Đến nội dung chính

Chương 40: Abe no Seimei có thể sống?

admin 1.357 Chữ Cài Đặt

Abe no Seimei cơ thể lung lay, đứng không vững nữa.

Vô diện từ từ rút tay ra, hắn cũng đã tắt chidori đi, hắn hướng về phía Abe no Seimei cười chế giễu.

– Haha, xem nào, ngài Seimei, âm dương sư mạnh nhất lại bị đánh lén sao, haha.

Abe no Seimei thở gấp, trái tim anh đã hoàn toàn bị chidori đâm thủng, đôi mắt anh dần mờ đi.

Trong nội các, thủ tướng Nhật đập bàn đứng dậy.

– Vô diện! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Tên khốn nhà ngươi sẽ phải đền mạng!

Khuôn mặt ông đã bị tức giận làm cho biến dạng, biết được việc ngài Abe no Seimei đã sống hơn ngàn năm, điều này làm bộ xương già của ông rục rịch, những nhân vật lớn ai cũng đã sống trong vinh hoa phú quý cả đời, điều họ quan tâm nhất khi về già chỉ là tuổi thọ của bản thân.

Nếu họ biết cách kéo dài tuổi thọ từ ngài Seimei thì đây là điều hoan hỉ, vô cùng hoan hỉ cho quốc gia nhưng tên Vô diện kia đã cướp đi toàn bộ kế hoạch của ông không sót thứ gì.
Nếu ngài Seimei chết ở đây thì đây là tổn thất lớn cấp quốc gia, một người vừa có sức mạnh để bảo vệ quốc gia cũng có thể mang nhiều lợi ích cho quốc gia lại bị giết như vậy, đây là điều không ai có thể chấp nhận được.

Khuôn mặt già của thủ tướng nhìn Vô diện trong màn hình đã đỏ tím, mạch máu như muốn vỡ bất cứ lúc nào, sau một lúc như vậy thì ông ôm tim mình.

Trợ lí đằng xa cũng đã thấy tình hình, vội vàng kêu đội y tế.

– Đội y tế đâu, ngài thủ tướng ngất xỉu rồi!

Những người đang xem trực tiếp, gương mặt ai ai cũng há hốc vì kinh ngạc.

Cái người vừa nãy hô mưa hoán vũ lại bị đánh lén dễ như vậy, điều hoàn toàn kinh ngạc nhưng khi học nghĩ tới việc người đó đã xả thân mình bảo vệ quốc gia thì trong lòng chợt nóng lên.

Một số cô gái đã bật khóc trước tình cảnh bi tráng này, một số chàng trai nhiệt huyết tức tới nỗi đấm vào tường để xả giận nhưng có một bộ phận người thì hả hê trước tình cảnh này, họ là những người thích ghen ghét người khác vì người khác giỏi hơn họ, họ căm ghét Abe no Seimei vì là người hùng, là siêu phàm bảo vệ người dân chứ không phải họ nên họ sinh ra cảm giác chán ghét rồi bôi xấu và cười trên nỗi đau.
Không gian mạng là nơi vô số bản tính con người bộc lộ ra chân thực nhất, không phải tất cả nhưng cũng hơn 70, điều này cũng không quá lạ vì con người bị cuộc sống vùi lấp đau đớn nên muốn lên mạng để khiến kẻ khác đau đớn giống họ, họ sẽ cười trên nỗi đau kẻ khác cũng sẽ góp phần gây ra nỗi đau ấy, không ai có thể rảnh để quản hết được.

Quay lại chiến trường, Abe no Seimei hơi thở đã dần yếu đi theo thời gian nhưng thân xác của anh vẫn đứng đó dù có chút lung lay.

Vô diện xoa xoa cằm.

– Sao nhỉ? Sao ông không ngã?

Abe no Seimei bật cười trước lời nói đó.

– Vì sao à? Vì tôi… Chưa… Chết…

Mắt của anh mở bừng ra.

– Izanagi!

Cơ thể anh dần mờ đi rồi tan biến, sau lưng Vô diện là một Abe no Seimei khác.

Vô diện biến sắc.

– Là Izanagi! Năng lực có thể thay đổi thực tại!
Màn này đã khiến những người đang xem sôi sục máu huyết.

Thay đổi thực tại, từ này vừa phát ra đã khiến đầu óc của tất cả nảy số.

