Đến nội dung chính

Chương 30: Xây dựng pháo đài tận thế

admin 712 Chữ Cài Đặt

Dọc theo bờ biển, từng lớp tường phòng thủ bằng thép đặc biệt bắt đầu được dựng lên. Hệ thống điện mặt trời cùng máy phát điện dự phòng cũng được lắp đặt khắp nơi.

Ngay cả hệ thống lọc nước biển cỡ lớn cùng đường ống dẫn nước ngầm cũng đang được xây dựng ngày đêm. Phía dưới lòng đất, từng tầng hầm chứa vật tư cùng nơi trú ẩn bí mật cũng bắt đầu được mở rộng thêm.

Thậm chí Hạ Tư Vũ còn nhìn thấy một khu vực vũ trang riêng đang được bí mật xây dựng phía sau núi đá trên đảo.

Mà toàn bộ biệt thự trung tâm cũng dần được gia cố lại bằng lớp kính chống đạn cùng hệ thống phòng vệ điện tử gần như kín kẽ.

Nhìn khung cảnh bận rộn trước mắt, ngay cả Hạ Tư Vũ cũng không nhịn được cảm thấy rung động. Tống Quân Nghiêm gần như đang dùng toàn bộ năng lực của mình để dựng cho cô một nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối.
Ngoài khu nhà kho cùng hệ thống phòng thủ, Tống Quân Nghiêm còn cho người xây thêm không ít khu ký túc xá dành cho công nhân và vệ sĩ trên đảo. Xa hơn một chút là từng dãy biệt thự liền kề đang được thi công ngày đêm, bên cạnh còn có cả khu nhà lắp ghép dành cho gia đình cùng khu sinh hoạt tập thể.

Không chỉ vậy, phía nam hòn đảo còn được quy hoạch thành khu nhà kính trồng rau quả quy mô lớn. Từng dãy nhà kính hiện đại nối dài gần như chiếm trọn một vùng đất rộng lớn. Phía sau còn có cả khu ruộng chuyên dùng để trồng lúa cùng các loại cây lương thực ngắn ngày.

Ngay cả khu chăn nuôi cũng đã bắt đầu được xây dựng. Từ gà vịt, heo bò cho tới khu nuôi cá nước ngọt gần như đều được quy hoạch riêng biệt.

Nói cách khác… Toàn bộ hòn đảo gần như đã bị Tống Quân Nghiêm biến thành một căn cứ sinh tồn khổng lồ hoàn chỉnh.
Tiếp đến, Tống Quân Nghiêm còn cho người dựng hẳn một trung tâm thương mại hai tầng bằng nhà lắp ghép nằm gần khu sinh hoạt trung tâm trên đảo. Bên trong bắt đầu được chia thành từng khu riêng biệt như siêu thị mini, khu bán đồ sinh hoạt, thuốc men, quần áo cùng khu ăn uống tập thể.

Nhìn công trình gần như đã thành hình trước mắt, ngay cả Hạ Tư Vũ cũng có chút không nói nên lời.

Tống Quân Nghiêm đứng bên cạnh nhìn phản ứng của cô rồi thấp giọng nói: “Thời gian gấp quá, anh tạm thời chỉ có thể làm được như vậy. Sau này còn có thể tiếp tục mở rộng thêm.”

Nói đến đây, ánh mắt anh cũng dần trầm hơn vài phần:

“Anh dự định sau này sẽ đưa toàn bộ người quen cùng người của Tống gia và Hạ gia lên đảo sinh sống. Còn khoảng ba tháng nữa, đủ để tiếp tục hoàn thiện căn cứ.”
Cô biết… Những thứ trước mắt đã không còn đơn giản là chuẩn bị vật tư nữa rồi. Tống Quân Nghiêm thật sự đang dùng toàn bộ năng lực của mình để xây dựng cho cô một nơi có thể sống sót qua tận thế.

Nghe vậy, hốc mắt Hạ Tư Vũ gần như lập tức đỏ lên. Cô không nhịn được tiến tới ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, giọng nói cũng hơi nghẹn lại: “Quân Nghiêm… cảm ơn anh vì tất cả.”

Tống Quân Nghiêm hơi khựng lại một chút rồi chậm rãi đưa tay ôm cô vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng hiếm thấy: “Em ngốc quá… Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.”

Tống Quân Nghiêm lại bình tĩnh nói tiếp: “Hiện giờ công ty bên ngoài vẫn phải duy trì hoạt động bình thường. Không thể dồn toàn bộ tiền vào xây căn cứ ngay được.”

“Đợi đến sát thời điểm tận thế… Anh sẽ bán hết tài sản cùng cổ phần bên ngoài của Tống gia. Đến lúc đó tiếp tục thu mua thêm vật tư cũng chưa muộn.”