Đến nội dung chính

Chương 63: Ngoại truyện 2: Kha Liễm

admin 599 Chữ Cài Đặt

Sắc trời vừa hểnh sáng, vài con chim sẻ đứng thành hàng trên bức tường kêu chiêm chiếp.

“Tiểu thiếu gia, thì ra cậu ở chỗ Thiếu phu nhân, Đại phu nhân lo lắng lắm đấy ạ…” Người hầu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kha Liễm đang ngồi ngoan ngoãn trên cái ghế được kê cạnh giường Đồng Đồng.

Đã năm năm trôi qua, bé Kha Liễm càng lớn càng tinh xảo, tính cách ôn hòa nhẹ nhàng, lại còn đối xử lễ phép với mọi người. Kha Liễm ngước đôi mắt tròn xoe, thông minh giống hệt Kha Dục lên nhìn, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay gầy guộc, trắng muốt đang nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay bé.

Kha Liễm phụng phịu, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ không vui, bé nắm chặt lấy góc áo của mẹ rồi lí nhí: “Con mới ở bên mẹ chưa được bao lâu mà…”

Từ lúc sinh ra và có ký ức đến giờ, Kha Liễm phần lớn thời gian đều luôn ở bên cạnh bà nội, tuy được bà cưng chiều, muốn gì có đó, đi đâu cũng có một đám người hầu bảo vệ nhưng bé thật sự vẫn rất bám mẹ.
Bé có một người mẹ rất xinh đẹp, vô cùng đẹp và yếu ớt, suốt ngày làm bạn với một đống thuốc đắng ngắt rất đáng thương. Mẹ rất ngốc, tính cách cũng hiền lành nên thường xuyên bị cha bắt nạt, Kha Liễm nhớ có đôi lần bé lén nhìn qua khe cửa, thấy cha ôm chặt lấy mẹ, ép mẹ vào lòng bằng dáng vẻ rất hung dữ, còn mẹ thì chỉ biết gục đầu vào vai cha mà khóc nấc lên. Cha đúng là đồ đáng ghét mà. Nhưng bé vẫn yêu gia đình của bé lắm!

Nghe lời hờn dỗi của con trai, Đồng Đồng mỉm cười, cậu khẽ ho vài cái, bờ vai gầy khẽ run lên, sau đó lại ân cần xoa xoa đầu bé, đôi mắt cong lên dỗ dành đứa nhỏ nhưng cái mông Kha Liễm cứ như mọc rễ ở ghế không chịu đứng dậy, còn nắm chặt ngón tay Đồng Đồng câu kéo thời gian.

Cuối cùng Kha Liễm tuy luyến tiếc nhưng vẫn vô cùng nghe lời. Bé nhón cái chân ngắn cũn cỡn của mình lên, Đồng Đồng thấy vậy hơi khom người xuống phối hợp để bé hôn lên má, rồi bé dặn dò bằng chất giọng sữa non nớt: “Mẹ phải ngoan ngoan uống thuốc mới mau khỏi bệnh nhé, con về phòng với bà nội một chút rồi lại sang chơi với mẹ ngay.”
Đồng Đồng gật gật đầu, mắt long lanh ngập tràn ý cười.

Kha Liễm lại thơm một cái nữa mới chịu buông tay ra, nhảy chân sáo ngoan ngoãn đi theo người hầu.

…

Tuổi thơ của Kha Liễm hoàn toàn chìm trong sự yêu thương của ông bà cha mẹ nên cách bé đối xử với thế giới này cũng rất nhẹ nhàng, bé bày tỏ tình yêu của mình với người thân mà không hề do dự, đối với Đồng Đồng, Kha Liễm là sợi dây cứu rỗi kéo cậu thoát khỏi tội lỗi giày xéo cậu bấy lâu nay.

…

P/s: Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đồng hành cùng Meii xuyên suốt bộ truyện này. Rất buồn khi phải nói lời tạm biệt các bạn trong bộ truyện này và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo của Meii nha 🙆

♀️ Bye bye, love u.

[12062026]