Đến nội dung chính

Chương 2

admin 560 Chữ Cài Đặt

Khoảnh khắc va chạm ập đến.

Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Diệp Tư Yên bật dậy khỏi giường.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần nhà trắng, ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống sàn gỗ một vệt sáng dịu dàng đến mức xa lạ.

Không có mùi máu.

Không có tiếng xác sống.

Chỉ có tiếng ồn ào của ký túc xá.

Bạn cùng phòng bực bội quát lên từ giường đối diện.

Cô bạn kéo chăn qua đầu rồi lớn tiếng nói:

“Cậu còn ngủ nữa là trễ tiết đó, hôm nay thầy điểm danh gắt lắm đấy, mau dậy đi.”

Diệp Tư Yên nhìn quanh căn phòng.

Bàn học chất đầy sách, tủ quần áo màu nhạt, lịch treo tường in hình hoa hướng dương.

Cô run rẩy với tay lấy điện thoại.

Ngày 12 tháng 4.

Ba mươi ngày trước khi tận thế bùng phát.

Ba mươi ngày trước khi virus quét qua thành phố.
Ba mươi ngày trước khi cô gặp lại Tịch Bắc Thần trong căn cứ phía Nam.

Diệp Tư Yên bước xuống giường, đi đến trước gương.

Trong gương là gương mặt hai mươi tuổi còn non trẻ, không vết sẹo, không ánh mắt chết lặng như sau bảy năm sinh tồn.

Cô chạm vào cổ tay mình, nơi kiếp trước bị cào trúng.

Làn da mịn màng, nguyên vẹn.

Diệp Tư Yên nhìn chính mình trong gương, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo:

“Lần này tôi sẽ không ngu ngốc tin bất kỳ ai nữa, tôi sẽ chuẩn bị trước mọi thứ, lương thực, vũ khí, đường lui, và nếu còn gặp lại anh thì người bị bỏ rơi sẽ không bao giờ là tôi.”

Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm yên bình đến giả tạo.

Không ai biết, cơn ác mộng đang đếm ngược từng ngày.

Nhưng cô biết.

Và lần này, người sống sót đến cuối cùng nhất định phải là cô.

Diệp Tư Yên ngồi trên mép giường rất lâu sau khi cúp máy, ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa sổ phủ lên gương mặt cô một lớp sáng nhạt, nhưng trong đáy mắt đã không còn chút mềm mại của tuổi hai mươi.
Ba mươi ngày.

Cô mở điện thoại, nhìn lại ngày tháng một lần nữa để chắc chắn mình không nhầm.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Cửa phòng bật mở, bạn cùng phòng bước vào, tiện tay đặt túi xách lên bàn rồi nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Cô bạn nhíu mày hỏi:

“Hôm nay cậu nghỉ học thật đấy à, từ sáng đến giờ trông cậu lạ lắm, có chuyện gì thì nói ra đi được không?”

Diệp Tư Yên ngẩng đầu nhìn đối phương, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh kiếp trước khi cô bạn này hoảng loạn chạy xuống sân trường giữa đêm và không bao giờ trở lại.

Một tia chua xót lướt qua đáy lòng, nhưng sắc mặt cô vẫn bình thản.

Diệp Tư Yên nhẹ giọng đáp:

“Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là tôi muốn thay đổi một chút kế hoạch của mình, sắp tới có thể tôi sẽ chuyển ra ngoài ở để tiện sắp xếp công việc riêng.”
Cô bạn tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc.

Cô bạn cao giọng nói:

“Tự dưng chuyển ra ngoài làm gì, ở ký túc xá vừa rẻ vừa an toàn, chúng ta ở chung cũng vui, sao cậu lại quyết định đột ngột như vậy?”