Đến nội dung chính

Chương 4: Nhóc câm xinh đẹp

admin 1.011 Chữ Cài Đặt

“Đạo sĩ, đứa bé này có thể gánh hết tai kiếp cho con trai ta sao?”

Hai ngày trước, Đại phu nhân đã không tiếc bỏ ra một số tiền lớn, lật tung cả vùng phía Bắc mới tìm được một đứa trẻ mang mệnh nghịch sinh vào đúng tháng âm, ngày âm, giờ âm là Chúc Đồng Chi.

“Bẩm đại phu nhân, đúng là vậy. Dùng huyết mệnh của đứa trẻ này khóa tà linh, lấy tình, duyên, danh nghĩa phu thê làm ấn. Đáng tiếc… thân thể đứa trẻ này yếu quá, sau này sinh con dưỡng cái, e là phải chịu nhiều khổ sở.”

Đại phu nhân khẽ nhấp một ngụm trà, đuôi mắt dài hẹp chẳng chút dao động.

“Được rồi, cùng lắm nạp vài thê thiếp, chỉ cần bảo đảm an toàn cho Dục Dục là trên hết.”

“…”

Chúc Đồng Chi đứng giữa đại sảnh rộng lớn, tay chân luống cuống, hai bàn tay nhỏ gầy xoắn chặt lấy gấu áo bám đầy bụi đường, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Cậu không hiểu những người lớn này đang nói gì, chỉ theo bản năng run lên.
Cậu bẩm sinh khiếm khuyết, không nói được, miễn cưỡng chỉ phát ra được vài âm thanh mơ hồ, vụn vỡ. Quê nhà gặp ôn dịch, cha mẹ lần lượt qua đời, Chúc Đồng Chi tuy gầy yếu, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp. Chính cái vẻ ngoài đó đã khiến cậu bị đám lái buôn phát hiện, bị bán qua tay nhiều người, lưu lạc nhiều phen mới đến được đây.

…

Bỗng một bóng đen lớn đổ ập xuống trước mặt. Vị đạo sĩ kia bước tới, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu. Đôi bàn tay ông ta ấm áp lạ kỳ, nhẹ nhàng tách đôi tay đang siết chặt của Chúc Đồng Chi ra, mỉm cười hiền từ:

“Đừng sợ, sau này nhà họ Kha chính là nhà của cháu.”

“Đây là đại phu nhân, nữ chủ nhân của nơi này, đợi thành thân với thiếu gia xong, cháu có thể gọi là mẹ.”

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, Chúc Đồng Chi mới sáu tuổi, tâm trí còn chưa rõ “thành thân” nghĩa là gì, chỉ biết ngây ngô ngẩng đầu nhìn đạo sĩ.
Vị đạo sĩ nói xong hướng về phía người phụ nữ ngồi trên cao hành lễ: “Đại phu nhân, thời cơ không thể bỏ lỡ, nên tổ chức hôn lễ sớm để trấn áp sát khí cho thiếu gia…”

“Nếu ông đã gấp như vậy sao không tự cưới đứa trẻ đó luôn đi?” Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự mỉa mai sắc lạnh vang lên từ phía cửa.

Một người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục sẫm màu bước vào, hắn lướt qua đứa trẻ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía người ngồi ở vị trí chính giữa đại sảnh.

“Mẹ, người cho gọi con về gấp là vì cái này?”

Đại phu nhân vốn đang giữ cử chỉ đoan trang, ngay khi nhìn thấy đứa con trai đã nhiều năm không gặp thì vẻ nghiêm nghị lập tức tan biến, bà đứng bật dậy, đôi mắt hiện rõ vẻ mừng rỡ lẫn xót xa:

“Dục Dục, con về sao không báo trước một tiếng để mẹ cho người ra đón?”
Mọi người trong phòng, từ đám người hầu đến vị đạo sĩ, cũng ngay lập tức kính cẩn cúi đầu trước khí thế bức người của vị này.

“Hoan nghênh thiếu gia trở về.”

Kha Dục vốn đang rất bực mình, một tay hắn tùy ý đặt trên đốc súng lục bên hông, tầm mắt lạnh lùng quét qua gã đạo sĩ rồi dừng lại trên người đứa trẻ sáu tuổi đang co rúm.

Đứa nhỏ ấy rất gầy yếu, gương mặt nhợt nhạt vì sợ hãi nhưng lại đẹp mắt vô cùng. Nhất là đôi mắt, long lanh như chứa cả một mặt hồ tĩnh lặng. Từng đường nét trên mặt đều tinh xảo, sạch sẽ, giống như được gọt giũa từ một khối ngọc lạnh lâu năm. Mong manh yếu ớt như một nhành hoa trắng nhỏ bé đơn độc, khiến người ta vừa muốn nâng niu, lại vừa muốn chà đạp cho bằng sạch.

Ánh mắt Kha Dục dừng lại trên người đứa trẻ lâu hơn một chút, nhưng rồi hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: “Bỏ ra một đống tiền chỉ để mua về một cái bình gốm rách nát này sao?”

Hắn không định lãng phí thời gian ở đây, cất bước muốn rời đi: “Hôn sự nhảm nhí này, con không rảnh để cùng mẹ diễn.”

Đối với một đứa trẻ sáu tuổi đã trải qua bao lần bị mua đi bán lại, Đồng Đồng nạy cảm nhận ra mình sắp bị ném đi rồi, trong cơn hoảng loạn tột cùng, cậu không biết lấy đâu ra can đảm, loạng choạng lao về phía trước.

“Bộp.”

Đôi bàn tay nhỏ xíu, lạnh ngắt bám đầy bụi đất của cậu đột ngột chộp lấy, ra sức bấu chặt vào ống quần quân phục phẳng phiu của Kha Dục.

Bước chân của Kha Dục khựng lại.

Dưới sảnh lớn, tất cả người hầu và Đại phu nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Kha Dục cúi đầu, ánh mắt tối lại nhìn xuống gấu quần mình rồi nhìn đứa nhỏ, đôi vai gầy run rẩy dữ dội, đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn hắn, từ trong cổ họng phát ra những tiếng “ư… ư…” nghẹn ngào.

Bàn tay đang đặt trên đốc súng khẽ siết chặt, rồi lại từ từ buông lỏng, kéo đứa nhỏ tách ra khỏi ống quần mình rồi để lại một câu nói lửng lơ rồi xoay người rời đi: “Đưa đến phòng phụ phía Đông, tắm rửa sạch sẽ rồi tìm đại phu đến xem cho nó.”

Đây cũng là lần đầu tiên Kha Dục lại nhân từ đối với kẻ dám tiếp cận mình, cũng không có ý định đá đứa nhỏ này ra, hắn cũng không thể giải thích được hành vi này của mình.

Thật mâu thuẫn!