Đến nội dung chính

Chương 1.2: Ca ca của nam chính khí độ bất phàm

admin 609 Chữ Cài Đặt

Doãn Hành vì lo lắng sau khi mình ra trận, Doãn Chiêu nhỏ tuổi sẽ bị đám họ hàng cực phẩm trong tộc xâu xé nên mới vội vàng tìm một nữ tử không gia thế, đơn độc như nàng về làm vợ, danh nghĩa là trưởng tẩu để trấn giữ cửa nhà.

Bản thân Hạ Nguyên Ninh trong truyện vốn là một nữ tử thất lạc phụ mẫu, mất trí nhớ, được nhà họ Hạ cứu giúp nhận làm nghĩa nữ. Năm ngoái nghĩa mẫu, nghĩa phụ đều đã quy tiên, nàng lại trở về kiếp bơ vơ.

Khi người của Doãn Hành tới hỏi cưới, nàng đã rất tỉnh táo mà gật đầu. Nàng thà làm góa phụ Doãn gia, thủ tiết thờ chồng còn hơn bị gả cho lão phú hộ sáu mươi tuổi làm tiểu thiếp thứ mười mấy.

Đời trước nàng vốn dĩ chẳng suôn sẻ gì, cha mẹ không thương, làm việc gì cũng gặp vận xui. Nay ông trời cho nàng một cơ hội làm lại cuộc đời, lại còn cho nàng một thân phận góa phụ tương lai đầy lợi ích, nàng ngu gì mà không nắm lấy?
Doãn Hành thấy nàng cứ ngẩn ngơ nhìn mình, ánh mắt khi thì lấp lánh như sao, khi thì lại âm trầm nghiến răng, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần nghi hoặc.

Hắn khẽ hắng giọng: “Hạ cô nương? Những lời Doãn mỗ vừa nói, cô nương có chỗ nào không hài lòng chăng? Hay là cô nương cảm thấy phân nửa gia sản vẫn còn quá ít?”

Hạ Nguyên Ninh giật mình bừng tỉnh, nhận ra mình vừa thất lễ. Nàng vội vàng thu lại ánh mắt mê trai, khẽ điều chỉnh tư thế, đoan trang đáp lời: “Doãn huynh nói quá rồi. Nguyên Ninh phận đời trôi nổi, được huynh chẳng quản ngại thân phận thấp hèn mà rước về cửa, lại còn tin tưởng giao phó đại sự trong nhà. Đó là phúc phận của ta, sao dám có nửa lời không hài lòng?”

Nàng dừng một chút, đôi mắt phượng khẽ nheo lại: “Doãn huynh tòng quân vì đại nghĩa quốc gia, Nguyên Ninh tuy là phận nữ nhi nhưng cũng hiểu đạo nghĩa. Huynh cứ yên tâm ra trận, ở nhà đã có ta. Ta sẽ chăm sóc Doãn Chiêu như đệ đệ ruột thịt, bảo vệ sản nghiệp của Doãn gia, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào dòm ngó. Chỉ cầu Doãn huynh ở phương xa giữ gìn bảo trọng, sớm ngày khải hoàn.”
Doãn Hành nghe những lời gan ruột này, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng thoáng qua một tia dao động. Hắn không ngờ một nữ tử trông có vẻ yếu đuối như nàng lại có khí chất và suy nghĩ thấu đáo đến vậy.

Hắn đứng dậy, chắp tay hành lễ một cách trịnh trọng: “Có lời này của cô nương, Doãn mỗ dẫu có da ngựa bọc thây nơi sa trường cũng có thể nhắm mắt. Đa tạ cô nương đã thành toàn.”

Hạ Nguyên Ninh nhìn bóng lưng vững chãi của nam nhân trước mặt, trong lòng thầm nhủ: [Doãn huynh à Doãn huynh, huynh cứ yên tâm ra đi… À không, huynh cứ yên tâm ra trận. Ta nhất định sẽ biến Doãn gia này thành thiên hạ của mình. Còn về phần huynh. Nếu huynh có mệnh hệ gì thật, ta hứa mỗi năm vào ngày giỗ sẽ đốt cho huynh thật nhiều tiền giấy và mỹ nhân bằng giấy, xem như báo đáp ơn huệ này vậy!
Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười thanh tú nhưng lại ẩn chứa chút giảo hoạt.