Đến nội dung chính

Chương 32: Mua (26)

admin 1.267 Chữ Cài Đặt

Cầm bình sữa từ phòng ngủ đi ra, Chu Huệ nhìn thấy cô đứng đờ ra ở cửa, mặt bắt đầu đổ mồ hôi, nói: “Nóng thì bật điều hòa ở phòng khách đi.”

“Chưa có điện à?”

“Chiều nay sẽ có.” Chu Huệ đoán là con gái mình đã tỉnh, nên đã pha sữa sẵn, lắc lắc bình sữa rồi đưa cho cô: “Bố mẹ đi chợ rồi, em muốn ăn gì để chị làm cho.”

“Em chưa đói.”

“Ăn chút gì đó đi, trong tủ lạnh có sữa, để chị hâm nóng cho.”

“Em tự làm được.”

Phòng khách nhà họ Cố là kiểu ban công kín, rèm cửa cũng đã được kéo hết lại. Cố Minh Nguyệt nhìn quanh phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, hỏi cậu út Tiêu đâu rồi.

“Chắc là về rồi. Trên công trường nóng chết người, chưa hạ nhiệt thì họ không cho làm việc, cậu út nói bạn giới thiệu cho ông ấy công việc quét dọn nên tạm thời làm ở đó.”
Con trai không nên thân, không nỗ lực kiếm tiền, ai sẽ trả nợ mua nhà đây?

Nghĩ đến khoản nợ của anh trai Cố Kỳ, cô nói: “Anh trai chuyển cho em mấy vạn rồi, chị không có tiền thì em chuyển lại cho chị.”

“Chị có tiền, chị thấy anh trai không hỏi kỹ mà đã chuyển tiền là cố tình tỏ ra tội nghiệp đấy. Anh ấy làm lụng cực khổ, vất vả tích góp tiền chưa ấm túi đã vào túi người khác. Nhà mình gặp việc gấp thì tiền biết lấy đâu ra? Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, Tiểu Hiên và Tiểu Mộng sắp phải học thêm đủ thứ…”

Câu nói này đúng là nói trúng lòng Chu Huệ.

Các con lớn rồi, học hành tốn tiền, học thêm cũng tốn tiền, không dành dụm thì sau này có việc biết mượn ai? Cô ấy xưa nay không động đến lương của Cố Kỳ, lần này thật sự tức giận mới lấy của anh năm vạn, cũng chưa nói với bố mẹ chồng. Thấy Minh Nguyệt nói lên nỗi lòng mình, cô ấy cảm thấy thân thiết với cô hơn.
Đang định than thở vài câu, thì trong phòng, Tiểu Mộng đói bụng bắt đầu ầm ĩ gọi “cô ơi”.

“Đến đây.” Cố Minh Nguyệt lắc lắc bình sữa và vào phòng, khép cửa lại.

Tiểu Mộng giống mẹ nhiều hơn, mặt tròn trịa, mắt to sáng, vừa cầm được bình sữa đã ngồi trên gối uống ừng ực. Chu Huệ cầm váy nhỏ của cô bé bước vào phòng, nhắc cô bé uống từ từ kẻo bị sặc.

Cố Minh Nguyệt lấy mấy sợi dây buộc tóc đã mua cho cô bé ra, cô bé hớn hở đạp chân liên tục, miệng ngậm bình sữa, tay nhỏ vui sướng chụp lấy.

Bé gái nào cũng thích những món đồ hoa hòe sặc sỡ như thế, Cố Minh Nguyệt lấy chiếc lược gỗ nhỏ trong túi ra, cào cào lên cái đầu lông mềm của cô bé: “Cô buộc tóc cho con được không?”

“Được ạ.” Hai tay cô bé lục lọi trong túi, chọn lấy hai sợi buộc tóc có hoa mẫu đơn màu hồng: “Đeo cái này.”
Chu Huệ cười: “Con có mỗi chút tóc, đeo hoa lên chẳng nhìn thấy tóc nữa đâu.”

Biết đó là câu nói không tốt, cô bé cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Chu Huệ, khiến Chu Huệ cười đến chảy cả nước mắt: “Minh Nguyệt, lấy điện thoại ra chụp một tấm đi.”

“…”

Đúng là con ruột.

Vừa cầm điện thoại lên, cô cháu gái của Cố Minh Nguyệt bỗng như cảm nhận được, quay đầu lại cười tươi và làm dấu tay hình chữ V về phía cô: “Cô ơi chụp, cô ơi chụp đi.”

Cố Minh Nguyệt không kìm được mà bật cười, chụp liền mấy tấm rồi gửi cho Cố Kỳ: [Con gái anh đáng yêu thế này, không về thăm nó sao?]

