“Còn dám trêu cả ba cơ đấy. Mau dậy đi, lát nữa Thiên Thần tới, chắc con vui lắm nhỉ.” Phương Hữu Lợi búng nhẹ lên mũi con gái, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.
Nụ cười trên môi Phương Bình An bỗng khựng lại.
Chỉ cần nghe thấy cái tên ấy thôi, tim cô như bị một nhát dao sắc lẹm đâm mạnh vào, đau đớn đến tận cùng xương tủy. Thế nhưng, cô vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vâng, lát nữa con xuống ăn sáng với ba.”
Phương Hữu Lợi rời đi, để lại căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lê Thiên Thần.
Chỉ cần khẽ gọi ba chữ ấy trong đầu, nỗi đau đã dâng tràn như thác lũ. Anh ta là con trai bạn học của ba cô. Hai năm trước, khi vào làm tại Phương Thị, anh ta đã nhanh chóng thể hiện năng lực và trở thành cánh tay đắc lực của ông. Năm mười tám tuổi, lần đầu gặp gỡ, cô đã đem lòng yêu người đàn ông ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từ nhỏ, Phương Bình An đã lớn lên trong nhung lụa. Mẹ mất sớm, cô lại càng được ba nâng niu như bảo vật, chiều chuộng chẳng khác nào một nàng công chúa. Chỉ cần cô muốn, ông chưa từng từ chối. Vì thế, vào sinh nhật tròn mười tám, khi cô nói rằng mình muốn có được người đàn ông ấy, ba cũng chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý tác thành.
Thế nhưng, anh ta lại luôn giữ thái độ nửa gần nửa xa với cô. Dù có sự hậu thuẫn rõ ràng từ ba, anh ta vẫn luôn lạnh nhạt, dường như chưa từng thật sự đặt cô vào trong lòng.
Cô đã kiên trì theo đuổi anh ta suốt hai năm ròng rã, mãi đến năm hai mươi tuổi mới nhận được cái gật đầu của người đàn ông ấy. Hai mươi hai tuổi, cô hạnh phúc khoác lên mình chiếc váy cưới bước vào lễ đường. Thế nhưng đến năm hai mươi lăm tuổi, cô bàng hoàng phát hiện anh ta ngoại tình.
Thời điểm đề nghị ly hôn, trái tim cô vẫn còn yêu anh ta sâu đậm. Thế nhưng lòng tự trọng không cho phép cô tiếp tục níu kéo một kẻ đã phản bội mình. Đêm đó, cô một mình lái xe đến quán bar giữa khu phố náo nhiệt để giải sầu.
Và cũng chính từ đêm ấy, cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời cô chính thức bắt đầu.
Cô từng đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chính mình lại trở thành nữ chính trong một vở kịch đẫm máu đến vậy.
Nếu khi đó cô không đến quán bar, cô đã không bị kẻ xấu bỏ thuốc.
Đã không suýt chút nữa bị cưỡng bức ngay trên xe.
Càng không bị đám phóng viên vây hãm rồi đưa lên trang nhất với những tiêu đề nhục nhã.
Và như vậy, ba cô sẽ không vì uất ức mà lên cơn đau tim, qua đời vì không kịp cấp cứu. Cô cũng sẽ không bị gán cho cái danh kẻ tâm thần, bị giam cầm trong bệnh viện suốt một năm trời đằng đẵng.
Nhớ lại tất cả những bi kịch đã xảy ra ở kiếp trước, dạ dày Phương Bình An co thắt lại từng hồi đau đớn. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô nghiến chặt răng, kiên quyết không để bản thân rơi thêm một giọt nước mắt nào cho những kẻ không xứng đáng.