi khung cảnh màn đêm làm say đắm lòng người, vội vàng đưa chiếc áo khoác lớn của Lý Huyền qua.

Lý Huyền nhận lấy nhưng không hề mặc vào, mà trực tiếp trải thẳng xuống mặt đất, sau đó đặt hai bình rượu lên trên chiếc áo.

“Qua đây ngồi đi.”

A Lê vâng lời, vội vàng bước tới.

Nàng liếc nhìn chiếc áo khoác dệt kim sang trọng gấp mười mấy lần chiếc áo của mình đang bị trải dưới đất, chẳng rảnh để đau lòng, chỉ đành cẩn thận khoanh chân ngồi xuống.

Lý Huyền lại liếc nhìn chiếc áo choàng A Lê vẫn đang ôm khư khư trong tay, lên tiếng nhắc nhở: “Mặc vào đi, kẻo lại nhiễm lạnh.”

A Lê quấn chặt mình kín mít, mũi nàng bỗng ngửi thấy một mùi rượu thơm lừng. Quay đầu nhìn lại, Lý Huyền đã rút nút chiếc bình rượu nhỏ, rượu ngon lâu năm, hương thơm lập tức lan tỏa khắp nơi.
Ngày thường rất hiếm khi A Lê đụng đến rượu, nhưng lúc này lại bị hương rượu kia câu dẫn đến mức nổi lên cơn thèm thuồng.

A Lê lén nhìn sắc mặt của Lý Huyền, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu: “Thế tử, ta cũng muốn nếm thử.”

Bàn tay đang cầm nút bần của Lý Huyền khựng lại, hắn ừ một tiếng. A Lê lập tức ôm lấy một bình nhỏ, tỉ mỉ ngửi một hồi, rồi dè dặt nhấp thử một ngụm nhỏ.

Đây không phải là loại rượu mạnh, lúc mới uống vào có vị hơi ngọt, thoang thoảng mùi hương hoa lê, nhưng mà cũng khá ngon.

Không biết có phải do đã rời xa Hầu phủ, hay là do dáng vẻ hiện tại của Lý Huyền không còn đoan chính trầm ổn như lúc ở trong phủ, A Lê bất giác buông lỏng cảnh giác. Nàng ôm lấy bình rượu, vừa ngắm ánh trăng vừa thỉnh thoảng nhấp một ngụm.