Đến nội dung chính

Chương 2: Gặp Lại

admin 999 Chữ Cài Đặt

Tống Mạn Yên ngồi trước gương đồng, để Ngọc Trúc chải tóc cho mình. Nàng chọn một bộ váy lụa màu xanh nhạt, hoa văn tinh tế, càng tôn lên vẻ thanh nhã mà không kém phần đoan trang.

Kiếp trước, nàng luôn ăn mặc đơn giản, cố ý giảm bớt sự nổi bật của bản thân. Nhưng kiếp này, nàng sẽ không để mình bị lu mờ thêm lần nào nữa.

Ngọc Trúc tết tóc thành kiểu kế vân, cài lên một cây trâm ngọc bích đơn giản nhưng tinh xảo. Nhìn tiểu thư của mình qua gương, nàng không khỏi trầm trồ.

“Tiểu thư hôm nay thật đẹp, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh diễm.”

Tống Mạn Yên mỉm cười, ánh mắt trong gương thản nhiên mà bình tĩnh.

“Đẹp thôi chưa đủ, còn phải khiến người ta không dám xem nhẹ.”

Ngọc Trúc không hiểu hết ý tứ trong lời nói của tiểu thư, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Xe ngựa nhanh chóng được chuẩn bị. Phu nhân Tống gia – Triệu thị đã chờ sẵn, thấy con gái bước ra, ánh mắt bà thoáng kinh ngạc. Kiếp trước, mẫu thân nàng từng trách nàng quá rụt rè, không biết làm nổi bật bản thân. Lần này, bà có lẽ cũng nhận ra sự thay đổi của nàng.

Triệu thị dắt tay con gái lên xe ngựa, giọng nói có chút nhẹ nhõm.

“Hôm nay con phải chú ý lễ nghi, không thể để người khác chê cười.”

Tống Mạn Yên khẽ gật đầu.

Xe ngựa chạy không lâu đã đến phủ Vệ Quốc công. Đây là lần đầu tiên nàng bước chân vào nơi này sau khi trọng sinh. Nhìn cánh cổng cao lớn với hai con sư tử đá uy nghiêm, nàng không khỏi nhớ lại ngày bị hủy hôn kiếp trước.

Lần này, nàng nhất định không để bản thân chịu nhục.

Bước vào đại sảnh, hai mẹ con được đưa đến gặp Trần phu nhân – mẫu thân của Thế tử.
Trần phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, dung mạo đoan trang, phong thái quyền quý. Bà ngồi trên ghế chính, ánh mắt sắc sảo quét qua hai mẹ con.

Triệu thị hành lễ trước, Tống Mạn Yên cũng quỳ gối thỉnh an.

“Chúc phu nhân an khang.”

Trần phu nhân nhìn nàng một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu không nhanh không chậm.

“Ngươi chính là Tống Mạn Yên? Lần đầu gặp mặt, quả nhiên là một tiểu cô nương xinh đẹp.”

Tống Mạn Yên cúi đầu, giọng điềm tĩnh.

“Phu nhân quá lời, Mạn Yên chỉ là một nữ tử tầm thường.”

Trần phu nhân cười nhạt, không đáp.

Lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên.

“Mẫu thân, con đến rồi.”

Người vừa đến là Vệ Hàn Du – Thế tử phủ Vệ Quốc công.

Hắn mặc trường bào màu xanh thẫm, dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ lạnh nhạt.
Tống Mạn Yên ngước nhìn hắn, trong lòng không chút gợn sóng.

Kiếp trước, nàng từng ôm ảo tưởng về vị hôn phu này, cho đến khi hắn hủy bỏ hôn ước mà không chút do dự.

Bây giờ gặp lại, nàng chỉ cảm thấy xa lạ.

Vệ Hàn Du cũng nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn từng gặp nàng một lần từ khi còn nhỏ, lúc đó nàng chỉ là một tiểu cô nương nhút nhát, luôn cúi đầu không dám nhìn người khác.

Nhưng hôm nay, nàng lại ung dung đứng trước mặt hắn, khí chất thanh tao, đôi mắt trong trẻo nhưng không còn vẻ yếu đuối như trước.

Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khác biệt.

Trần phu nhân nhìn con trai, giọng điệu thản nhiên.

“Hàn Du, đây là vị hôn thê của con. Lần trước chưa gặp gỡ, hôm nay nhân dịp hai nhà hội kiến, con cũng nên nói chuyện với nàng một chút.”

Vệ Hàn Du gật đầu, nhưng không có ý chủ động bắt chuyện.

Tống Mạn Yên thấy vậy, chỉ khẽ cười.

Nàng không định lấy lòng hắn như kiếp trước nữa.

Đúng lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên từ ngoài cửa.

“Vệ Thế tử đã có hôn thê từ nhỏ, vậy mà đến nay mới gặp mặt. Xem ra vị hôn thê này trước kia rất không được để tâm.”

Mọi người giật mình quay đầu, chỉ thấy một nam tử khoác cẩm bào đen tuyền bước vào, phong thái ung dung nhưng mang theo áp lực vô hình.

Gương mặt hắn tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm tựa hồ không gợn sóng, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến người khác không dám khinh nhờn.

Tống Mạn Yên nhìn thấy hắn, cả người cứng lại.

Thái tử Điện hạ – Lý Trọng Viêm.

Kiếp trước, chính vì một đơn thuốc sai sót mà hắn hôn mê ba ngày ba đêm. Sau khi tỉnh lại, hắn không truy cứu Tống gia, nhưng Tống Mạn Yên vẫn luôn nghĩ hắn là nguyên nhân khiến nàng rơi vào kết cục bi thảm.

Nhưng sau khi chết đi, nàng mới biết, hắn chưa bao giờ là kẻ thù của nàng.

Hắn luôn đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát nàng, lặng lẽ bảo vệ nàng.

Nếu không phải vì hắn ngầm ra tay, sợ rằng Tống gia đã sớm bị người ta chèn ép đến mức không thể gượng dậy.

Kiếp này, hắn lại xuất hiện trước mặt nàng sớm như vậy.

Trần phu nhân lập tức đứng dậy hành lễ.

“Thần phụ tham kiến Điện hạ.”

Tống Mạn Yên theo bản năng cũng quỳ xuống, nhưng giọng nói trầm thấp của Lý Trọng Viêm đã vang lên.

“Không cần đa lễ. Hôm nay bản cung chỉ tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại trùng hợp gặp được một màn thú vị như vậy.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong lòng.

Tống Mạn Yên hít sâu, ép mình bình tĩnh.

Lý Trọng Viêm nhẹ giọng cười, nhưng nụ cười kia lại mang theo một tia nguy hiểm.

“Tống cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.”