Sau khi xem đi xem lại và bắt đầu đánh giá tính chân thực của thông tin thì Le Fay đập hai tay vào nhau.
– Đây… Đây thật sự là một sự kiện siêu phàm! Nhanh nhanh! Chúng ta cần đến trường ấy nhanh!
Nhìn Le Fay đang hưng phấn, Obanai thở dài, anh vuốt vuốt tóc.
– Cô Naoya và mấy người khác đã đi thu thập thông tin rồi, chỉ còn 3 chúng ta ở trong đây, nếu muốn đi thì cô cứ đi cùng vệ sĩ đi, tôi còn cần tổng kết thông tin.
Obanai tạm biệt Le Fay, người giờ đây máu sôi sục vì phấn khích.
Cô cùng vệ sĩ nhanh chóng phóng xe đến trường trung học Shibuya.
Sau hơn 1 tiếng thì cô cũng đã tới nơi, nhanh chóng cô cùng vệ sĩ tiến vào trường.
Bảo vệ thấy có người lạ vào đã ngăn cản nhưng khi Le Fay đưa thẻ cảnh sát ra thì bảo vệ đã lui ra và báo cáo cho hiệu trưởng.
Le Fay không để ý mà chỉ nhanh chóng tiến về phòng học của Kichirou.
Đây là tiết ngoại ngữ, Kichirou xoay xoay bút vì buồn chán, cô chẳng muốn học môn này chút nào nhưng đành phải học vì để điểm tốt hơn nhưng chuyện này đã là của Kichirou ngày xưa, bây giờ thì cô có học hay không học cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cô.
Chợt cô thấy mắt hơi nhói nhói, cô lấy một tay che mắt lại.
Đôi mắt bị che ấy từ từ hóa đỏ rồi lộ ra 3 câu ngọc bên trong, trong tầm nhìn mà cô đã chia sẻ cùng con quạ đã được cô thuần hóa, cô thấy có hai người lạ với một người cao lớn và một cô gái trẻ đang tiến vào trường.
Cô nheo mắt lại, cô biết chính phủ sẽ tới tìm nhưng ai ngờ lại nhanh vậy, mắt cô dần thành màu nâu đen bình thường, cô hạ tay xuống, chống cằm.
Chuyện gì đến cũng phải đến, cô không định trốn tránh chuyện này nhưng sáng hôm nay là một bất ngờ không đáng có, cô vẫn định sẽ ẩn trong bóng tối một khoảng thời gian nữa nhưng ai ngờ lại bị chính vật mình tạo ra làm lộ nguyên hình trước ánh sáng.
Khi cô truyền ý thức hỏi thì nó trả lởi vô cùng chính đáng.
(Vì ngoại hình cô vốn là thế, tôi chỉ muốn xem lại nó thôi, vui mà.)
Kichirou chỉ thở dài bất lực về chuyện này, dù sao thì không thể đánh vật mình tạo ra được nên cô dùng ảo thuật Tsukuyomi làm nó rơi vào vòng lặp rơi tự do vô tận đến khi nào cô chán thì thôi.
Cô bây giờ cần dệt ra một câu chuyện, dù dùng kế ngây thơ không biết gì vẫn được nhưng không ai chắc rằng chính phủ sẽ điên tiết thế nào và làm ra hành động không suy nghĩ gì.
Cô không thật sự muốn thả Thiên Ngoại Chấn Tinh xuống nơi này vì sự bốc đồng của họ hoặc là nén tất cả vào Địa Bộc Thiên Tinh để răn đe, điều này chẳng còn gì vui nữa.
Cô hơi nhíu đôi mày lại, kẻ tìm kiếm niềm vui phải chấp nhận bản thân sẽ trở thành một trò vui, tự dưng câu này lại xuất hiện trong não của cô, cô bật cười nhẹ.
Đúng vậy, kẻ tìm kiếm niềm vui cũng sẽ thành một trò vui, cô đã hơi thông suốt, dù sao thì chỉ là dệt một câu chuyện thôi, một người như cô thì sợ và băn khoăn vì điều gì chứ?
Trong lúc Kichirou đang sắp xếp suy nghĩ thì cửa lớp đã được mở ra.
Le Fay cùng vệ sĩ của cô bước vào, sau khi trao đổi cùng giáo viên bộ môn và đưa thẻ cảnh sát ra thì cô tiến tới gần Kichirou.
Các học sinh tò mò nhìn Le Fay đến chỗ của Kichirou, sau đó là vô số lời bàn tán về chuyện này, họ hiểu vì sao có một cảnh sát lại vào đây, dù sao thì sáng nay Kichirou vừa bị hóa thành nữ nhưng không ngờ lại nhanh tìm thấy đến vậy, dù sao thì trong suy nghĩ của họ thì cảnh sát luôn chậm chạp.
