Không! Cô không cho phép điều đó xảy ra!
Dù có khó khăn đến mấy, dù có phải đối mặt với bao nhiêu nghi ngờ, cô cũng phải bảo vệ anh, bảo vệ bố mẹ.
Nỗi ám ảnh từ kiếp trước không phải để kéo cô chìm xuống, mà là để nhắc nhở cô phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn.
Như Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén những cảm xúc đang trào dâng.
Bây giờ không phải lúc để yếu đuối. Cô cần phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng cho ba tháng sắp tới.
Tích trữ vật tư, gia cố nhà cửa, quan trọng nhất là tìm cách cảnh báo cho gia đình một cách hợp lý nhất để họ tin tưởng và chuẩn bị cùng cô.
Đang miên man suy nghĩ, Như Nhiên bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa, rồi tiếng gõ cửa vang lên.
“Như Nhiên, em dậy chưa? Sắp đến giờ ăn sáng rồi đấy.”
Giọng nói quen thuộc, ấm áp của Trần Phong vang lên từ bên ngoài.
Tim Như Nhiên đập lạc đi một nhịp. Anh ấy dậy rồi. Cuộc đối mặt đầu tiên sau khi trọng sinh, cuối cùng cũng đến. Cô phải thật bình tĩnh.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình sao cho tự nhiên nhất có thể: “Em dậy rồi, anh hai. Em ra ngay đây.”
Nghe tiếng anh hai gọi ngoài cửa, Như Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Cô không muốn anh trai hay bất kỳ ai trong gia đình nhận ra sự khác thường của mình, ít nhất là cho đến khi cô có thể tìm được một lý do hợp lý để giải thích cho những hành động sắp tới.
Cánh cửa phòng hé mở, Trần Phong đứng đó, vẫn nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng như trong ký ức của cô.
“Dậy rồi sao? Anh còn tưởng em định ngủ nướng đến trưa luôn đấy.” Trần Phong trêu chọc, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc cô một cách cưng chiều.
Cảm giác quen thuộc từ bàn tay anh khiến sống mũi Như Nhiên cay cay.
Cô vội cúi đầu, giả vờ như đang chỉnh lại quần áo để che đi đôi mắt hơi đỏ của mình.
“Em dậy từ sớm rồi, chỉ là… suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi.”
“Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ không được vui.”
Trần Phong hơi nhíu mày, ánh mắt ánh lên vẻ quan tâm. Anh luôn nhạy cảm với những thay đổi cảm xúc của cô.
“Không có gì đâu anh hai, chắc tại tối qua em ngủ không ngon lắm.” Như Nhiên cố gắng nói bằng giọng điệu thoải mái nhất.
“Mình xuống nhà ăn sáng đi, em đói rồi.”
Cô bước nhanh qua anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy, những cảm xúc mà cô cố gắng kìm nén sẽ vỡ òa.
Trần Phong nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc.
Hôm nay Như Nhiên có gì đó là lạ, nhưng anh không thể nói rõ đó là gì.