Le Fay sau khi báo cáo mọi thứ mình biết cho cấp trên thì giờ cơ thể cô đã rã rời, vệ sĩ phía sau vẫn đứng vững sau mọi chuyện, lúc nãy anh ta được lệnh của Le Fay là không đến gần nên chỉ đứng ngoài từ xa nhìn, khi chàng trai tóc vàng kia và Vô diện đánh nhau thì Le Fay đã được dịch chuyển tới chỗ anh.
Le Fay thở dài não nề khi ngã người xuống sofa.
– Haizz, mấy tên siêu phàm giả này đáng ghét quá! Cái gì mà không thuộc thế giới này chứ! Aaaaa! Nhức đầu quá!
Le Fay dù có vắt óc suy nghĩ đến đâu thì cũng không thể tưởng tượng nổi hai người kia vừa nói gì, cái gì mà thế giới khác, không có thông tin cô chẳng có gì để tham chiếu cả nhưng cũng có thể phân tích được chút ít.
– Hừm, thế giới khác theo lời Vô diện nói có lẽ giống như trong truyền thuyết là dạng giống thiên giới hay địa giới, hoặc có thể như trong những bộ phim về thế giới song song hay là dị thế giới…
Trong lúc suy tư, chợt cửa phòng của cô đã bị ai đó mở ra, Naoya với vẻ mặt trắng bệch chạy nhanh vào, hét lớn.
– Le Fay! Nhìn bên ngoài kìa!
Le Fay giật mình thon thót, cô nhanh chóng đứng dậy mở cửa sổ ra.
Bên ngoài, những người đi đường dù là viên chức hay học sinh, sinh viên hoặc là một kẻ thất nghiệp làm tăng gánh nặng xã hội, giờ đây họ đều nhìn lên mặt trăng với ánh mắt kinh hoàng.
Bên trên vầng trăng sáng thường ngày, giờ đây màu trắng thuần khiết đã bị một màu đỏ máu bao phủ, những hào quang đỏ quái dị phát ra từ trên mặt trăng.
Khi mọi người còn đang ngây ngẩn chợt có người hét lên.
– Mặt trăng! Mặt trăng đang nhỏ máu!
Tay người đó chỉ thẳng lên trời, trên mặt trăng, một giọt lệ máu rơi xuống, nó không rơi nhanh theo gia tốc trọng trường mà là như một giọt nước từ từ lăn xuống, không khí bị nó xé rách nhưng toàn thân nó không bốc cháy theo lực ma sát.
Giọt máu ấy với bán kính không ai có thể tin nổi từ từ rơi xuống trái đất như sao băng.
– Aaa!
– Cứu cứu!
Những người bên dưới la hét toáng lên, phút chốc cả Tokyo đều náo loạn.
Le Fay nhìn mặt trăng đỏ và giọt máu đang rơi từ mặt trăng, mắt kinh hoàng trừng lớn.
– Gọi đội tư vệ mặt đất! Sơ tán dân thường, chúng ta cần tới chỗ giọt máu ấy để điều tra.
Sau khi ra lệnh, Le Fay đã nhanh chóng chạy đi.
Bên trên bầu trời, màu đỏ của mặt trăng từ từ rút đi trả lại ánh trăng sáng thường ngày.
Giọt máu rơi từ mặt trăng khi va chạm bầu khí quyển trái đất bắt đầu thu nhỏ lại rồi phân tách ra trăm hướng.
Kichirou nhìn hỗn loạn bên ngoài, cậu từ từ thưởng thức đồ ăn trên bàn.
Cậu cần giải thích vì sao siêu phàm lại tồn tại cho thế giới này, việc này giống như là điều khiển một vở kịch lớn vậy, với quy tụ cả toàn bộ 8 tỷ người trên trái đất.
Cậu cảm thấy trong cơ thể mình có một ham muốn làm điều này cực kì mạnh mẽ, nếu cậu không áp chế chúng xuống thì thật sự không biết cái trái đất này có thể chứa nổi cậu không, đây như là thần dụ trong các điển tịch xưa vậy.
Kichirou trầm ngâm, không biết cậu từ lúc nào bản tính đã thay đổi 180 độ, từ một người bình thường lại trở thành một con quỷ như này, đây không còn gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn mà là năng lực càng lớn sự điên cuồng càng lớn.
– Haiz, mình đã biến thành cái bộ dạng gì thế này.
Kichirou thở dài cho bản thân, tay thoăn thoắt gắp một miếng thịt lên miệng ăn.
