Đến nội dung chính

Chương 38

admin 563 Chữ Cài Đặt

“Chú Đinh, mau mau mau đưa cháu đến trường!” Người chưa xuống tới nơi, cô đã không nhịn được mà gào lên ầm ĩ.

Phòng khách bỗng vang lên một tiếng cười trầm thấp khiến bước chân Bình An khựng lại. Lê Thiên Thần?

“Để tôi đưa em về trường, chú Đinh lái xe không dám phóng nhanh đâu.” Lê Thiên Thần mỉm cười tiến tới trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ dịu dàng giả tạo.

Bình An vốn định từ chối ngay lập tức, nhưng nhớ lại lời Ôn Triệu Dung dặn, hiện tại chưa phải lúc để lật bài ngửa với anh ta, cô đành nén sự ghê tởm, cười gượng gật đầu.

Nhận lấy phần ăn sáng từ tay dì Liên, Bình An hối hả theo Lê Thiên Thần lên xe, không quên giục giã: “Nhanh lên, nếu không tôi sẽ bị giáo sư hói cho nốc ao trong một nốt nhạc mất!”

Lê Thiên Thần nhìn cô, khóe miệng không kìm được mà cong lên một nụ cười đầy “cưng chiều”. Nụ cười đó khiến Bình An rùng mình một cái, da gà nổi khắp cánh tay.
“Mau ăn sáng đi.” Anh ta cười nói, sau đó đánh lái đưa xe hòa vào dòng người tấp nập.

Bình An nhanh chóng giải quyết xong phần bánh mì và nước chanh trên tay, dùng khăn giấy lau miệng rồi phóng mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Từ lúc lên xe tới giờ, Lê Thiên Thần đã dùng đôi mắt mang ý cười đó nhìn cô không biết bao nhiêu lần. Cô muốn lờ đi cũng chẳng được.

Nếu là Bình An của trước kia, đáng lẽ cô phải đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch mà nhìn lại anh ta để thể hiện rằng mình không thể cưỡng lại sức hút của người đàn ông này. Nhưng hiện tại, từng ánh mắt dịu dàng, từng âm thanh phát ra từ miệng anh ta đều khiến cô chán ghét tột độ.

“Bình An.” Cuối cùng anh ta cũng nhẹ giọng gọi tên cô.

“Chuyện gì?” Bình An quay đầu lại, híp mắt cười nhìn đối phương. Dù không soi gương, cô cũng biết nụ cười của mình lúc này trông giả tạo và sượng sùng đến mức nào.
“Giáng sinh vui vẻ.” Anh ta bật cười, đưa tay định quẹt đi vụn bánh mì dính trên chóp mũi cô.

Bình An có chút rợn người, cô nhanh tay cầm khăn giấy lau mạnh lại mũi, hệt như muốn xóa sạch dấu vết hơi ấm còn vương lại từ cái chạm tay của anh ta. “Giáng sinh vui vẻ.”

Lê Thiên Thần lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung màu trắng được gói ghém tinh xảo: “Tặng em này.”

Bình An sững người. Trong ký ức của cô, ngày này năm ấy Lê Thiên Thần dường như chẳng hề tặng cô món quà nào cả. Không đúng, hình như anh ta còn không hề đến đón cô về trường. Lẽ nào sự thay đổi thái độ của cô đã khiến quỹ đạo của anh ta bắt đầu chệch hướng?

Thấy Bình An cứ ngẩn người mà không nhận lấy món quà, trong đôi mắt hẹp dài của Lê Thiên Thần hiện lên nét cười đầy tự tin: “Vốn định hôm qua tặng cho em, nhưng hôm qua em cứ giận dỗi mãi. Sao thế, vẫn còn giận à?”