Đến nội dung chính

Chương 1

admin 611 Chữ Cài Đặt

Trong phòng thu lúc này chỉ còn lại ánh đèn báo nguồn màu đỏ nhấp nháy cô độc. Giữa bóng tối bao trùm, bầu không khí yên lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tần Mộc Ca ngồi co người trên chiếc ghế xoay cũ kỹ, một bên tai nghe vẫn chưa tháo xuống. Trên màn hình máy tính là đoạn nhạc demo vừa thu xong vẫn đang phát lặp đi lặp lại, đó vốn là ca khúc chủ đề của một bộ phim cổ trang bom tấn sắp công chiếu, một cơ hội hiếm hoi mà cô phải mất gần nửa năm trời mới giành được.

Thế nhưng lúc này, toàn bộ phần bình luận dưới video thử giọng của cô đã hoàn toàn biến dạng.

[Mẹ nó chứ… Tôi cứ tưởng là chị gái bí ẩn nào, hóa ra lại là một con quái vật thật à?]

[Chẳng trách cô ta chưa từng lộ mặt, nếu có gương mặt như vậy chắc tôi cũng trùm kín cả đời chứ chẳng dám ra đường.]
[Nửa khuôn mặt bị cháy biến dạng như thế mà còn muốn dấn thân vào giới giải trí sao, đừng ra ngoài dọa người khác nữa được không?]

[Giọng hát hay thì đã sao chứ. Cứ nghĩ đến việc cái miệng đầy sẹo kia hát mấy bài tình ca là tôi lại nổi hết da gà.]

Khóe môi Tần Mộc Ca khẽ cong lên thành một nụ cười. Trong nụ cười ấy không có sự đau đớn, mà chỉ có một sự lạnh lẽo đến mức chết lặng.

Ba tiếng trước, một tài khoản chuyên săn tin giải trí bất ngờ tung ra một bức ảnh chụp lúc cô bị paparazzi bám đuôi tại bệnh viện da liễu. Trong bức ảnh đó, chiếc khẩu trang của cô vô tình bị gió thổi lệch đi, để lộ mảng sẹo bỏng dữ tợn kéo dài từ thái dương xuống tận cằm trái.

Chỉ trong một đêm, cái tên ca sĩ mặt quỷ đã leo thẳng lên vị trí dẫn đầu xu hướng tìm kiếm.
Cô giữ im lặng, ngón tay chậm rãi lướt qua từng dòng bình luận ác ý.

Có người chỉ trích cô cố tình tạo dựng hình tượng thần bí để lừa gạt người hâm mộ, có người lại nói rằng gương mặt của cô khiến họ mất sạch cảm xúc khi nghe những bản tình ca trước đây. Thậm chí có kẻ còn đem vụ tai nạn năm xưa ra để chế giễu. Họ nói rằng ba mẹ cô đều chết cháy, còn cô lại sống sót thì đúng là tai ương khắc chết ba mẹ.

Ngón tay của Tần Mộc Ca dừng lại vài giây trên màn hình, ánh mắt cô bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cô không khóc, cũng không hề nổi giận như những gì công chúng đang tưởng tượng.

Bởi vì từ rất lâu về trước, cô đã thấu hiểu một đạo lý, người đời yêu thích một giọng hát, chưa chắc đã thật sự muốn biết người đứng phía sau micro là ai. Bọn họ chỉ cần một giấc mộng hoàn mỹ để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân mà thôi. Một khi lớp màn che huyền ảo bị xé toạc, thứ còn lại duy nhất chỉ là sự thất vọng và những lời ác ý bị phóng đại đến vô hạn.
Điện thoại trên bàn rung lên liên tục, đó là cuộc gọi từ người quản lý của cô.

Cuộc gọi đầu tiên bị cô ngắt ngang. Cuộc thứ hai lại ngay lập tức reo lên như một lá bùa đòi mạng. Cho đến tận cuộc gọi thứ năm, Tần Mộc Ca mới chậm rãi nhấn nút bắt máy.