Tối, Kichirou rời khỏi nhà của Hyuga sau khi ăn trực xong, Kichirou vươn vai thoải mái thở một hơi dài, bên ngoài trời khá lạnh, Kichirou run lên một cái, xoa xoa hai tay.
– Phù… Lạnh quá…
Kichirou không định dùng dừng thời gian để về nhà, cậu đi bộ để tiêu cơm, không biết đã đi bao lâu giờ cậu đang chen chúc với dòng người ở Shibuya, góc nhìn thượng đế cậu lúc này bật liên tục, góc nhìn thứ 3 nhìn toàn cảnh dòng người chen chúc, tâm thái vô dục vô cầu của cậu khiến cả cậu như một người ở chiều không gian cao hơn nhìn xuống thế giới.
– Cái này thật khiến con người ta mê mẩn…
Kichirou cứ thế bước đi tiếp nhưng góc nhìn thượng đế của cậu đã bắt được một cảnh tượng.
Trong con hẻm tối, một đám người mặt hung dữ nhìn một tên đàn ông gầy gò, mắt sâu hút, nhiều tia máu hằn trong ánh mắt.
– C… Cho tôi thêm vài ngày nữa thôi!
Một tên trong đó cười lạnh, tay xách cổ áo tên kia lên.
– Mẹ kiếp! Mày biết bọn tao tìm mày mất bao lâu không!
Tên đó tay bẻ khớp rồi dáng một cú cực mạnh vào mặt tên gầy gò, cả người hắn mềm nhũn, răng và máu rơi tung tóe, tên gầy gò thở dốc liên tục, khó khăn che miệng lại, giọng nói đứt quãng.
– L… Làm… Ơn… Tha tôi…
Mấy tên sau lưng tên hung dữ ấy mặt tức giận, xả một tràng câu chửi vào tên gầy gò.
Kichirou đứng sau bức tường nghe hết thảy mọi chuyện, từng câu chửi là vô số thông tin về người bị đánh kia.
Anh ta là một tên nghiện cờ bạc nghiêm trọng, sau khi thua thì lại bán nhà, vay tiền Yakuza để đánh bạc tiếp, sau khi người nhà anh ta quá thất vọng với anh ta nên đã cắt đứt quan hệ và dọn dẹp nhà cửa chạy trong đêm, anh ta khi về hốt hoảng chạy trốn khắp nơi đến hôm nay đã bị Yakuza bắt.
Kichirou nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, khuôn mặt Kichirou chìm vào bóng tối.
Tên hung dữ kia định kéo tên gầy gò đi, ánh mắt tên gầy gò dần trở nên nguy hiểm, tay nhét vào áo lấy dao gọt hoa quả ra.
Khi tên hung dữ cảm thấy có gì đó thì cả người hắn run lên, bên sườn phải hắn đã bị một con dao gọt hoa quả đâm xuyên một nửa.
– Aaaaaa!
Tên hung dữ gào thét thảm thiết, thả tên gầy gò ra, ôm chặt sườn phải, mấy tên sau lưng hắn cũng đã cảm thấy có gì đó sai sai nhưng khi thấy tên hung dữ bị đâm, tên gầy gò chuẩn bị chạy đi thì mấy tên đó mới phản ứng lại rồi túm chặt người tên gầy gò xuống đất chuẩn bị giáng đấm xuống.
Thời gian dừng lại tại đây, Kichirou bước ra từ phía sau bức tường, ánh mắt đầy sự mơ màng, rốt cuộc là cậu có nên cứu tên này không? Cậu có thể nhắm mắt cứu bừa nhưng điều này quả thực là làm cậu khó chịu, cực kì khó chịu, nhớ lại hình ảnh cuối cùng của mình ở kiếp trước, Kichirou nhắm mắt lại đã đưa ra quyết định.
– Bẻ gãy cổ hết đi.
Kichirou xoay người lại, đi mất, niệm lực của cậu hóa thành những cánh tay vô hình vặn cổ hết cả đám đó, Kichirou dù không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được, Kichirou mở mắt ra, thở dài.
– Thời gian tiếp tục trôi.
Thời gian trôi tiếp, Kichirou ra khỏi con hẻm, Kichirou bóng lưng lúc này có chút cô đơn, cậu cảm thấy hơi lạc lõng với thế giới này rồi, Kichirou nhắm mắt lại.
– Có vẻ nơi này còn đen tối hơn cả kiếp trước nhỉ?
Kichirou đặt ra câu nghi vấn cho bản thân, kiếp trước cậu đã sống vô cùng yên bình suốt hơn 30 năm nhưng tới đây chỉ gần 17 năm đã gặp nhiều điều kì lạ như vậy nhưng Kichirou biết đây chỉ là ảo tưởng của bản thân, kiếp trước không có năng lực tầm nhìn cậu chỉ xoay quanh nhà với công ty, kiếp này có siêu năng lực tầm nhìn đã cao hơn nhìn thấy những góc tối của con người.
