Càng dấn sâu vào con đường này, Long càng cảm thấy khó dứt ra. Anh không còn chỉ là một bác sĩ bình thường nữa, mà đã trở thành một phần của mạng lưới quyền lực và tiền bạc trong bệnh viện. Những quyết định của anh không còn dựa trên y đức, mà là dựa trên lợi ích cá nhân. Nhưng rồi, ngày định mệnh cũng đến. Một bệnh nhân trẻ, chỉ mới hai mươi ba tuổi, nhập viện với một chẩn đoán đơn giản – viêm ruột thừa cấp. Đây là một ca phẫu thuật nhẹ, nhưng do gia đình bệnh nhân sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để có dịch vụ tốt nhất, Minh và Long đã quyết định thực hiện một cuộc phẫu thuật mở thay vì nội soi, để tăng chi phí điều trị. Ca mổ diễn ra bình thường cho đến khi bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết nội. Do thiếu sự chuẩn bị, Long và Minh đã chậm trễ trong việc xử lý biến chứng. Chỉ sau hai mươi phút, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Những tiếng máy móc báo động vang lên khắp phòng mổ. Long đứng chết lặng, nhìn đồng nghiệp cố gắng cứu bệnh nhân mà lòng anh nặng trĩu. Mọi thứ như chậm lại, rồi… một tiếng bíp kéo dài vang lên. Bệnh nhân không qua khỏi. Gia đình bệnh nhân gào khóc ngoài phòng mổ. Long cảm nhận được một nỗi sợ chưa từng có. Đây không chỉ là một cái chết – đây là hậu quả của lòng tham, của sự vô trách nhiệm mà anh và Minh đã gây ra. Lần đầu tiên sau bao năm, Long cảm thấy hối hận. Nhưng đã quá muộn…