Đến nội dung chính

Chương 13: Rung động sinh lý

admin 734 Chữ Cài Đặt

Trán hắn dán chặt xuống đất, như thể muốn tự mình hèn mọn chui xuống kẽ đất. Chứng kiến thủ đoạn uy nghi của công chúa, hắn sợ hãi.

Sợ ánh mắt mình chỉ cần sai lệch một chút, hay nói sai một chữ, thậm chí chỉ một cái run rẩy nơi đầu ngón tay thôi cũng sẽ rước lấy họa sát thân. Nhất là khi vị gián thần quân tử thanh chính nghiêm minh Tạ đại nhân kia còn ở đây, thì từng cử chỉ động tác của hắn sẽ bị phóng đại vô hạn.

Hách Liên Ninh hơi cúi người, giọng điệu ung dung giống như đang trêu đùa một con chim sẻ bị giam trong lồng, giãy giụa trong vô vọng.

“Ngươi…” Nàng cố ý kéo dài âm cuối: “Không dám nhìn?”

Yết hầu Tạ Tuyết Gián thắt lại, như thể bị một bàn tay vô hình bất ngờ bóp chặt.

“Nếu ngươi không dám,” Hách Liên Ninh khựng lại một chút, giọng điệu nhẹ tênh nhưng mang theo uy áp không thể nghi ngờ: “Thì làm sao hầu hạ bản cung?”
Nam nhân sợ hãi ngẩng đầu, tầm mắt vẫn rủ xuống: “Ty chức nhất định sẽ hầu hạ công chúa thật tốt…”

Nàng không phải đang nói chuyện với mình, mà chỉ là đang tán tỉnh nam nhân kia… tán tỉnh…

Khe hở của bức tường phòng ngự trong lòng tựa như vết nứt mạng nhện lan ra. Tim Tạ Tuyết Gián đập dồn dập.

Quyết không thể loạn!

Hắn cưỡng ép bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ này, giả định mình đang ở Chính Sự Đường xử lý những công vụ rườm rà vụn vặt như hỏi han việc thăng chức của quan viên, xét duyệt tấu chương sai sự thật, vạch tội Lại bộ thị lang…

Hắn nắm chặt lấy những mảnh vỡ suy nghĩ, như đang cứu vớt ngọn lửa sắp lụi tàn.

Hắn phải chịu trách nhiệm giám sát hoàng quyền, thanh tra bách quan, giữ gìn triều cương, giảm thiểu sai sót trong các quyết sách. Trách nhiệm nặng nề, nhất định phải luôn giữ được sự tỉnh táo và lý trí.
Thế nhưng… mày hắn không tự chủ được mà nhíu lại, hằn lên một rãnh sâu. Đường nét xương hàm căng cứng, dáng người thẳng tắp dần dần cứng đờ. Tất cả những điều này, chính hắn lại hoàn toàn không hề hay biết.

Hách Liên Ninh vẫn ung dung tự tại: “Lại đây.”

Rõ ràng không phải gọi hắn!

Nhưng khoảnh khắc hai chữ kia rơi xuống, Tạ Tuyết Gián lại không kìm được mà hít sâu một hơi, luồng khí lạnh tê dại chạy dọc sống lưng.

“Bản cung muốn xem thử, ngươi hầu hạ thế nào cho tốt…” Hách Liên Ninh tràn đầy hứng thú.

Tạ Tuyết Gián không ngừng lẩm bẩm “Kìm lòng giữ lễ, tuân theo lẽ phái không làm điều sai trái”. Trong đầu ra sức kéo lại những mảnh vỡ suy nghĩ về công vụ đang sắp bay đi kia, nhưng đầu óc lại càng lúc càng loạn, chẳng nắm bắt được gì cả.

Hắn chỉ có thể kiềm chế.
Kiềm chế đến mức gân xanh trên mu bàn tay uốn lượn gồ lên, vừa khéo lọt vào tầm mắt nóng rực của Hách Liên Ninh.

Bàn tay đang gồng lên ấy, thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng…

Cảm giác mới mẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh, tựa như một viên đá ném vào vũng nước tù đọng, gợn sóng còn chưa kịp lan ra đã bị nuốt chửng hoàn toàn, không còn tồn tại nữa.

Đối với Hách Liên Ninh mà nói, chuyện này không thể bình thường hơn được.

Khi lòng bàn tay thô ráp nơm nớp lo sợ phủ lên cơ thể, nàng chỉ có những rung động sinh lý nguyên thủy nhất, đơn điệu nhất.

Nhưng nếu là đôi tay kia thì sao?

Đôi tay ấy từng cầm bút như dao, viết những tấu sớ can gián liên quan đến quốc sự; từng nghiêm nghị chỉ trích những sai lầm của quan viên ngay trên triều đường; giờ phút này, lại chỉ có thể nắm chặt thành nắm đấm, đè nén sự phẫn nộ cùng nỗi nhục nhã bất an.

Nếu đôi tay này, mang theo lực đạo bị ép buộc, vuốt ve lên làn da của nàng…