“Ba ngày trước xảy ra tai nạn xe.” Vân Y Y cười lạnh đáp: “Anh ta lấy mạng mình để cứu cô. Sao thế, cô tỉnh lại mà không ai nói cho cô biết à?”
Nói xong, cô ta hờ hững phất tay.
Những cú đấm cú đá lại trút xuống dữ dội hơn.
Ý thức của Vân Mạn Hạ dần mơ hồ, sắc mặt tái nhợt.
Bạch Hạc Độ…
Xin lỗi…
Nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt. Trong cơn mê man, một bóng hình quen thuộc hiện lên trong tâm trí cô, ánh mắt lạnh lùng, kiên định của người đàn ông ấy dường như đang lặng lẽ nhìn về phía cô.
Đó là Bạch Cửu gia của nhà họ Bạch. Bạch Hạc Độ, người nắm quyền của gia tộc cổ xưa và bí ẩn nhất đế quốc. Ra tay quyết đoán, một tay che trời. Cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô.
Vậy mà lại vì cô chết thảm.
Vân Mạn Hạ tha thiết mong thời gian có thể quay ngược lại, trở về trước khi cô tin nhầm đôi nam nữ kia, trở về trước khi cô làm tổn thương người đàn ông ấy.
*
Chiếc xe màu đen vừa rẽ vào một khúc cua thì bất ngờ thắng gấp. Lão Trần, người lái xe, quay đầu lại nói: “Tam tiểu thư, đến nơi rồi. Bạch thiếu đang chờ cô ở phía trước.”
Vân Mạn Hạ vốn còn đang mơ màng, giọng nói của lão Trần bỗng nhiên khiến cô choàng tỉnh!
Đây là?
Cô theo bản năng đưa tay chạm lên gương mặt mình. Làn da mịn màng, hoàn hảo, không hề có dấu vết bỏng nào. Tâm thần cô chấn động, ánh mắt mở to, khó tin nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ xung quanh.
“Tam tiểu thư!” Lão Trần lại thúc giục.
“Tiếp tục lái đi.”
Lão Trần sững người, vội vàng nói: “Bạch Cửu gia bệnh tình nguy kịch, Tam tiểu thư sao cô có thể tự đẩy mình vào hoàn cảnh đó được?”
“Tôi nói, tiếp tục lái. Đến Ngự Cảnh Viên.”
Giọng Vân Mạn Hạ khàn đi, nhưng kiên định, còn mang theo một chút run rẩy không thể che giấu.
Không ai biết được, lúc này nội tâm cô đang dậy sóng dữ dội đến mức nào.
Cô nhớ ra đây chính là thời điểm Bạch Hạc Độ vì vấn đề sức khỏe mà rời Đế Đô, đến Dương Thành tĩnh dưỡng được một năm. Cũng chính ngày hôm nay, theo hôn ước do mẹ cô và nhà họ Bạch định ra, cô gả cho Bạch Hạc Độ, chính thức chuyển vào Ngự Cảnh Viên.
Nghĩ đến người đàn ông ấy, hốc mắt Vân Mạn Hạ bỗng đỏ lên.
Ai có thể ngờ, người mà cô từng sợ hãi, từng trốn tránh, lại là người duy nhất thật lòng quan tâm đến cô?
Cô tránh né anh, phản bội anh, thậm chí còn bán đứng anh, khiến Bạch Cửu gia cao cao tại thượng rơi xuống vực sâu. Cuối cùng, lại chính anh dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô.