Đến nội dung chính

Chương 8

admin 544 Chữ Cài Đặt

Trần Phong đóng cửa phòng Như Nhiên lại, không gian nhỏ bé bỗng trở nên có chút ngột ngạt. Anh không ngồi xuống ngay mà đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cô, ánh mắt vẫn còn vương lại nét phức tạp từ dưới nhà.

“Như Nhiên, nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Giọng Trần Phong trầm hơn bình thường, không còn vẻ trêu chọc thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm túc và một chút lo lắng không che giấu.

“Giấc mơ em nói, có thật chỉ là mơ không? Hay có ai đó nói gì với em?”

Như Nhiên ngồi xuống ghế trước bàn học, hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Đối diện với anh trai, người mà cô vừa yêu thương vừa cảm thấy mang nợ, cô thấy khó mở lời hơn cả khi đối diện với bố mẹ.

Cô không thể nói toàn bộ sự thật về việc trọng sinh và hệ thống, điều đó quá mức hoang đường, chắc chắn anh sẽ không tin, thậm chí còn nghĩ cô thật sự có vấn đề về thần kinh.
“Anh hai…” cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng để anh thấy sự chân thành của mình.

“Em biết những gì em nói rất khó tin. Chính em cũng cảm thấy hoang mang. Nhưng giấc mơ đó… nó lặp đi lặp lại nhiều lần, rất rõ ràng, rất chi tiết. Em thật sự có cảm giác không tốt, như thể nó là một điềm báo.”

“Điềm báo?” Trần Phong khẽ nhíu mày.

“Như Nhiên, chúng ta đang sống ở thế kỷ nào rồi? Em cũng là người có học, sao lại tin vào những chuyện mơ hồ như vậy?” Anh thở dài, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường cô, đối diện với em gái.

“Có phải em gặp áp lực gì trong học tập không? Hay có bạn bè nào nói những chuyện không hay?”

“Không phải đâu anh.” Như Nhiên lắc đầu, giọng quả quyết.

“Không liên quan đến chuyện học hay bạn bè. Chỉ là… trực giác của em mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Rất nghiêm trọng. Em biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng em không thể làm ngơ được.”
Thấy vẻ mặt kiên định xen lẫn hoang mang của cô, Trần Phong cũng không nỡ trách mắng nặng lời.

Anh biết Như Nhiên tuy đôi khi trẻ con, nhưng không phải là người hay nói chuyện vô căn cứ. Có lẽ cô thật sự đã gặp ác mộng quá đáng sợ, khiến tâm lý bị ảnh hưởng.

“Vậy… em muốn chúng ta làm gì?” Trần Phong hỏi, giọng đã dịu đi phần nào.

Anh không tin vào tận thế, nhưng anh tin vào cảm xúc của em gái mình. Nếu việc chuẩn bị một chút có thể khiến cô an tâm hơn, anh cũng không phản đối.

Như Nhiên thấy anh có vẻ đã lắng nghe hơn, trong lòng khẽ thở phào.

“Em muốn chúng ta tích trữ một ít đồ dùng cần thiết. Gạo, mì gói, đồ hộp, nước uống đóng chai, một ít thuốc men thông dụng, đèn pin, pin dự phòng… Những thứ đó dù không có chuyện gì xảy ra thì cũng không thừa, đúng không anh?”