Đến nội dung chính

Chương 3: Nhắn tin

admin 484 Chữ Cài Đặt

Hạ Tư Vũ vừa khóc vừa cười, cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực: “Dạ… ngày mai con với anh ấy sẽ về.”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi mẹ cô bật cười:

“Con bé này hôm nay uống nhầm thuốc gì à? Không thấy cãi mẹ như mọi khi.”

“Lúc trước mẹ còn chưa nói xong, con đã cãi lại cả một tràng dài rồi.”

Giọng bà mang theo ý trêu chọc quen thuộc, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm: “Nhớ mai về đấy nhé. Dẫn rể hiền của mẹ về cùng. Không là biết tay với mẹ.”

Hạ Tư Vũ khẽ cười, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống: “Vâng… con biết rồi.”

Cuộc gọi kết thúc. Hạ Tư Vũ đứng lặng trước gương hồi lâu. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại kiên định hơn bao giờ hết.

Lần này, cô sẽ bảo vệ gia đình mình một cách chu toàn. Tay cô vô thức lướt trong danh bạ điện thoại, tìm cái tên quen thuộc.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Số điện thoại của anh không còn trong danh sách liên lạc. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Cô mở mục danh sách chặn.

Quả nhiên, tên anh nằm ở đó. Cô của lúc này… đã chặn anh từ lâu. Ngón tay cô dừng lại vài giây, rồi chậm rãi nhấn bỏ chặn.

Kiếp trước, cô luôn cho rằng anh dùng tiền và thế lực ép gia đình gả cô cho anh. Cô trách anh lấy cô về mà trong lòng vẫn còn có người khác. Trách anh lạnh lùng, xa cách. Trách anh vì bản thân mà hủy hoại danh tiếng của cô.

Vì thế, trong suốt những năm kết hôn, số lần cô về nhà đếm trên đầu ngón tay. Thái độ cô dành cho anh cũng lạnh nhạt, xa cách. Cô chưa từng cho anh một sắc mặt tốt.

Cho đến khi mạt thế ập đến. Chỉ có anh ở bên cô. Khi cô bị hủy dung, trên mặt mang vết sẹo dài xấu xí, anh vẫn dịu dàng chăm sóc, chưa từng lộ ra nửa phần ghét bỏ.
Còn cô… vẫn chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ. Cho đến lúc chết, cô cũng chưa từng nói với anh một câu tử tế. Mãi đến khi chết đi rồi, cô mới biết người duy nhất thật sự đứng về phía mình lại là anh.

Hạ Tư Vũ hít sâu một hơi. Ngón tay chậm rãi gõ từng chữ.

[Quân Nghiêm tối nay có thể qua đón em không? Em có chuyện quan trọng muốn nói.]

Cô nhìn dòng tin nhắn vài giây, rồi nhấn gửi. Màn hình trở nên yên lặng. Trong không gian tĩnh mịch ấy, cô nghe rõ tiếng tim mình đập.

Kiếp này, cô không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa. Không muốn đến khi mất đi rồi… mới hiểu ai mới là người đáng trân trọng.