Đến nội dung chính

Chương 241

admin 729 Chữ Cài Đặt

Ba ngày tiếp theo, tình hình không những không khá hơn mà còn ngày càng nghiêm trọng. Những vụ đánh nhau xuất hiện khắp nơi, các đội săn vốn phối hợp rất ăn ý cũng bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Có người khăng khăng cho rằng đồng đội muốn hại mình để cướp tinh hạch, có người lại nghi ngờ vợ con đã bị người khác thay thế. Hai thế lực nhỏ trong thị trấn thậm chí còn xảy ra giao chiến, khiến hơn hai mươi người thương vong. Chu Thiên Hạo phải điều động toàn bộ đội tuần tra đi duy trì trật tự, nhưng vẫn không thể khống chế hết tình hình. Điều khiến anh lo lắng nhất là những người phát bệnh đều không hề bị tang thi hay thú biến dị cắn, cũng không có dấu hiệu trúng độc thông thường.

Đến chiều ngày thứ tư, ngay cả trong đoàn của Bắc Cực Thành cũng bắt đầu xuất hiện người có triệu chứng. Hai dị năng giả từng theo đội vận chuyển vật tư đứng gác ở tường thành bỗng nổi điên, suýt chút nữa ra tay với đồng đội vì cho rằng có người muốn ám sát mình. Một thành viên khác thì cả ngày ngẩn ngơ, liên tục nói nhìn thấy bố mẹ đã mất nhiều năm đứng ngoài cửa sổ gọi mình. Nếu không có Mộng Giao phát hiện kịp thời, người đó đã mở cửa chạy thẳng về phía Rừng Sương Mù. Sự việc khiến tất cả thành viên Bắc Cực Thành đều trở nên cảnh giác, bởi trước giờ đội ngũ của họ rất ít khi xảy ra tình trạng tinh thần hỗn loạn như vậy.

Hạ Tư Vũ tự mình kiểm tra từng người. Cô dùng dị năng tinh thần quan sát ý thức của các bệnh nhân, lại lấy máu, kiểm tra hơi thở và cơ thể, nhưng hoàn toàn không phát hiện virus hay năng lượng lạ tồn tại trong kinh mạch. Mãi đến khi kiểm tra người dị năng giả đầu tiên phát bệnh, cô mới nhận ra một chi tiết rất nhỏ. Trong phổi của người đó vẫn còn sót lại một tia năng lượng màu xám cực kỳ mỏng, mỏng đến mức nếu không dùng tinh thần lực quan sát từng chút một thì gần như không thể phát hiện. Hạ Tư Vũ lập tức kiểm tra những người khác và kết quả hoàn toàn giống nhau. Tất cả những người phát bệnh đều có chung một đặc điểm, đó là vài ngày trước họ từng đứng gác ở tường thành phía bắc hoặc từng tiến lại gần mép Rừng Sương Mù. Mỗi người đều đã vô tình hít phải một lượng rất nhỏ khí màu xám lẫn trong màn sương.

Sắc mặt Hạ Tư Vũ lập tức trở nên nghiêm trọng. Loại khí này không gây tổn thương cơ thể ngay lập tức, nhưng lại âm thầm xâm nhập vào não bộ, từng chút từng chút ảnh hưởng đến tinh thần của con người. Thời gian đầu chỉ là mất ngủ, cáu gắt và dễ nổi nóng, nhưng nếu tiếp tục tích tụ sẽ dần xuất hiện ảo giác, đa nghi, rồi cuối cùng rơi vào trạng thái cuồng loạn, mất hoàn toàn lý trí. Điều đáng sợ nhất là tốc độ phát tác của mỗi người lại khác nhau. Người có thể chất tốt có thể chống đỡ vài ngày, người yếu hơn chỉ sau một đêm đã hoàn toàn phát bệnh. Nếu không tìm được nguồn gốc của loại khí này, chẳng bao lâu nữa toàn bộ Thị trấn Bình An sẽ biến thành một nơi chỉ còn những kẻ điên chém giết lẫn nhau.

Đúng lúc Hạ Tư Vũ đang suy nghĩ, cửa phòng nghiên cứu bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Mở cửa ra, cô nhìn thấy Lãnh Phong đang đứng bên ngoài. Vẫn là chiếc áo khoác xám cũ kỹ, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Ánh mắt anh lướt qua mấy người đang bị trói trong phòng rồi dừng lại trên ống nghiệm chứa luồng khí màu xám mà Hạ Tư Vũ vừa tách ra được. Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp mặt, khóe môi Lãnh Phong khẽ nhếch lên. “Xem ra…” anh bình thản nói, “cô đã tìm được nguyên nhân rồi.”