Vân Mạn Hạ: “…”
Cô liếc nhìn bộ lễ phục nhức mắt kia, nhanh chóng nói: “Không thích!”
Nghe được câu trả lời này, đôi mày đang nhíu chặt của Bạch Hạc Độ hơi giãn ra.
Lâm Thâm không nhịn được xen vào: “Vậy sao Vân gia lại gửi cho phu nhân một bộ như vậy?”
Chị gái cô kia, còn mở miệng ra là nói Vân Mạn Hạ thích.
Vân Mạn Hạ mím môi: “Bởi vì trước đây tôi đều mặc quần áo phong cách này.”
Lâm Thâm: “?”
Đôi mày anh khí của Bạch Hạc Độ lại nhíu lại: “Không phải là không thích sao? Tại sao lại phải mặc?”
Vân Mạn Hạ nhìn anh một cái, vẻ mặt tủi thân: “Quần áo như vậy chẳng đẹp chút nào, mặc vào người khác còn cười chê em, em chẳng muốn mặc chút nào, nhưng mỗi lần ra ngoài dự tiệc, mẹ kế và chị gái đều tìm cho em mấy bộ như này.”
Lần đầu tiên là bị Vân Y Y lừa, rất nhiều người đều cười nhạo cô, lần thứ hai cô đã không muốn mặc nữa.
Nhưng Hạ Liên và Vân Y Y luôn bảo cô mặc thế này rất đẹp, người khác đều là đang ghen tị với cô.
Mẹ cô mất sớm, Hạ Liên không lâu sau đó thì vào cửa, cô có thể nói là được Hạ Liên nuôi lớn, cũng lớn lên cùng Vân Y Y, cực kỳ tin tưởng hai người này, nghe lời họ nhất.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngu ngốc đến đáng thương.
Cũng làm khó cho hai mẹ con này rồi, cô đã gả đến Ngự Cảnh Viên, vẫn không quên “tốt bụng” đưa lễ phục đến cho cô!
Nghe lời cô nói, ánh mắt Bạch Hạc Độ trầm xuống.
“Đã không thích thì sau này đừng mặc nữa.” Anh nhàn nhạt nói, liếc nhìn bộ lễ phục kia: “Xử lý đi!”
Lâm Thâm vâng lời.
Vân Mạn Hạ lại nói: “Khoan đã!”
Cô chớp chớp mắt, giọng điệu ngây thơ: “Người ta có lòng tốt gửi quần áo đến cho em, sao em có thể cứ thế vứt đi được chứ?”
Ba ngày sau.
Tiệc sinh nhật Hạ Liên đã đến.
Lúc Vân Mạn Hạ ra khỏi cửa, đặc biệt chạy đến cửa thư phòng, nói: “Ông xã, em đi đây!”
Bạch Hạc Độ gật đầu: “Đi đi.”
Vân Mạn Hạ lại không động đậy.
Bạch Hạc Độ ngẩng đầu từ bàn làm việc: “Sao vậy?”
“Sao anh không gọi em là Hạ Hạ nữa?” Cô bám vào khung cửa, ánh mắt mong chờ nhìn anh, vô cùng e thẹn, lời nói lại thẳng thắn: “Em thích anh gọi em như vậy.”
Hơi thở Bạch Hạc Độ nhẹ đi trong giây lát, nhìn cô gái đang đứng ở cửa tha thiết nhìn mình, đôi mắt anh sâu không thấy đáy, một lát sau…
“Hạ Hạ.”
Dường như mang theo một tia thỏa hiệp bất lực.
Trên mặt Vân Mạn Hạ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Vâng, em đi đây!”
Cô xách váy, vui vẻ chạy đi.
Nhìn theo bóng lưng khó giấu vẻ hân hoan của cô gái, đôi mắt Bạch Hạc Độ sâu thẳm, cho đến khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt, anh mới thu hồi ánh nhìn.
Lại rất lâu sau không thể tập trung vào tập tài liệu trước mặt.
“Đi điều tra xem, tình hình của cô ấy ở Vân gia những năm qua.”
Anh muốn biết, cô sống ở Vân gia thế nào.
Lâm Thâm nhận lệnh.