Đến nội dung chính

Chương 14

admin 497 Chữ Cài Đặt

Khi trời mới hửng sáng, ánh nắng buổi sớm còn chưa kịp chiếu xuyên qua tấm rèm che trên cửa sổ. Những tiếng rên rỉ và nức nở đứt quãng vang lên khe khẽ, nghe có vẻ như chủ nhân của nó đang phải chịu điều gì đó rất đau khổ.

“HỘC!!?”

Choàng tỉnh giấc khỏi giấc mơ lạ lẫm, cả người Đường Hạ đổ một tầng mồ hôi nhễ nhại, mái tóc bết dính dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Như vẫn còn chưa tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài, cậu nằm đờ đẫn với tư thế khá là chật vật trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà quen thuộc.

Chớp chớp đôi mắt nhỏ đế lấy lại tỉnh táo, Đường Hạ từ từ ngồi dậy, cậu ngồi yên tĩnh trên giường dùng tay xoa xoa mái đầu bết dính do mồ hôi để lại.

“Lại nữa rồi…” Từ khi bạn học mới chuyển đến học cùng lớp với cậu, không hiểu sao Đường Hạ luôn mơ thấy những giấc mơ đứt quãng, như thể là nó được dệt lên và cắt ra từ một câu chuyện dài vậy. Kỳ lạ hơn là, dù giấc mơ được bắt đầu từ khúc nào thì nó cũng sẽ luôn kết thúc vào khúc cậu bị ai đó đẩy xuống vực.
Sau vài ngày phải chịu đựng những giấc mơ như vậy, cậu bắt đầu sinh ra một cảm giác hoài nghi, liệu nó có liên quan đến vết sẹo sau đầu cậu không?

Về vết sẹo này, cậu cũng không biết là nó có từ bao giờ, hỏi ai thì cũng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn là cậu bị ngã lúc còn bé, nghĩ rằng do lúc đó còn nhỏ nên không nhớ gì nên cậu cũng không để ý lắm.

Nhìn sang đồng hồ để trên đầu giường, giờ còn chưa đến 5 rưỡi sáng, chưa đến giờ cặp song sinh kia đến rủ cậu đi học.

Trong lòng dâng chút cảm giác hụt hẫng nhưng cậu cũng không đế ý gì nhiều.

Đường Hạ nhanh chóng đứng dậy và đi tắm rửa sạch sẽ, rửa trôi những vệt mồ hôi dính nhớp trên cơ thể.

“Chắc hai người họ sẽ thấy bất ngờ lắm khi thấy mình dậy sớm như vậy nhỉ? haha” Dù trong đầu ngổn ngang đầy suy nghĩ về giấc mơ kì dị kia nhưng cậu vẫn tươi tắn như không chút để tâm mà bước vào phòng tắm.
Đến lúc cặp song sinh đến gọi cậu dậy đi học và bất ngờ y như những gì cậu đoán, Đường Hạ đã lại vui vẻ đi học cùng họ, cậu định sẽ kể cho họ chuyện về giấc mơ này sau.

_________________

Quay lại sau 1 năm hơn biến mất:)))

Chắc là chương này k sai chính tả nx đâu nhỉ? T đã cố để ý lắm r đoá, vào đọc lại mấy chương trc mà thấy sai chính tả tùm lum tr oi(´;ω;`)