Đến nội dung chính

Chương 1

admin 508 Chữ Cài Đặt

Phủ Võ An Hầu

Đêm qua tuyết rơi đầy đất.

Sáng nay A Lê dậy sớm, vừa đẩy cửa sổ ra đã thấy cây quế trong viện đã phủ một lớp tuyết trắng xóa thật dày, cành lá bị đè trĩu xuống.

Trên đầu cành cây có một con chim đang đậu, cả người nó run rẩy, đầu rụt sâu vào trong bộ lông, nhìn qua có vẻ bị lạnh không nhẹ.

Lúc này, hai nha hoàn của A Lê đẩy cửa bước vào.

Người có gương mặt tròn nhỏ, nụ cười rạng rỡ tên là Vân Nhuận, người còn lại có vóc dáng cao gầy, tên là Hương Uyển.

Vân Nhuận hay cười, vừa vào cửa đã cười tủm tỉm nói: “Bên ngoài ngọn cây có con chim khách bay đến. Chim khách báo tin vui, xem ra chủ tử sắp có chuyện tốt rồi!”

Hương Uyển bước tới định đóng cửa sổ thay nàng, cẩn thận nói: “Trời lạnh, mấy hôm trước chủ tử còn ho khan vài tiếng, tốt nhất đừng để trúng gió.”
Dứt lời, nàng đóng cửa sổ lại.

A Lê không nói gì, nàng ngồi xuống trước gương trang điểm chạm khắc hoa lăng, để hai người chải đầu cho mình.

Tay chân Hương Uyển khéo léo, Vân Nhuận đứng bên cạnh phụ giúp, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng mấy chốc đã chải xong tóc cho A Lê.

Hương Uyển chu đáo hỏi: “Hôm nay chủ tử muốn mặc bộ nào? Bộ váy gấm Thục màu tím nhạt thêu hoa sen kia được không? Là thế tử sai người đưa tới trước khi ra ngoài, chủ tử còn chưa mặc lần nào nha.”

A Lê lười chưng diện cầu kỳ: “Ăn mặc đơn giản thôi, hôm nay ta cũng không ra ngoài.”

Hương Uyển vâng lời đi lấy y phục.

A Lê cũng không gọi người hầu hạ mà tự mình thay đồ.

Mặc xong y phục thì A Lê bước ra, cả Vân Nhuận và Hương Uyển đều sững sờ.

Hai người đều biết chủ tử nhà mình sinh ra đã xinh đẹp, nếu không cũng chẳng thể nào dựa vào khuôn mặt mà được Hầu phu nhân chọn trúng, đưa tới làm thị thiếp cho thế tử.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy, họ vẫn không nhịn được mà cảm thấy rung động.

Tuổi của A Lê không lớn, nghe nói trước khi vào phủ chỉ là con nhà nông.

Vì trong nhà nợ nần nên nàng phải bán mình vào Hầu phủ, ban đầu chỉ làm nha hoàn.

Nhưng do tuổi còn nhỏ mà đã xinh đẹp nên nàng được Hầu phu nhân giữ lại bên người nuôi dưỡng.

Hạ nhân ngầm bàn tán rằng Hầu phu nhân định nuôi lớn nàng để dành cho thế tử.

Có thể khiến Hầu phu nhân liếc mắt một cái là ưng ý, tất nhiên vẻ đẹp của A Lê phải thuộc hàng thượng thừa, thậm chí có thể dùng bốn chữ “hoa nhường nguyệt thẹn” để hình dung.