Sau màn chào buổi sáng kịch tích thì Tạ tổng vừa phải nghĩ một nghìn lẻ một câu chuyện để đánh lạc hướng con gái nhỏ, vừa phải mặt dầy nịnh nọt vợ yêu của cô. Lần sau phải sang phòng khác mới được.
Tiếp đó, vì bố mẹ Diệp đều thích về nhà ông bà thông gia chơi, nên vợ vợ Hạ Hạ bận rộn chuẩn bị quà cáp và hành lý.
Nhà của bố mẹ và anh chị Hà Nhật Hạ đã sửa lại từ mấy năm trước rất đầy đủ, cũng có đủ phòng cho cả bố mẹ Diệp nên không cần lo lắng.
Gần chín giờ sáng hôm sau, khi nắng sớm mùa thu nhưng vẫn còn hơi oi ả bắt đầu vàng ươm, như rót mật lên con đường và những hàng quán nhỏ, cả nhà đã có mặt trước cổng nhà ông bà ngoại của San San.
“Con chào ông ngoại, con chào bà ngoại ạ!” Bạn nhỏ Tạ Diệp San rất lanh lợi, cẩn thận nắm tay bà nội rồi ngọt lịm hô to khi thấy hai người đang từ trong sân đi ra.
Âm thanh vui vẻ này thu hút cậu nhóc đang ăn bánh giò béo ngậy ở trong bếp, Hà Nhật Bảo háo hức chạy ra:
“San San!”
“Anh Bảo!”
Mấy người lớn nhìn hai đứa trẻ nhà họ mà hạnh phúc tràn đầy. Hai anh em chỉ cách nhau một tháng tuổi, Hà Nhật Bảo ra đời trước.
Hiện tại, vợ chồng Hà Nhật Ninh và Đặng Vân Khê không thuê quán trên chợ huyện nữa, mà mua được một mảnh đất nhỏ, với sự giúp đỡ của em rể, họ xây dựng một nhà ống đơn giản nhưng kiên cố, có đủ chức năng, vừa để bán hàng và có thể nghỉ ngơi tại chỗ.
Ngôi nhà ở ngay mặt đường liên xã gần nhà bố mẹ Hà Nhật Hạ, cũng gần chợ, trường học và trạm xá, buôn bán rất tốt và còn có thời gian chăm sóc gia đình.
Sau khi ăn cơm trưa, bố mẹ Diệp đang cùng ông bà thông gia phân loại chè khô, đây là chè nhà tự làm, mẹ Diệp có vẻ rất thích hoạt động này.
San San thì si mê với quà sinh nhật của anh họ. Cậu bé Nhật Bảo tự tay làm hai em Trâu bằng lá mít rất sinh động.
Ngoài hiên nhà đầy hương hoa nhài thoang thoảng, mấy anh em Hà Nhật Ninh đang ngồi ăn Hồng Xiêm, chính là món quà của người bạn xanh mát trên ba mươi năm tuồi sừng sững trước sân, năm nào cũng rất nhiều quả và vẫn ngon ngọt như mùa đầu tiên.
Đặng Vân Khê nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, bỗng cô nảy ra ý tưởng và nói với em chồng:
“Hạ Hạ, trên kênh youtube Đông Hạ Dịu Dàng của em chưa có nội dung về bánh đa cua đúng không?”
Hà Nhật Hạ mang theo cả hương vị thơm ngọt của Hồng Xiêm mà “vâng” một tiếng, đúng là chưa có món này.
“Đằng nào cũng ở nhà chơi một tuần, trời còn nắng đẹp lắm, hay là em làm đi, chị và anh em hỗ trợ!” Đặng Vân Khê tươi tắn như nắng thu, dù đã gần bốn mươi tuổi và làm nghề vất vả nhưng vẫn rất trẻ trung.
Hà Nhật Ninh nghe vợ anh nói liền hưởng ứng. Người đàn ông dáng người to cao và làn da rám nắng khoẻ khoắn, sảng khoái cười nói, phấn khởi như thể vừa bước ra từ một mùa gặt bội thu:
“Đúng đấy Hạ Hạ, thời tiết đẹp như này thì phơi hai ngày, tráng bánh một ngày, tổng là ba ngày thì quay xong rồi.”
Tạ Đông Nghi lặng lẽ ghi nhớ cảnh sắc giản dị lại xinh đẹp, chân quê lại đầy tình thân này.
Ánh mắt cô dịu dàng như tơ, vương qua những con người thân quen và dừng lại trên gương mặt nở rộ hạnh phúc của bông hoa nhỏ.
“Thế giới của Hạ Hạ nhà cô xinh đẹp quá, em ấy đã theo đuổi được giấc mơ của mình rồi!” Chị gái họ Tạ âm thầm tán thưởng vợ yêu của cô, sau đó không ở lại mà cùng trợ lý Ngô Kim Hy quay về thủ đô.
Hai hôm sau, Tạ tổng lại cùng phó thư ký, Phan Thiên Lam và Ngô Kim Hy tham dự hội thảo du lịch Châu Á diễn ra tại Hàn Quốc. Tối hôm đó còn có tiệc rượu, là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của mọi người trong các lĩnh vực liên quan.
Và thật không ngờ, khách hàng cũ của bà chủ Hạ cũng có mặt, là Lạc Tố Cẩm.
Ngoài ra còn có thêm một nhân vật đặc biệt gây chú ý, là thiên kim tiểu thư của gia tộc ngành ngân hàng siêu giàu ở Nhật Bản, và mới gia nhập thị trường du lịch nhưng đã gây tiếng vang lớn, Reika Saionji, rất trẻ, mới hai mươi ba tuổi.
“Hello President Ta, I’m Reika Saionji from RS Sakura Travel. It’s a pleasure to meet you.”
“Chào Tạ tổng, em là Reika Saionji của RS Sakura Travel, rất vui được làm quen với chị.”
Lạc Tố Cẩm vừa định đi sang thì cô gái trẻ người Nhật đã nhanh chân hơn.