Kichirou cười giễu bản thân.
– Có vẻ mình bị cái tuổi này lây nhiễm rồi.
Ý trên câu là Kichirou kiếp này bị ảnh hưởng bởi độ tuổi và môi trường xung quanh cậu, lúc này cậu có hơi tưng tửng, kiếp trước thì cậu cũng không khác mấy nhưng vốn đã bị cuộc sống vùi dập thảm hại nên đã trầm ổn không ít nhưng giờ nếu tính cũng là hơn 40 tuổi mà vẫn trẻ con như vậy thì có hơi ngượng.
Kichirou về nhà, nằm dài trên giường trong phòng, hôm nay cậu thấy mình không có cảm giác nôn mửa nữa nhưng vẫn vô cùng khó chịu.
– Kichirou! Chị về rồi!
Hana đẩy cửa nhà ra, nhảy chân sáo vào nhà, hôm nay cô không tăng ca nên rất vui, cô bước tới phòng Kichirou gõ cửa dồn dập.
– Mở cửa nào bé Kichirou! Chơi game với chị! Nay chị vui!
Kichirou thấy ồn ào quá đành mở cửa ra, cậu đứng dựa người vào cửa hỏi.
– Thôi mà chị Hana, em cảm thấy hơi mệt.
Hana cười cười, kéo tay Kichirou ra ngoài.
– Không! Em hôm nay vô cùng khỏe mạnh.
Hana tỏ vẻ vô cùng bướng bỉnh, Kichirou mệt mỏi nhưng đành cười gượng cố gắng gượng cái xác tàn tạ này chơi game chung với Hana.
Sáng hôm sau, thứ ba, Kichirou thức dậy trước khi báo thức kêu, cậu dùng niệm lực tắt báo thức, rồi dùng niệm lực vệ sinh cá nhân bản thân, cậu cảm thấy từ lúc có niệm lực cuộc sống dễ thở hơn hẳn, không cần nhúc nhích tay chỉ cần suy nghĩ là làm được.
– Phù… Cuộc sống thế này mới là cuộc sống…
Kichirou cảm thán một câu rồi mở cửa phòng ra, Hana đang nấu ăn trong bếp như thường lệ.
– Chào buổi sáng, chị Hana.
– Ừm hửm.
Hana không quay đầu lại đặt cốc nước lên bàn phía sau, Kichirou đến uống một hơi hết sạch.
Sau khi ăn xong, Kichirou đi bộ đến trường, lúc này thời tiết đã trở lạnh, Kichirou bên ngoài mặc thêm khăn choàng kẻ caro đỏ đen, hai tay đút túi, trong túi là miếng giữ ấm.
Trên đường Kichirou thấy có người quen, lên tiếng chào hỏi trước.
– Oi! Hyuga! Nay đi sớm thế?
Hyuga lúc này ăn mặc là vô cùng mát mẻ, áo sơ mi, quần tây thế là hết, cậu ta còn chẳng quan tâm đây là mùa nào, quanh năm một bộ trang phục.
Hyuga quay đầu lại, vẫy tay.
– Yo, buổi sáng tốt lành.
Kichirou chạy đến đi song song với Hyuga, tò mò hỏi.
– Ừm, buổi sáng tốt lành, mà sao nay đi sớm thế?
Hyuga mặt xị xuống.
– Em tao nay bị gì ấy, tự nhiên sáng sớm bắt tao dậy rồi đá tao đi học.
Kichirou ánh mắt nhìn Hyuga trong mắt hỏi, mày làm gì nó giận à? Huyga cũng biết ánh mắt ấy hỏi gì, xoa xoa gáy.
– Tao hình như đâu có làm gì nó đâu nhỉ?
Hai thằng đang nghĩ tại sao thì Hyuga đập hai tay vào nhau.
– Hay là hôm nay nó bị… Um um…
Kichirou bịt miệng Hyuga lại, dò xét nhìn mấy người xung quanh đang nhìn họ, Kichirou biết thằng Hyuga định nói gì, vốn lúc đầu cậu cũng nghĩ giống thế nhưng đã bác bỏ ngay nhưng nếu Hyuga nói ra thì mặt mũi cậu sẽ bị tên não cơ bắp này làm cho mất quá nửa, vô cùng xấu hổ gần như chết xã hội nếu bị lan truyền khắp trường.
Kichirou tạm biệt Hyuga trong góc rẽ, cậu định sẽ đi tới câu lạc bộ điền kinh tập luyện, Hyuga thì không vào câu lạc bộ nào định về lớp.
– Bye bye, tí gặp.
– Ừm, tí gặp.