Sáng hôm sau, Tần Mộc Ca bị đánh thức không phải bởi tiếng chuông báo thức, mà là bởi tiếng xì xầm to nhỏ cùng những ánh mắt phức tạp của ba người bạn cùng phòng.
Chu Mạn cầm chiếc điện thoại, sắc mặt có chút vặn vẹo, cố nở một nụ cười gượng gạo: “Mộc Ca, cậu nổi tiếng rồi này! Bài hát tối qua cậu đăng lên StarVoice được lên xu hướng rồi, hiện tại đã có hơn mấy trăm lượt thích đấy. Cậu giấu nghề kỹ thật đấy, trước giờ tụi mình đâu biết cậu hát nhạc cổ phong hay thế này.”
Lý Giai Du ngồi trên giường bên cạnh, vừa chải tóc vừa nửa đùa nửa thật phụ họa thêm, nhưng giọng điệu lại nồng nặc mùi ghen tỵ: “Đúng đó Mộc Ca, có cơ hội tốt vậy mà không rủ tụi này với. Mà cái tài khoản StarVoice này của cậu không để ảnh đại diện à? Trên mạng người ta đang ráo riết truy tìm danh tính nữ thần cổ phong giấu mặt kia kìa.”
Từ Nhược An đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua vết sẹo trên mặt Tần Mộc Ca lại mang theo vài phần thương hại xen lẫn một chút nhẹ nhõm thầm kín. Đúng vậy, hát hay thì đã sao? Thời đại này là thời đại nhìn mặt, với vết sẹo hủy dung kia, cô ta vĩnh viễn cũng chỉ có thể trốn sau màn hình làm một ca sĩ mạng không dám lộ diện mà thôi.
Nếu là kiếp trước, trước sự vây quanh và những lời dò hỏi dồn dập này, Tần Mộc Ca chắc chắn sẽ luống cuống, rụt rè giải thích và tìm cách xoa dịu bầu không khí để không làm mất lòng bạn bè. Cô sẽ tình nguyện thu nhỏ mình lại, làm một cái bóng mờ nhạt để đổi lấy sự “bảo bọc” giả tạo từ họ.
Nhưng Tần Mộc Ca của hiện tại chỉ thản nhiên ngồi dậy, lướt qua những thông báo đỏ rực trên điện thoại một lượt rồi tắt máy. Cô ngước mắt lên, ánh mắt bình thản, lạnh lùng đến mức khiến ba người kia không tự chủ được mà lùi lại một bước.
“Chỉ là may mắn thôi.” Tần Mộc Ca nhàn nhạt đáp. Cô không giải thích thêm một câu nào, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân, để lại ba cô gái phía sau mặt mày hết xanh lại trắng vì thái độ xa cách, dửng dưng chưa từng có của cô.
Khi cô bước ra, thắt lại dây giày, chỉnh đốn trang phục rồi mở cửa phòng, không khí trong phòng ký túc xá vẫn còn đang đóng băng trong một sự gượng gạo khó tả.
Tần Mộc Ca bước đi mà hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đang dán chặt sau lưng mình.
Kiếp trước, cô từng luôn ngây thơ cho rằng Chu Mạn, Lý Giai Du và Từ Nhược An là những người bạn tốt hiếm hoi, đáng quý nhất trong suốt quãng đời sinh viên của mình. Mãi cho đến khi bước chân vào xã hội, nếm trải qua vô số sóng gió và sự phản bội, cô mới dần thấu hiểu được một đạo lý tàn nhẫn ở đời. Có đôi khi người ta chọn đối xử tốt với bạn, hoàn toàn không phải vì họ thật lòng quý mến hay trân trọng bạn. Mà đơn giản là vì bạn đang đứng ở một vị trí thấp kém hơn họ. Bạn càng tự ti, càng yếu đuối, càng tỏ ra cần được thương hại và che chở, thì họ lại càng dễ dàng tìm thấy cảm giác ưu việt cùng lòng hư vinh trên người bạn.
Thế nhưng, một khi bạn bắt đầu thay đổi, bắt đầu trở nên tự tin và tỏa ra hào quang nổi bật, thì chính những người từng quen nhìn bạn với ánh mắt ngẩng đầu cầu xin sẽ là những kẻ khó lòng chấp nhận sự thật ấy nhất.
Tần Mộc Ca sải bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Ánh nắng ban mai rực rỡ của ngày mới xuyên qua những tán cây cổ thụ xanh rì, rơi xuống mặt đất thành từng vệt sáng loang lổ, nhảy nhót theo từng bước chân cô. Hôm nay đã là thứ Hai. Theo thời khóa biểu, khoa sáng tác sẽ có tiết học thanh nhạc đầu tiên vào lúc tám giờ sáng.
Khi cô vừa đẩy cửa bước vào giảng đường, trong lớp học rộng lớn đã có không ít sinh viên đến trước. Ngay giây phút nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện nơi cửa lớp, những tiếng trò chuyện vốn dĩ đang ồn ào bỗng chốc nhỏ đi vài phần. Rất nhiều ánh mắt theo bản năng vô thức dừng lại trên gương mặt cô. Hay nói một cách chính xác hơn, những ánh nhìn ấy đang găm chặt vào vết sẹo bỏng lồi lõm, kéo dài từ khóe mắt trái xuống tận gò má cô.
Tần Mộc Ca từ lâu đã quá quen thuộc với những ánh nhìn như vậy: có tò mò, có thương hại, và tất nhiên cũng không thiếu những tia ác ý thầm kín. Kiếp trước, mỗi lần phải đối mặt với áp lực vô hình từ đám đông, cô đều sẽ theo thói quen vô thức mà cúi gằm mặt xuống đất để trốn tránh.
Thế nhưng lần này thì không. Cô thẳng lưng, bình tĩnh đi thẳng tới hàng ghế trống vị trí gần cửa sổ rồi thản nhiên ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, một giọng nữ mang theo sự kinh ngạc bỗng nhiên vang lên ngay bên cạnh cô:
“Tần Mộc Ca phải không?”
Cô nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn. Đứng bên cạnh bàn học của cô lúc này là một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, để lộ ra gương mặt thanh tú, đáng yêu. Đó chính là lớp trưởng của lớp cô, Tống Nghiên.
“Tớ nghe mọi người nói gần đây cậu đang làm thêm công việc gì đó trên mạng dạo này đúng không?” Tống Nghiên tò mò dò hỏi.
Tần Mộc Ca hơi ngẩn người ra. Tin tức của những người này lan truyền nhanh đến vậy sao?
“Ừ.” Cô nhàn nhạt gật đầu thừa nhận.