Đến nội dung chính

Chương 18

admin 670 Chữ Cài Đặt

Mấy ngày sau trời lại lạnh thêm vài phần, cũng tới ngày Tố Hinh ra khỏi phủ.

Hôm đó nàng tới dập đầu chào từ biệt A Lê.

A Lê nghe báo liền bảo Hương Uyển dẫn người vào.

Tố Hinh bước vào, vì sắp ra phủ nên nàng không mặc bộ áo khoác màu xanh lơ kia nữa mà diện một chiếc áo bông màu đỏ thẫm.

Sắc đỏ tôn lên khí sắc của nàng, trông vô cùng rạng rỡ.

Tố Hinh vừa vào đã quỳ xuống dập đầu, nói: “Năm qua đội ơn Tiết chủ tử đã quan tâm chăm sóc.”

A Lê bảo Hương Uyển đỡ nàng dậy, hỏi: “Hôm nay ra phủ sao?”

Tố Hinh gật đầu: “Vâng, nô tỳ… phu quân của nô tỳ đang đợi ở bên ngoài, về tới nhà là sẽ bày tiệc rượu ngay.”

A Lê mỉm cười gật đầu: “Thật tốt quá. Sau này hãy sống thật tốt, ngươi là người có phúc.”

Tố Hinh nghe vậy bỗng cảm thấy trong lời nói của Tiết chủ tử dường như có chút hâm mộ.
Nhưng nghĩ lại Tiết chủ tử được Thế tử độc sủng, hà tất phải hâm mộ kẻ gả cho một tiểu thương như nàng?

Nàng thầm cười bản thân nghĩ quá nhiều.

Hai người nói thêm vài câu, tới lúc phải đi Tố Hinh ngập ngừng một lát rồi mở lời: “Còn một chuyện nữa, nô tỳ muốn cầu xin chủ tử.”

A Lê gật đầu: “Ngươi nói đi.”

Tố Hinh thưa: “Nô tỳ muốn xin chủ tử nương tay với Tố Trần.”

A Lê thoáng sững sờ, rồi gật đầu đồng ý: “Chỉ cần nàng ấy không hại ta, ta sẽ không làm gì nàng ấy cả.”

Có được lời hứa này Tố Hinh mới thấy nhẹ lòng.

Nàng cố quỳ xuống dập đầu thêm một cái nữa rồi mới bước ra ngoài.

Đến chập tối, Lý Huyền tới.

Tính kỹ thì lần trước hắn tới là đúng ba ngày trước. A Lê cũng đoán hôm nay hắn sẽ ghé nên đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay Lý Huyền mặc y phục đơn giản, một chiếc áo gấm màu nguyệt bạch cổ tròn thêu hoa văn trúc.
Cả người hắn toát lên vẻ thanh quý, tuấn lãng.

Dáng vẻ trầm mặc không nói của hắn lại càng thêm phần ổn trọng, tự chế vốn hiếm thấy ở độ tuổi này.

A Lê từng thầm so sánh ba vị công tử trong phủ: Đại công tử thâm trầm, Nhị công tử phong lưu thành tính, chỉ duy có Lý Huyền là nhân phẩm không chê vào đâu được, tướng mạo cũng là xuất chúng nhất.

Khi hắn đến gần nàng mới nhận thấy quầng thâm nhạt dưới mắt hắn, giật mình nói: “Thế tử qua nằm nghỉ một lát đi, để ta bóp vai cho ngài.”

Vốn Lý Huyền chưa thấy mệt lắm, nhưng nghe A Lê muốn bóp vai cho mình, đột nhiên cơn lười biếng ùa tới, hắn ừ một tiếng rồi đi về phía sập.

A Lê đã từng học qua từ chỗ ma ma, thủ pháp vô cùng khéo léo, lực đạo vừa phải, chẳng mấy chốc đã khiến Lý Huyền mơ màng sắp ngủ.
Thấy Lý Huyền nhắm mắt, A Lê lặng lẽ rụt đôi tay đã mỏi nhừ lại, xoa xoa cổ tay.

Nàng không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, chỉ ngồi một bên lật xem sách.

Chừng khoảng thời gian uống xong một chén trà, Lý Huyền tỉnh giấc.

A Lê đang chăm chú đọc sách, ban đầu nàng không hề hay biết, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động hắn ngồi dậy mới vội vàng buông sách xuống.

Ngủ xong một giấc, tinh thần Lý Huyền tốt hơn hẳn.

Hắn liếc nhìn quyển sách nàng đặt sang một bên rồi nhìn về phía A Lê, hỏi: “Ngươi biết chữ sao?”

A Lê mím môi cười: “Ta chỉ xem qua loa thôi, nhận không được bao nhiêu mặt chữ.”