Cậu đã sử dụng đến Mugen Tsukuyomi để đánh lừa cả thế giới về trăng máu và giọt nước mắt từ mặt trăng, có thể nói là lừa thực tại để tự thế giới này hiện thực hóa ra những con quái vật từ trí tưởng tượng, điều này khiến năng lượng trong cơ thể cậu vơi đi phân nửa nhưng nó rất nhanh sẽ hồi phục, Kichirou lúc đầu cũng chẳng mong đợi gì mấy về năng lực này nhưng thấy sự hiệu quả nó mang lại làm cậu không khỏi suy tư sâu sắc.
Tại khu Adachi, khu vực hỗn loạn nhất trong 23 quận của Tokyo, một phần của giọt nước mắt mặt trăng đã rơi xuống thẳng vào một máy bán hàng tự động, nó trực tiếp khiến mặt đất bị lõm vài mét.
Một số người đã thấy hình ảnh ấy, trong lòng có chút sợ hãi nhưng sự tò mò đã áp đi tất cả, họ bắt đầu lấy điện thoại ra quay phim và livetream.
Một đám bạn đang đi cùng nhau thì một người tách ra.
– Để tao, tao muốn xem xem cái thứ quái quỷ ấy là gì.
– Này, Mushiro, mày khoan hẵng lên, lỡ có chuyện gì thì sao.
Một người lo lắng nói, nhưng Mushiro như không thèm để ý mà bước đến gần, chĩa máy quay vào trong hố, cậu ta quay đầu đắc ý nói.
– Thấy không, có chuyện gì đâu.
Mushiro đang đắc ý nói với đám bạn thì trong hố, một bàn tay trắng xám chộp thẳng vào đầu cậu, lôi cậu xuống dưới hố.
– Aaaaa!
Mushiro bên dưới hét lên như heo bị chọc tiết nhưng sau vài giây đã im bặt không còn phát ra tiếng nào nữa, đám đông giờ mới hoàn hồn, có người la lên.
– Ăn… Ăn thịt người rồi!
– Cứu với, cảnh sát đâu!
Đám đông như ong vỡ tổ chạy tán loạn, bên trong hố, một cơ thể cao vài mét, thân thể màu trắng xám dị dạng, đôi mắt bị khoét sâu không thể nhìn thấy đồng tử, miệng nó rứa máu, đôi tay dài dị dạng, móng tay nhọn như có thể đâm rách sắt, thép.
Nó rú dài lên trời để báo hiệu sự ra đời, nó nhìn đám đông chạy trốn hỗn loạn, miệng máu bắt đầu mở ra.
– Graaaaaaa!
Nó lao nhanh về phía đám đông, đôi tay nó như máy cắt cỏ, cắt cơ thể người dễ như bởn.
– Aaaa!
Có người la lên nhưng cũng có người chưa kịp nói gì đã chết ngay tại chỗ.
Đám đông thấy vậy càng hoản loạn hơn nhưng con quái vật ấy không ngừng nghỉ thu hoạch mạng sống từng người.
Khi cảnh sát đến nơi, họ chỉ thấy những thi thể bị xé rách, máu, thịt, nội tạng như vô tận trước mắt.
Có cảnh sát trẻ không chịu nổi mà ngất xỉu, có người ôm bụng nôn khan một góc, Naoya bước xuống từ trên xe nhìn thảm trạng này, cô hít một hơi sâu.
– Tiến lên!
Cô cùng những cảnh viên dày dặn lên phía trước, con quái vật ấy giờ đang ăn những thi thể mà nó đã xé như một chiến lợi phẩm ngon lành, đôi mắt Naoya nhìn nó, tơ máu trong mắt không ngừng xuất hiện, chỉ vài tiếng trước mọi thứ vẫn bình thường nhưng khi trăng máu xuất hiện, quái vật giáng lâm, điều này đã làm xã hội hỗn loạn, lòng dân hoang mang, điều này đối với một cảnh sát như cô là không thể chấp nhận được.
Những khẩu súng bắt đầu xả đạn liên tiếp vào người quái vật, trên bầu trời, trực thăng chiến đấu cũng đã sẵn sàng.
Quái vật chưa kịp trở tay đã bị hàng trăm viên đạn càn quét, cơ thể nó bị bắn thành vô số máu thịt nhầy nhụa, không kịp hét lên tiếng nào, cơ thể nó hóa thành làn khói đen rồi biến mất.
Naoya lau mồ hôi trên trán, cô cứ nghĩ quái vật này sẽ có năng lực mạnh mẽ như 3 siêu phàm giả kia nhưng ai ngờ nó lại yếu đến thế.
– Phàm là có thân thể thì đều không chịu nổi đạn mà…
Naoya nhìn những thi thể trên mặt đất, nói với giọng phiền muộn.
– Hãy thu thập thi thể lại đi.
– Rõ!