Lời vừa dứt, cả đám đông lập tức xôn xao. Một dị năng giả trung niên nuốt nước bọt, giọng run run hỏi: “Lãnh đội… anh từng gặp nó rồi sao?” Lãnh Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ trả mảnh vải cho đội tuần tra rồi ngẩng đầu nhìn màn sương phía trước. Chu Thiên Hạo thấy anh không muốn nói thêm cũng không ép hỏi, chỉ lập tức lớn tiếng ra lệnh: “Truyền lệnh xuống toàn thị trấn. Từ giờ đến sáng, bất kể nghe thấy âm thanh gì ngoài tường thành cũng không được mở cổng. Người vi phạm sẽ xử theo quy định thời chiến.”
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi. Không ai phản đối, bởi những người sống đủ lâu ở Thị trấn Bình An đều hiểu cái giá của việc mềm lòng. Hạ Tư Vũ lặng lẽ quan sát Lãnh Phong. Người đàn ông này từ lúc xuất hiện đến giờ gần như không bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều khiến Chu Thiên Hạo và các thủ lĩnh khác lập tức làm theo. Một đội trưởng của đội săn hai mươi người tuyệt đối không thể có uy tín như vậy. Cô càng lúc càng tin rằng thân phận thật sự của anh còn lớn hơn rất nhiều so với những gì mọi người nhìn thấy, chỉ là anh không muốn bộc lộ mà thôi.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị giải tán về vị trí canh gác, từ sâu trong màn sương bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. “Tư Vũ… cứu bố với…” Âm thanh ấy rất rõ ràng, giống hệt giọng của bố Hạ Tư Vũ, thậm chí còn mang theo sự hoảng loạn và đau đớn. Không chỉ Hạ Tư Vũ, ngay cả Tống Quân Nghiêm cũng biến sắc trong chớp mắt. Nhưng trước khi hai người kịp phản ứng, Lãnh Phong đã bình tĩnh lên tiếng: “Đừng nghe.” Giọng anh không lớn, nhưng vô cùng chắc chắn. “Nếu thật sự là người thân của cô, họ sẽ không xuất hiện ở ngoài màn sương vào lúc này.”
Lời của Lãnh Phong vừa dứt, tiếng kêu cứu ngoài màn sương cũng đột nhiên im bặt. Chỉ vài giây sau, một giọng nói khác lại vang lên, lần này là giọng của một cô bé, vừa khóc vừa gọi mẹ, tiếng khóc non nớt khiến không ít người trên tường thành vô thức siết chặt nắm tay. Một nữ dị năng giả trẻ tuổi đứng cách đó không xa bỗng đỏ hoe mắt, lẩm bẩm: “Là… là con gái tôi…” Cô ta vừa định lao về phía cổng thành thì hai đồng đội bên cạnh đã vội vàng giữ chặt lại. Người phụ nữ vùng vẫy dữ dội, nước mắt không ngừng rơi xuống, miệng liên tục gọi tên con. Chu Thiên Hạo lập tức quát lớn, mấy dị năng giả hệ khống chế nhanh chóng ra tay trói chặt cô lại. Chỉ đến khi tiếng khóc ngoài màn sương biến thành một tràng cười quái dị, người phụ nữ mới như bị rút cạn sức lực, ngã quỵ xuống đất bật khóc nức nở.
Không khí trên tường thành càng lúc càng nặng nề. Hạ Tư Vũ nhìn màn sương trắng dày đặc trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Thứ ẩn nấp bên trong không chỉ biết bắt chước giọng nói của con người, mà còn dường như hiểu rất rõ nỗi sợ và ký ức của từng người. Nếu tâm trí không đủ kiên định, chỉ cần nghe thấy một tiếng gọi cũng có thể mất đi lý trí. Tinh thần lực của cô lại thử thăm dò thêm một lần nữa, nhưng vừa chạm đến màn sương liền bị cắn nuốt sạch sẽ, giống như một giọt nước rơi xuống biển sâu, không tạo nổi bất kỳ gợn sóng nào.
Đúng lúc ấy, một tiếng “rắc” rất nhỏ vang lên từ bên phải tường thành. Một thanh niên trẻ tuổi phụ trách gác đêm bỗng thất thần bước từng bước về phía mép tường, hai mắt đờ đẫn như người mất hồn. Đồng đội gọi tên cậu ta liên tục nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng, chỉ lẩm bẩm: “Mẹ đang đợi mình… mình phải đi đón mẹ…” Nói xong, cậu bất ngờ trèo lên lan can, định nhảy thẳng xuống dưới. May mắn thay, một bóng người xuất hiện còn nhanh hơn cả tia chớp.