Đến nội dung chính

Chương 6

admin 660 Chữ Cài Đặt

Trên người thằng nhóc này không có mùi sợ hãi, toan tính, thậm chí không có cả chút linh lực phòng ngự nào. Chỉ nồng nặc mùi nước mưa, bùn đất rẻ tiền, cùng một lượng oán khí dày đặc bám chặt vào linh hồn, thứ oán khí của sự ruồng bỏ do chính huyết thống tạo ra.

Bạch Dực trên xà nhà cũng thu gọn màng cánh dơi khổng lồ. Hắn ta lộn vòng giữa không trung, vạt áo choàng đen tuyền xé gió tạo thành một tiếng khô khốc trước khi đôi giày da cẩn ngọc thạch chạm đất.

“Ai vừa đóng ô thế ạ?” Lâm Tinh quay mặt về phía phát ra âm thanh, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ lễ độ, dù đôi môi cậu đã bắt đầu tái nhợt vì lạnh: “Nếu các anh bận, chỉ cần cho em biết nhà bếp ở hướng nào là được. Người em đang nhỏ nước ra sàn, sợ làm bẩn sảnh chính.”

Ba đại ác quỷ ngàn năm tuổi đứng nhìn nhau. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng răng cập kè của Lâm Tinh. Một con người mang thân thể rách nát, bước vào khu vực tử địa rò rỉ sát khí có thể ép điên một pháp sư cấp cao, lại chỉ bận tâm đến việc làm ướt sàn nhà.
Hồ Ngôn hắng giọng, thanh âm cố tình ép xuống cho khàn đặc, mang theo sự ma mị có khả năng thôi miên tâm trí: “Đi thẳng qua dãy hành lang tối nhất trước mặt… Rẽ trái ở ngã rẽ có mùi máu tanh… Cậu sẽ thấy một cánh cửa gỗ nạm đinh sắt rỉ sét.”

“Dạ, đi thẳng, rẽ trái. Em cảm ơn anh quản lý.” Lâm Tinh gật đầu ghi nhớ.

Cậu vươn tay quờ quạng định lấy lại chiếc áo khoác ban nãy, nhưng đầu gậy vừa vạch một đường cong thì một tiếng xèo xèo chói tai vang lên. Hắc Uyên giẫm chân lên chiếc áo. Hắc hỏa từ mũi giày hắn bùng phát, thiêu rụi đống vải vụn ướt sũng thành tro tàn chỉ trong chớp mắt. Hơi nóng hắt thẳng vào mặt Lâm Tinh.

“Áo của em…” Cậu nhíu mày, mũi chun lại ngửi thấy mùi khét lẹt.

“Mục nát rồi.” Hắc Uyên gầm gừ, âm vực trầm đục nhám xịt như hai hòn đá tảng nghiến vào nhau. Sát khí bóp nghẹt buồng phổi kẻ đối diện trào ra theo từng chữ.
Lâm Tinh ngẩn người mất hai giây, sau đó gật gù: “Cũng đúng, áo đó em nhặt ở thùng rác sau viện mồ côi, rách mấy mảng rồi. Xin lỗi vì đã làm bẩn cây treo đồ nhà mình.”

Nói đoạn, cậu chống gậy, cộc cạch bước đi theo hướng Hồ Ngôn vừa chỉ. Bóng lưng gầy gò lọt thỏm giữa sảnh đường rộng lớn, từng bước chân chậm chạp nhưng kiên định rẽ màn đêm đặc quánh.

Ba con quỷ đứng chết trân tại chỗ. Bạch Dực nhíu mày, ngón tay nhợt nhạt vuốt dọc theo khóe môi sắc lạnh: “Nó mù thật.”

“Chẳng những mù, linh hồn còn khuyết tổn nghiêm trọng, các giác quan bài xích sát khí hoàn toàn bị liệt.” Hồ Ngôn khoanh tay, đôi tai nhọn hoắt giật giật: “Nhà họ Lâm ném một phế nhân đến đây tế thần? Bọn chúng coi Biệt thự 44 là bãi rác sao?”

Hắc Uyên không nói gì. Đôi đồng tử vàng kim thu hẹp lại thành một đường chỉ sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi cậu thiếu niên vừa sờ ngực hắn. Cảm giác lạnh ngắt từ những ngón tay gầy guộc đó vẫn lưu lại trên lớp vảy rồng cứng cáp, tạo ra một luồng xung điện kỳ quái chạy râm ran dưới lớp da thịt ngàn năm không chút cảm giác. Hắn vung tay, hắc bào phấp phới, sải bước dài đuổi theo hướng nhà bếp. Hai gã còn lại đưa mắt nhìn nhau, im lặng nối gót.