Điều này là quá khó tin, dù nãy giờ Abe no Seimei cũng đã khiến tam quan họ sụp đổ nhưng thực tại thì khác, trong vô số tác phẩm thì họ của thể thấy siêu nhân có thể tự do biến đổi thế giới tùy thích nhưng đây là ngoài hiện thực.

Việc thao túng hay thay đổi thực tại là điều con người dù có vắt óc cũng chẳng thể làm được và bằng chứng mạng mẽ nhất về khả năng này bây giờ chỉ có Abe no Seimei trong màn hình này.

Ai cũng đã thấy anh bị đâm xuyên tim, nhìn sấm sét ấy thì có khi tim đã bị vỡ tung, con người dính chiêu này thì 200% là chết không nghi ngờ nhưng nhìn sang Abe no Seimei xem.

Nói thay đổi thực tại là từ chết biến sống lại, toàn thân nguyên vẹn như cũ.

Mắt của các cấp cao thế giới đỏ ngầu khi nghe thấy và tận mắt chứng kiến cảnh tượng chắc chắn chết nhưng đã sống như chưa bị gì, điều này hoàn toàn khơi dậy lòng tham sức mạnh mãnh liệt của họ, họ muốn sống trường tồn cũng muốn sống mà không sợ hãi, mạnh mẽ chống lại thời gian như Abe no Seimei.

Dù nói nhiều vậy nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt.

Abe no Seimei xuất hiện sau lưng Vô diện, móng tay anh đã trở nên sắc nhọn, anh đâm thẳng tay về phía ngực của Vô diện.

Hắn tựa hồ đã cảm nhận được mà nhanh chóng bật nhảy đi.

– Ôi xem nào… Chỉ bị mù có một con mắt ư? Không thể nào!

Vô diện nói với giọng sốc, giọng nói của hắn cũng đã khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mê man, họ vừa nghe thấy hắn nói thì ngay lập tức ánh mắt đã hướng về phía Abe no Seimei, máy quay cũng đã zoom lại gần hơn để tiện quan sát.

Và đúng như lời Vô diện nói, đôi mắt của Abe no Seimei một bên đã trở nên trắng đục.

Anh khẽ cười, tay che đôi mắt đã mù.

– Đừng bất ngờ quá, mắt của tôi sẽ dần hồi phục thôi, chỉ là tốn ít thời gian chút.

Anh nói như chuyện này chẳng quan trọng mấy nhưng những lời nói của anh đã làm bùng nổ tâm trí tất cả mọi người.

Abe no Seimei hoàn toàn không phủ nhận chuyện chỉ bị mù một con mắt đã có thể giúp anh thay đổi thực tại từ chết thành sống.

Giờ đây lại thêm thông tin anh có thể hồi phục đôi mắt đã mù theo thời gian, vậy nếu tính trường hợp lí tưởng thì có thể nói Abe no Seimei có vô hạn sinh mệnh.

Các cấp cao đã suy nghĩ đến một giả thuyết táo bạo, họ nghĩ nếu khi Abe no Seimei già đi thì anh chỉ cần dùng Izanagi rồi biến lại thành trẻ sau đó đợi hồi phục rồi khi già dùng tiếp, đây sẽ là một vòng lặp bất tận thật sự.

Các cấp cao thế giới vô cùng thèm muốn sức mạnh này, họ nguyện bất cứ giá nào cũng phải hỏi cho được cách sở hữu sức mạnh này.

Abe no Seimei dù một mắt đã không nhìn thấy được, điều hơi bất tiện trong chiến đấu nhưng anh dường như đã quen thuộc, tay chân hành động khá nhanh.

Vì anh đã thay đổi lại hiện thực nên đã trở về lúc ở trạng thái dung hợp sức mạnh của Tamamo no Mae nên đây là trạng thái toàn thịnh.

Vô diện đổ đầy mồ hôi, tay chân bủn rủn.

– Gian lận! Quá gian lận a!

Abe no Seimei không trả lời hắn, anh nhanh chóng triệu hồi một ngọn trường mâu thần thánh chuẩn bị xiên que Vô diện.

– Khoan khoan! Hai ta có thể thương lượng tử tế!

Abe no Seimei cười lạnh.

– Ngươi biết bản thân vừa nói cái gì không?

Anh nắm chặt tay lại, ngọn trường mâu ấy đã bắn về phía Vô diện với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Vô diện cũng đã bỏ dáng vẻ cười cợt lại.

– Hừ, đã không muốn nói chuyện thì đánh thôi, tôi lại sợ một ông già như ông sao.