DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT!!!
Vân Lâm cả người nóng ran đầy kích động mà trườn lên ôm trầm lấy Đường Hạ, trái tim trong lồng ngực anh đập bada bada bùm. Bàn tay đang vòng qua lưng của Đường Hạ khẽ siết chặt.
Một lúc sau mới nhẹ nhàng đút tay vào trong vạt áo lần mò tựa theo dóng lưng lướt xuống dưới quần cậu. Một tay anh vẫn ôm Đường Hạ vào trong lòng tay còn lại thì không đứng đắn mà xoa bóp cánh môn.g đẫy đà của cậu, nặn thành đủ hình mọi dáng.
Đằng trước thắt lưng anh khẽ động, cọ sát cự vật đang c.ươ.ng c.ứ.ng của chính mình vào đũng quần của Đường Hạ, nơi đang cất giữ một tiểu Đường Hạ đang ngay ngắn ngủ yên.
Mặt kề vào hõm cổ cậu mà hít hà hương thơm mê đắm long người, một tay thì ôm ấp một tay thì xoa nắn cặp đào phía trước thì không ngừng cọ sát, trong đầu lại không ngừng liên tưởng đến những hình ảnh không đứng đắn.
Hơi thở ngày cành trở nên nặng nhọc.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy liên tục gọi tên của cậu trong khi đang hưởng thụ (sàm sỡ) cậu.
“ Đường Hạ, Đường Hạ…..Hạ Hạ.”
Bàn tay hư hỏng đang đặt trên cánh môn.g Đường Hạ ngày càng siết chặt, nắn bóp mạnh mẽ không ngừng làm cậu đang trong cơn mơ ngủ hơi khó chịu mà khẽ cau mày, thân thể mảnh khảnh hơi cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm chặt chẽ của tên nào đó mà ai cũng biết.
Thấy cậu đang cựa quậy khó chịu cả người Vân Lâm chợt đông cứng lại vô thức thả lỏng thân thể, một lúc sau Đường Hạ cũng ngoan ngoãn trở lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu của mình thì anh mới từ từ buông cánh tay và cả người đang dán sát vào thân thể cậu ra rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Ánh mắt mang đầy vẻ tiến nuối chưa muốn kết thúc, nhưng không thể tiếp tục làm việc này nữa vì anh sợ, sợ cậu sẽ tỉnh dậy giữa chừng và phát hiện việc làm không đúng đắn của anh mà ghét bỏ anh.
Dù Đường Hạ rất ngây thơ ( ngốc), chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt một chút xíu thôi là cậu sẽ tin ngoay ngoáy mà không chút nghi ngờ, nhưng mà cậu cũng không phải là một đứa trẻ 5 tuổi hay một đứa thiểu năng, dù có giải tích hay dụ dỗ thế nào thì chắc chắn trong lòng cậu cũng sẽ có nghi ngờ mà nảy sinh chút ác cảm cùng đề phòng mà có thẻ cả chính cậu cũng không thể tự nhận ra được điều đó.
Phải nói là anh làm việc này cũng phải trên dưới 10 lần rồi dù chưa lần nào bị phát hiện nhưng luôn không bao giờ làm quá chớn vì lo sợ điều này.
Vân Lâm lẳng lặng nhìn túp lều ở quần mình mắt không khỏi lia đến con người đang say giấc nồng bên cạnh không biết trời trăng gì mà không khỏi bất bất lực, anh co chân lại hai tay giơ lên ôm mặt, miệng xinh nói ra câu từ không mấy hay ho
“ Chếc Tiệc…”
Sau đó ngồi tư thế đó một lúc mới từ từ đúng dậy lần mò vào trong nhà vệ sinh giải quyết vấn đề mà nói trắng ra thì là thẩm du.
Trong căn phòng có chút ánh sáng tĩnh lặng tưởng chừng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng nỉ non gọi tên Đường Hạ của ai kia thì bất chợt một ánh mắt sáng lên trong màn đêm.
Người tưởng chừng như đã ngủ kia lại đang mở mắt tỉnh táo, lưng quay về phía giường mà Đương Hạ đang ngủ, đôi mắt thao láo nhìn chằm chằm bức tường làm nó chảy mồ hôi lạnh mà không biết đang nghĩ gì chỉ thấy trong ánh mắt ôn nhu thường ngày giờ chỉ còn thấy được những tia lạnh băng sâu trong đây mắt.
Một lúc sau anh mới nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc lâu sau cánh cửa nhà vệ dsinh được mở ra, Vân Lâm bước ra khỏi đó tắt đèn rồi bước chân nhẹ nhàng tiến đến giường mà tình yêu của anh đang nằm ngủ ngon giấc.
Leo lên giường lại tiếp tục ôm cậu vào lòng nhưng lần này khôbg có gì xảy ra cả, anh chỉ chầm chậm nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Một đêm yên bình ( chắc vậy) cứ thế trôi qua.
—————————————-
T/g: Trời ơi au tạm nghỉ một thời gian do lười với bí ý tưởng vừa vào kiểm tra cái đã thấy có mấy bạn mua chương vip để đọc mà không tin nổi luôn á😭😭.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!! Yêu yêu💖💖😘