[Không về được.] Cố Kỳ gửi kèm vài bông hồng: [Em ở nhà thay anh chơi với bọn nhỏ nhé, anh sẽ trả lương cho em.]

[Được thôi…]

Cô đưa tin nhắn cho Chu Huệ xem, Chu Huệ cũng phụ họa: “Anh trai em chẳng giữ nổi tiền, cho em thì em cứ cầm đi.”

Mẹ chồng có nói nửa đêm Minh Nguyệt còn xuống tưới cây quanh khu dân cư, người mắc trầm cảm dễ đa sầu đa cảm. Đầu tháng, trong công viên cũng có một nam sinh nhảy hồ tự tử, nghe nói do điểm thi đại học thấp hơn so với dự tính 20 điểm. Bố của cậu ấy hỏi liệu có phải tô sai đáp án không, chỉ một câu hỏi mà cậu bé nghĩ quẩn, tự sát.

Cô ấy không mong Minh Nguyệt sẽ chọn cách đó để kết thúc cuộc đời mình.

“Vậy em sẽ không khách sáo đâu.” Sau khi buộc tóc cho cháu gái xong, Cố Minh Nguyệt cất lược và dây buộc tóc vào ngăn kéo: “Em đã hẹn khám sức khỏe cho chị và bố mẹ vào ngày mai rồi, phải nhịn ăn để lấy máu, chị nhớ đừng ăn gì nhé.”

Trong thời kỳ tận thế, bệnh viện chật kín người, cả nhà họ cần đi khám, nhưng cô lo không an toàn nên lần này khám sức khỏe rất cần thiết. Cô muốn hẹn khám tổng quát cho Cố Kỳ nhưng thành phố nơi anh sống đang gia tăng ca nhiễm phổi. Các bệnh viện công hiện chỉ tiếp nhận người sốt và ho ra máu, không làm được kiểm tra thường.

Chỉ mong Cố Kỳ khỏe mạnh không có bệnh nặng gì.

…

Tám giờ rưỡi rồi mà Cố Kiến Quốc và Tiêu Kim Hoa vẫn chưa về, Cố Minh Nguyệt bắt đầu thắc mắc: “Sao bố mẹ vẫn chưa về nhỉ?”

Từ thành không lớn, taxi chỉ có 5 tệ, 9 tệ là đã có thể chạy từ Tây sang Đông thành phố. Xe buýt đi vòng quanh cả thành phố cũng chỉ tốn hơn nửa tiếng, còn với thói quen sinh hoạt của Cố Kiến Quốc, ông đã ra ngoài từ sáu giờ rồi…

“Chắc là họ đi chợ phía Bắc để mua cua lông đấy.”

“Không phải trong nhà đã có rồi sao?”

“Bố em bảo em thích thì mua thêm chút.” Hơn nữa, tủ lạnh chật rồi, Cố Kiến Quốc còn nói muốn mua thêm một cái tủ đông chuyên để chứa tôm hùm đất cho Minh Nguyệt.

Chìa khóa xe của Cố Kiến Quốc nằm trên bàn trà, Minh Nguyệt hỏi: “Bố mẹ đi bộ à?”

“Đi bộ từ đây qua đó chỉ tầm nửa tiếng.”

Chỉ cần không phải chở đồ đạc, Cố Kiến Quốc và Tiêu Kim Hoa đi đâu trong thành phố cũng đều đi bộ, hai người nói rằng đi bộ rèn luyện sức khỏe, còn có thể trò chuyện với bạn bè, người quen nếu gặp trên đường.

“Nắng thế này, nếu bị say nắng thì sao?”

“Bố mẹ có mang ô.”

“Để em đi đón họ.”

Chu Huệ hoảng hốt gọi con trai đang làm bài tập trong phòng: “Tiểu Hiên, đi với cô con ra ngoài nào.”

“Không cần đâu, em sẽ quay lại nhanh thôi.” Cố Minh Nguyệt ném hộp sữa vào thùng rác rồi vào phòng thay quần áo.

Chu Huệ đang ở bếp tiệt trùng bình sữa cho con gái, nghe vậy liền nói: “Vậy để Tiểu Mộng đi cùng em.”

Cố Kiến Quốc đã dặn rồi, cố gắng đừng để Minh Nguyệt ra ngoài một mình.

Cô cháu gái Tiểu Mộng đang nghịch đồ chơi cạnh bàn trà, nghe thấy vậy liền cầm lấy chìa khóa xe: “Cô ơi, mua thạch trái cây, mua thạch trái cây nhé.”