Hyuga đã tỉnh từ lúc Le Fay bước vào, cậu ta nhìn Le Fay với đôi mắt hơi híp, một bên Eiji thích thú nhìn chuyện này, cậu ta hào hứng vỗ tay.
– Bạn tôi, cậu được một em gái chú ý kìa!
Giọng cậu ta vang khắp lớp, các học sinh đang bàn tán chợt im phăng phắc, Le Fay lông mày hơi giật giật vì phát biểu của cậu ta, vệ sĩ phía sau nhìn Eiji với ánh mắt hơi không thiện cảm.
Eiji như bị mù mà liên tục vỗ tay, không để ý đến ánh mắt của những người khác.
Kichirou quay đầu lại khẽ cười với cậu ta, rồi nói thẳng.
– Cô ấy là cảnh sát, cô ấy muốn bắt tôi đấy chứ chẳng phải em gái nào đến theo đuổi tôi đâu.
Eiji hơi khựng lại rồi há hốc mồm trước lời nói của cô, cậu ta nhảy dựng lên.
– Ôi bạn tôi! Cậu làm gì mà khiến cảnh sát phải tới tận nơi để bắt vậy! Tôi sẽ bảo lãnh cho cậu nhanh thôi!
Nghe lời nói quan tâm của Eiji dù không giống ai nhưng đây là sự quan tâm chân thành, Kichirou hơi cảm động về điều này nhưng không thể chịu nổi lời nói của cậu ta nữa.
– Nè nè… Tôi chỉ đi chút rồi về, tôi không hề phạm tội gì…
Nhìn hai người đang tương tác, Le Fay lông mày lại giật giật nữa, cô đã nhìn thấy ngoại hình là nam của Kichirou lúc trước qua camera trong phòng học rồi và cũng đã thấy ngoại hình kinh diễm của cậu ta khi biến thành nữ nhưng giờ đây trước mặt cô người con gái ấy dường như còn đẹp hơn cả trong camera gấp chục lần.
Cô lúc đầu cũng hơi xao xuyến nhưng bị chọc tức bởi việc không để ai vào mắt của hai người nên đã tự lược bỏ cảm xúc xao xuyến ra khỏi đầu.
Le Fay hắn giọng khi đứng trước mặt Kichirou.
– Khụ, bạn học này, cậu… Ừm, cô hãy cùng chúng tôi nói chuyện và điều tra chút.
Kichirou không ngó tới Eiji nữa, cô nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, cô từ từ đứng lên, cô hỏi.
– Tôi có cần dọn dẹp sách vở và mang cặp đi không?
Le Fay phẩy tay.
– Không cần phiền cô đâu, vệ sĩ của tôi sẽ làm việc đó.
Kichirou tránh đường cho vệ sĩ của Le Fay qua dọn dẹp bàn của mình.
Cô đi theo Le Fay xuống xe, trên đường Le Fay không ngừng soi xét cô nhiều lần nhưng cô không quan tâm mấy, điều này chỉ càng chứng minh ngoại hình hiện tại của cô cực kỳ bắt mắt thôi.
Nhưng Le Fay không nghĩ vậy, cô soi xét mọi thứ của Kichirou từ khuôn mặt đến từng biểu cảm nhỏ nhất, cô thấy một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc từ người này, cô hơi nheo mắt lại.
Cô không thật sự tưởng tượng được một học sinh bị áp lực từ cảnh sát mà lại bình tĩnh đến thế, điểu này nói lên 2 khả năng, một là cô ấy không quan tâm dù bị cảnh sát thẩm tra vì cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, hai là cô ấy không thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều nên mặt bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng thì đang nhảy loạn.
Le Fay nghiêng về giả thuyết hai nhiều hơn.
Sau một lúc thì vệ sĩ cũng đã đến, 3 người cùng lên xe tiến đến sở cảnh sát.
Trên xe, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.
Vệ sĩ đang lái xe trông có vẻ ung dung nhưng cơ bắp đã căng cứng, anh ta dù sao cũng đã trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp nên đã đánh hơi được mùi nguy hiểm từ nữ sinh sau lưng.
Chuyện này còn liên quan đến sự kiện siêu nhiên, nói không chừng đang đi trên đường thì cô ta bộc phát thì vẫn có thể tìm cách cứu tiểu thư.
Le Fay thì ung dung hơn, dù sao thì làm thám tử tư cô cũng đã trải qua nhiều chuyện suýt chết nên tâm thế cũng bình tĩnh trước cái chết hơn người, dù người ngồi kế cô đây tự nhiên bộc phát thì cô mong là cô ấy cho mình một cái chết nhẹ nhàng chút, không đau càng tốt.
Điều này chứng kinh cô ấy hoảng loạn và có đầy đủ bằng chứng về việc cô ấy là siêu phàm, hi sinh một người thì có sao đâu.