Đến nội dung chính

Chương 3

admin 502 Chữ Cài Đặt

Tóm lại cuộc sống là do mình tự quyết định, nếu cứ mãi bực dọc thì chỉ tổ khiến bản thân sinh bệnh.

Ngay cả Hầu phu nhân cũng khen nàng có tâm tính tốt.

Nếu để A Lê nói, thì ai sinh ra mà chẳng có tính cách riêng, ai mà chẳng muốn sống theo ý mình, nhưng chuyện đó còn phải xem mệnh.

Giống như đại tiểu thư Hầu phủ, đích nữ của Hầu phu nhân là Lý Nguyên Nương, hễ nàng ấy nổi giận là cả phòng phải dỗ dành.

Nhưng nếu đổi lại là nàng, ai sẽ dỗ nàng?

Ngay cả người lau nước mắt cho nàng cũng không có.

Một người chịu đựng lâu rồi thì tính tình cũng chẳng còn, nước mắt cũng cạn, dù có uất ức cũng đều nuốt ngược vào trong bụng.

A Lê cũng không cảm thấy mình mệnh khổ.

Nàng luôn cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn, luôn tìm được đường sống trong cõi chết.

Trong nhà nợ nần nhưng không bán nàng vào thanh lâu. Hầu phu nhân nhìn trúng nàng nhưng không gả nàng cho Đại công tử tâm cơ thâm trầm, cũng không thưởng nàng cho Nhị công tử phong lưu thành tính, mà lại để nàng hầu hạ Thế tử.
Cuộc sống này đều là tích góp từng chút một mà qua, ngày sau sẽ luôn tốt hơn ngày trước.

A Lê lạc quan nghĩ, không khỏi nở một nụ cười.

Lý Huyền vừa vòng qua bức bình phong thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Thị thiếp nhà mình đang mím môi nở nụ cười, dáng vẻ nhã nhặn đứng nơi hành lang.

Y phục thuần khiết trên người càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và làn da trắng như tuyết của nàng.

Dù khoảng cách hai bên còn khá xa, nhưng Lý Huyền cảm thấy như đã ngửi thấy mùi hoa lê thoang thoảng trên người nàng.

Bước chân Lý Huyền hơi khựng lại, hắn giơ tay ra hiệu với thị vệ bên cạnh, giọng nói tựa như ngọc rơi trên mâm: “Đi ra ngoài chờ ta.”

Thị vệ vâng lời đi ra ngoài, Lý Huyền thì bước đến gần.

Hắn nhậm chức ở Hình Bộ, thân phận lại là Thế tử tôn quý, nên việc phá án so với quan lại tầm thường có phần thuận lợi hơn.
Hình Bộ Thượng thư cũng thường xuyên giao những vụ án khó giải quyết cho hắn.

Lý Huyền tuổi trẻ, lại chưa có gia đình nên tất nhiên sẽ không từ chối. Chuyến đi Thanh Châu tra xét một vụ án tham ô lần này kéo dài suốt ba tháng.

Khi đi hoa quế trong sân còn chưa rụng, nay trở về thì hoa quế đã chẳng còn thấy tăm hơi.

Hắn đi đường gấp gáp nhưng không hề chật vật. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo gấm dệt lụa hoa màu xanh trúc cổ tròn, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen vân mây.