Chu Mạn bật cười khúc khích rồi lên tiếng hùa theo: “Đúng vậy đó, dù sao trên mạng cũng có ai nhìn thấy mặt cậu đâu.”
Không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng mất nửa giây. Lý Giai Du lập tức huých nhẹ vào người Chu Mạn một cái, nghiêm giọng: “Cậu nói cái gì vậy hả?”
Sau đó, cô ta quay sang nhìn Tần Mộc Ca, ái ngại phân trần: “Xin lỗi cậu nhé Mộc Ca, tính cậu ấy nói chuyện vốn vô ý vô tứ như vậy đấy.”
Tần Mộc Ca không đáp lời. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ lại giả vờ như không nghe thấy để cho qua chuyện. Nhưng hiện tại thì khác, cô chỉ bình tĩnh kéo rèm giường lại, thản nhiên buông một câu: “Không sao đâu. Dù sao tôi cũng tự thấy mình hát rất hay.”
Không gian phía bên ngoài tấm rèm lập tức im bặt. Hiển nhiên, không một ai ngờ được cô lại có thể thản nhiên tự khen bản thân một cách thẳng thắn đến như vậy.
Tần Mộc Ca chẳng thèm bận tâm đến thái độ của họ. Cô đeo tai nghe lên, mở phần mềm thu âm rồi nhìn vào giao diện livestream vẫn còn tối đen trước mắt. Trong đáy mắt cô chậm rãi hiện lên một tia sáng nóng bỏng, kiên định đến mức gần như cố chấp.
Kiếp trước, cô đã phải đánh đổi suốt bảy năm trời mới bò lên được vị trí đỉnh cao kia. Nhưng lần này, cô nhất định sẽ nổi tiếng nhanh hơn tất cả những gì họ có thể tưởng tượng. Rồi sẽ có một ngày, những kẻ từng chỉ biết thương hại cô, né tránh cô, hay thậm chí là cười nhạo gương mặt này, đều sẽ phải điên cuồng vì cô.
Phía bên ngoài ký túc xá.
Lý Giai Du vừa cắm ống hút vào ly trà sữa, vừa hạ thấp giọng cười nói: “Thật ra tớ cũng hiểu mà. Những người như Mộc Ca chắc hẳn bình thường rất thiếu cảm giác được chú ý, thế nên mới muốn lên mạng để tìm người nghe mình hát.”
Chu Mạn lập tức đón lời: “Đúng thế thật. Nhưng thời buổi này trên internet cạnh tranh khốc liệt lắm, chỉ có giọng hát hay thôi thì chưa chắc đã nổi tiếng được đâu. Nếu cuối cùng cậu ấy bỏ ra một đống tiền mua thiết bị mà chẳng thu về được mống fan nào, chắc tụi mình lại phải quay về an ủi cậu ấy mất.”
Mấy cô gái nhìn nhau rồi cùng bật cười đầy ẩn ý. Chỉ có Từ Nhược An đi phía sau là khẽ nhíu mày, lên tiếng: “Các cậu đừng nói như vậy. Mộc Ca thật ra cũng rất đáng thương. Cậu ấy chỉ là hơi thiếu cảm giác an toàn mà thôi.”
Giọng nói của cô ta vẫn dịu dàng như mọi khi. Thế nhưng, không một ai nhận ra rằng, ánh mắt của Từ Nhược An mỗi khi nhắc đến Tần Mộc Ca lại luôn mang theo một thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Đó là sự thương hại, nhưng đồng thời cũng là sự an lòng. Dù sao, chỉ cần có một Tần Mộc Ca tồn tại trong phòng ký túc xá này, thì cô ta sẽ mãi mãi là người nổi bật nhất.
Cùng lúc đó, ở bên trong không gian nhỏ hẹp và tối tăm sau bức rèm giường.
Tần Mộc Ca đã đeo tai nghe vào. Tiếng quạt máy của ký túc xá hòa lẫn với tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên khe khẽ. Cô đăng nhập vào ứng dụng StarVoice. Sau vài thao tác thử mic đơn giản, cô thuận tay ghi âm một đoạn ngắn trong bài hát chủ đề của một bộ phim cổ phong đang cực kỳ hot dạo gần đây.
Giọng nữ vang lên, vừa có cái lạnh lùng, lại vừa có nét mềm mại, tựa như ánh trăng tan chảy vào trong nước. Ngay cả chính bản thân cô cũng phải ngẩn người thất thần mất vài giây.
Kiếp trước, chính thanh âm tuyệt mỹ này đã từng đưa cô đứng trên đỉnh cao của vinh quang.