Hạ Tư Vũ hơi ngẩn người, cô không ngờ điều đầu tiên Tống Quân Nghiêm quan tâm sau khi biết chuyện cô mơ thấy và có không gian… lại là chuyện này.
Bàn tay ôm cô cũng vô thức siết chặt thêm vài phần. Hạ Tư Vũ tựa trong lòng anh, trái tim bỗng mềm xuống kỳ lạ.
Cô khẽ lắc đầu: “Lúc đầu rất đau, nhưng bây giờ không sao nữa rồi.”
Nghe vậy, Tống Quân Nghiêm cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, rất lâu vẫn không nói thêm gì. Sáng hôm sau, Hạ Tư Vũ vừa tỉnh dậy đã phát hiện Tống Quân Nghiêm không còn ở bên cạnh.
Cô thay quần áo rồi đi xuống lầu, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy cả biệt thự gần như bận rộn hơn hẳn hôm qua.
Rất nhiều vệ sĩ cùng nhân viên liên tục vận chuyển đồ xuống kho dưới lòng đất. Mà Tống Quân Nghiêm lúc này đang đứng giữa phòng khách, vừa nghe cấp dưới báo cáo vừa ký tài liệu.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, vẻ lạnh lùng trên mặt anh gần như dịu xuống ngay lập tức.
Tống Quân Nghiêm đi tới bên cạnh cô, rất tự nhiên kéo cô vào lòng rồi thấp giọng hỏi: “Sao em không ngủ thêm chút nữa?”
Hạ Tư Vũ nhìn cảnh tượng bận rộn xung quanh, hơi ngẩn người: “Anh đang làm gì vậy?”
Tống Quân Nghiêm đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Anh chuẩn bị vật tư, anh đã cho người thu mua lương thực, thuốc men, thiết bị điện cùng vũ khí rồi.”
“Còn cả hai mỏ ngọc ở Miền Nam, anh cũng bảo người liên hệ mua lại.”
Nghe đến đây, ngay cả Hạ Tư Vũ cũng sững sờ vài giây. Cô vốn tưởng mình sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới khiến anh tin tưởng hoàn toàn.
Không ngờ… Tống Quân Nghiêm gần như không hề nghi ngờ lời cô nói.
Sau khi ăn sáng xong, Tống Quân Nghiêm liền dẫn Hạ Tư Vũ ra bến du thuyền phía nam hòn đảo. Một chiếc du thuyền tư nhân khổng lồ đã sớm chờ sẵn ở đó.
Ngoài thuyền trưởng còn có không ít thuyền viên cùng đầu bếp đi theo phục vụ. Vừa nhìn thấy Tống Quân Nghiêm xuất hiện, tất cả lập tức cúi đầu chào.
Hạ Tư Vũ đứng trên boong tàu nhìn mặt biển xanh thẳm kéo dài vô tận trước mắt, tâm trạng cũng hiếm hoi thả lỏng xuống. Rất nhanh sau đó, du thuyền chậm rãi rời bến. Những ngày tiếp theo, hai người gần như đều ở trên biển.
Ban ngày, Tống Quân Nghiêm sẽ dẫn cô đi câu cá, lặn biển hoặc ngồi trên boong tàu ngắm biển. Buổi tối, hai người lại cùng ăn tối dưới ánh đèn trên boong tàu, xung quanh chỉ còn tiếng sóng biển cùng gió đêm mát lạnh.
Mà Hạ Tư Vũ cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Mỗi lần thuyền viên kéo lưới lên, nhìn thấy đủ loại cá biển, tôm hùm cùng cua biển còn sống, ánh mắt cô gần như lập tức sáng lên.
Nhân lúc không ai để ý, cô trực tiếp lặng lẽ thu toàn bộ số hải sản vừa đánh bắt được vào không gian.
Cá biển, tôm, cua cùng đủ loại hải sản quý hiếm gần như đều bị Hạ Tư Vũ gom sạch vào không gian. May mà không gian sau khi nâng cấp đã rộng hơn rất nhiều, hoàn toàn đủ để chứa toàn bộ số đồ này.
Ngay cả dòng suối bên trong không gian cũng dần xuất hiện thêm không ít cá tôm còn sống do cô cố ý thả vào.
Mấy ngày lênh đênh trên biển trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Tống Quân Nghiêm gần như luôn ở cạnh cô.
Thỉnh thoảng anh sẽ xử lý công việc ngay trên du thuyền, còn Hạ Tư Vũ thì tranh thủ sắp xếp vật tư bên trong không gian.
Buổi tối, hai người nằm trên boong tàu ngắm bầu trời đầy sao. Có đôi khi Hạ Tư Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng vẫn còn cảm thấy hơi không chân thực.
Kiếp trước… cô chưa từng có khoảng thời gian vui vẻ như vậy.