Thấy A Lê, phụ nhân lập tức tiến lại, chà xát đôi bàn tay đã tê dại vì lạnh, cười gượng gạo: “A Lê, ngươi tới rồi.”
A Lê nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Phụ nhân có vẻ rất muốn hỏi han nàng vài câu, nhưng tiếc là quan hệ giữa hai người đạm mạc nên bà ta há miệng rồi lại thôi.
A Lê không có ý định nói nhiều, trực tiếp lấy túi tiền trong tay áo ra đưa qua: “Số bạc này thẩm cứ cầm lấy. Ta còn có việc, phải về trước đây.”
Tiết mẫu hớn hở nhận lấy túi tiền, lập tức mở ra xem.
Thấy số lượng vẫn như cũ, bà ta liền sốt ruột nói: “A Lê à, bây giờ ngươi đã làm thông phòng cho Thế tử, lẽ ra bạc trong tay cũng phải nhiều hơn chứ, có thể đưa thêm một chút không? Không phải ta ép ngươi, mà là trong nhà khó khăn thật sự. Ngươi cũng biết ta là quả phụ, trong nhà không có nam nhân, ngay cả ruộng đất cũng chẳng ai lo liệu.”
Sắc mặt A Lê bình thản, đáp: “Số bạc ta đưa đã đủ cho thẩm ăn uống và chi tiêu hằng ngày rồi. Thẩm cũng biết ta chỉ là một thông phòng, nói cho cùng chẳng khác nha hoàn là mấy, ta chỉ có thể đưa bấy nhiêu thôi.”
Bạc đã cầm trong tay, Tiết mẫu cũng không cần phải khép nép nữa.
Thấy A Lê không chịu đồng ý, bà ta có chút bực bội: “Lúc trước nếu không phải ngươi trêu chọc tên lưu manh Lưu Tam kia, thì đường ca ngươi sao lại vì ngươi mà lỡ tay giết hắn, rồi bị bắt vào đại lao? Ngươi đã hủy hoại cả đời của nhi tử ta, bồi thường là chuyện đương nhiên! Sang năm hắn sẽ được thả ra, nếu ta không tích góp chút bạc cho hắn thì sao hắn thành gia lập thất được?”
Vốn A Lê đang rất bình tĩnh, nhưng khi nghe Tiết mẫu nhắc lại chuyện cũ nàng bỗng ngước mắt lên nhìn chằm chằm bà ta: “Chuyện lúc trước thẩm đã đổ lỗi lên đầu ta, ta cũng chẳng muốn giải thích thêm gì nữa. Thẩm cảm thấy ta nợ Tiết gia, ta nhận, dù sao Tiết gia cũng đã nuôi nấng ta một thời gian. Nhưng thẩm đã từng bán ta một lần, hơn nữa mấy năm nay ta đưa bạc, nợ nần nhiều đến mấy cũng nên trả sạch rồi. Nếu Tiết Giao sắp ra tù thì sau này thẩm cũng đừng tới tìm ta nữa.”
Tiết mẫu cuống quýt: “Sao có thể nói trả sạch là sạch được? Ta nuôi nấng ngươi bấy lâu, tuy không có ơn sinh thành nhưng cũng có ơn nuôi dưỡng. Lúc trước nếu không phải Tiết gia ta cứu ngươi, hiện giờ không biết ngươi đang ở chốn lầu xanh nào đón khách đâu!”
“Làm người phải có lương tâm chứ! Vả lại ngươi có được sủng ái thì cũng chẳng bền lâu, sau này thất sủng rồi chẳng phải vẫn phải dựa vào đường ca giữ thể diện cho sao! Ta khuyên ngươi làm người đừng quá tuyệt tình.”
“Ta được sủng ái hay thất sủng đều là mệnh của ta. Tiết gia phú quý hay sa sút cũng là vận của Tiết gia. Tiết gia nuôi ta một thời gian, nay ta đã trả hết, sau này không cần qua lại nữa.”
A Lê thản nhiên nhìn Tiết mẫu, giọng điệu nàng ôn hòa nhưng lời nói ra lại chẳng chút do dự.
Trước kia khi Tiết Giao chưa ra tù, nàng thương xót Tiết mẫu là quả phụ kiếm sống khó khăn nên mới bằng lòng giúp đỡ.
Nay Tiết Giao sắp ra tù, Tiết mẫu còn muốn nàng nuôi cả hai mẫu tử bọn họ?
“Thật là tuyệt tình! Được, ngươi cứ nhớ kỹ lời hôm nay đi, đợi Tiết gia ta sau này phát đạt, ngươi đừng có mà đến cầu xin!”