Đến nội dung chính

Chương 29

admin 619 Chữ Cài Đặt

Bạch Dực đang ngồi ở góc chiếc sofa rách nát ngoài phòng khách, lười biếng nhấp một ngụm nước lọc pha siro lựu đặc sánh. Hắn ta liếc mắt nhìn đống quần áo trên bàn, bả vai khẽ run lên, suýt phun ngụm nước màu đỏ sẫm ra mặt thảm.

Trên bàn đá là một chiếc áo khoác lông chồn nhân tạo màu xanh nõn chuối dạ quang chói lóa, đi kèm chiếc quần đinh tán lấp lánh kim sa tím rực. Một chiếc áo phông mỏng dính in hình đầu lâu đội nón hồng neon nằm vắt vẻo trên thành ghế, tua rua nhựa rủ xuống đung đưa theo gió.

“Đẹp không?” Hồ Ngôn phe phẩy chiếc quạt giấy họa tiết hoa mẫu đơn, móng tay dài đỏ chót gõ nhịp lộc cộc lên mặt bàn đá: “Thiếu niên mười tám tuổi là phải mặc thế này. Trông rực rỡ, chói lóa, tràn trề sức sống! Mặc bộ này ra đường đi đêm đảm bảo không xe nào dám tông trúng, ma quỷ nhìn thấy cũng phải né xa tám mét!”
Lâm Tinh sờ đến dải tua rua bằng nhựa cứng đính trên gấu áo, cẩn thận gỡ những sợi chỉ đang rối vào nhau. Cậu mỉm cười, nụ cười chân thành kéo căng khóe môi nhợt nhạt, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt bên má trái.

“Cảm ơn anh. Cầm nặng tay thế này, chắc chắn là chất liệu rất tốt. Màu sắc, ừm, màu sắc có tươi sáng không ạ?”

“Sáng! Cực kỳ sáng! Mặc vào thì chó sủa ngõ hẹp cũng phải cúp đuôi!” Hồ Ngôn đắc ý cười ha hả, đuôi hồ ly vô hình ngoe nguẩy cuồng nhiệt đập liên hồi vào không khí.

Bạch Dực day day thái dương, lầm bầm: “Cậu đang biến thằng bé thành một cái đèn giao thông hỏng.”

Cánh cửa bếp đột ngột bị đẩy mạnh. Bản lề rỉ sét rít lên một tiếng chói tai, đập chát vào tường gạch. Hắc Uyên bước vào. Mùi tuyết tùng lạnh buốt hòa cùng hơi sương đêm lập tức đè bẹp mùi hóa học rẻ tiền của đống quần áo. Hắn đứng khựng lại trước bàn ăn. Con ngươi đen kịt thu hẹp lại thành một đường chỉ sắc lẻm, phản chiếu mớ bùng nhùng xanh đỏ tím vàng trên bàn đá.
“Cái thứ rác rưởi gì đây?” Giọng Hắc Uyên trầm đục, kéo lê âm cuối như tiếng sấm rền vang dưới lớp băng dày.

Hắn sải bước tới, ngón tay thô ráp nhón lấy cổ chiếc áo khoác xanh nõn chuối nhấc bổng lên. Lông tơ nhân tạo bay lả tả, rụng lả tả xuống mặt bàn, bám vào thành cốc nước của Lâm Tinh.

“Rác gì! Đồ tôi mua bằng thẻ đen đấy!” Hồ Ngôn nhảy cẫng lên, giật lại chiếc áo, vuốt ve lớp lông gỉ sét: “Ánh mắt của rồng già như anh làm sao hiểu được gu thời trang tinh tế của thanh niên thời đại mới!”

Hắc Uyên hừ lạnh, luồng khí tức thoát ra từ mũi hắn làm mấy tờ giấy ăn trên bàn bay lật phật. Hắn nhìn sang Lâm Tinh đang ngoan ngoãn ôm cái quần kim sa tím trong lòng. Hình xăm rồng đen tuyền trên cổ tay phải cậu lấp ló dưới ống tay áo sơ mi sờn rách, nổi bật trên nền da trắng sứ.
Lồng ngực Hắc Uyên nghẹn lại một nhịp khó hiểu. Cái gai nhọn vô hình đâm vào mắt hắn từ đêm qua bỗng nhiên sưng tấy.

“Mặc thứ này vào, da cậu ta sẽ phồng rộp lên.” Hắc Uyên gạt phăng chiếc áo phông đầu lâu xuống sàn. Vải ma sát với sàn gỗ phát ra tiếng loạt soạt khô khốc: “Vứt.”