Đường Uyển thật sự rất vui. Thực ra, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được bọn họ.
Dù sao trong thế giới đầy tang thi như vậy, chỉ cần vài ngày nữa thôi, mọi liên lạc sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Một thành phố lớn như thế, cô thật sự không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể vừa đi vừa tìm.
Nhưng cô không ngờ Lục Ngạn lại không giống những người đã ngất đi trong kiếp trước, phải sốt suốt ba ngày ba đêm mới tỉnh lại.
Cũng không biết anh đã thức tỉnh dị năng chưa. Trong điện thoại, cô không muốn hỏi quá nhiều chỉ cần biết anh an toàn là đủ.
Hơn nữa, nghe giọng anh bình tĩnh như vậy, có thể chắc rằng Cố Thâm cũng an toàn. Vậy thì giờ chỉ còn Thẩm Chu là chưa liên lạc được. Người đã nói trước khi chết rằng kiếp sau nhất định phải gặp cô sớm hơn.
Không, nói đúng hơn đó vẫn chỉ là một cậu trai trẻ. Ấn tượng đầu tiên của Đường Uyển về Thẩm Chu là một người cực kỳ sợ đau, lại xinh đẹp đến mức giống con gái.
Cô còn nhớ rất rõ. Ngày đầu tiên của học kỳ một năm nhất, lần đầu gặp cậu trong lớp, cô thật sự đã tưởng cậu là con gái.
Lúc đó tay cậu bị đứt, mắt đỏ hoe, vừa thổi vừa tự dỗ mình, trong khi trên bàn rõ ràng có thuốc và băng gạc, lại không biết cách xử lý.
Đường Uyển liền ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cậu lên, bắt đầu giúp cậu rửa vết thương rồi băng lại.
Còn rất tự nhiên mà dỗ:
“Em gái ngoan, đừng khóc, chị băng lại cho.”
Từ nhỏ đến lớn, Đường Uyển không có nhiều bạn. Bên cạnh cô chỉ có mỗi Lâm Lả Lướt.
Cô lại đặc biệt thích những người xinh đẹp, nên ngay từ cái nhìn đầu tiên với Thẩm Chu, cô đã không nhịn được mà muốn lại gần.
Trong suốt quá trình băng bó, Thẩm Chu cứ nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt to đẹp đó. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất dễ nghe.
Sau khi băng xong, cậu vội rút tay về, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu…”
Giọng không đúng. Đến lúc biết Thẩm Chu là con trai, lại còn là cháu của hiệu trưởng, Đường Uyển xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Đúng là thấy người ta xinh đẹp quá, bản năng chăm sóc bùng lên mất kiểm soát. Sau đó, suốt bốn năm đại học, Thẩm Chu cứ lẽo đẽo theo sau cô, gọi “Đường Đường, Đường Đường”.
Đó là biệt danh cậu đặt cho cô. Không chỉ vậy, cậu còn bắt cô phải đặt lại biệt danh cho mình.
Đường Uyển đối với người đẹp luôn kiên nhẫn hơn một chút, thấy cậu tên là Thẩm Chu, lại mềm mại như vậy, liền gọi cậu là “Nhóc mềm”.
Từ đó, trong trường thường xuyên xuất hiện cảnh: Đường Uyển đi cùng bạn trai là Ngô Viễn, Thẩm Chu luôn chen vào giữa hai người.
Ngô Viễn mỗi lần ghen đều mắng cậu là “bóng đèn nghìn watt”, còn cậu thì chửi lại Ngô Viễn là “đồ tồi”, rồi giục Đường Uyển chia tay.
Khi đó, Đường Uyển lúc nào cũng đứng về phía bạn trai, khiến Thẩm Chu tức đến mức mắng cô ngốc ngếch, nói sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.
Chưa tốt nghiệp, cô đã vào công ty của Lục Ngạn thực tập, ngày nào cũng bận rộn với công việc, dần dần cũng không còn gặp lại Thẩm Chu nữa.