Đến nội dung chính

Chương 23

admin 606 Chữ Cài Đặt

Hồ Ngôn khịt mũi, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng u ám định lao tới dọa nạt cậu nhóc mù không biết trời cao đất dày này một trận.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định nhe nanh, mùi sườn xào chua ngọt từ chiếc đĩa trước mặt Hắc Uyên bốc lên, chui tọt vào khứu giác nhạy bén của loài hồ ly. Nước bọt trong miệng hắn ta ứa ra.

Bạch Dực đứng bên cạnh cũng khẽ nuốt khan, yết hầu nhô cao trượt lên trượt xuống.

Hai con đại ác quỷ nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lao về phía quầy bếp. Tiếng lục lọi bát đĩa, tiếng tranh giành xới cơm vang lên loảng xoảng.

“Tránh ra, con dơi hôi hám này, cái muôi đó tôi cầm trước!”

“Bỏ móng vuốt của cậu khỏi đĩa sườn, cáo hôi.”

Hắc Uyên khẽ nhíu mày. Hắn đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Âm thanh khô khốc khiến hai kẻ đang chí chóe trong bếp lập tức im bặt. Bọn chúng ngoan ngoãn bưng bát cơm đầy ắp chạy ra bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống hai bên Lâm Tinh, cúi gầm mặt lùa cơm.
Không khí bữa sáng chỉ còn lại tiếng nhai nuốt rào rạp của ba tên đàn ông cao lớn đang vây quanh một cậu thiếu niên gầy nhom.

Lâm Tinh ăn rất chậm. Cậu nhai kỹ từng hạt cơm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực.

Ở nhà họ Lâm, cậu thường chỉ được ăn những phần cơm thừa nguội ngắt để lại sau khi cả nhà đã dùng xong. Nếu em trai nuôi phật ý, nó sẽ rắc thêm nắm muối hoặc đổ vụn rác vào bát cậu. Cảm giác được ngồi ăn một bữa cơm nóng hổi, yên tĩnh lắng nghe nhịp thở của người khác xung quanh như thế này là một đặc ân xa xỉ với cậu.

Cậu vươn tay, dùng khăn giấy lau khóe miệng, rồi đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé thon dài quờ quạng tìm cây gậy dò đường đặt tựa vào chân ghế.

“Em ăn xong rồi. Bây giờ em sẽ đi dọn dẹp các phòng ở tầng hai. Hôm qua em phát hiện trên đó có một phòng chứa nhiều đồ đạc bám bụi, hình như là phòng của anh Hắc Uyên.”
Động tác gắp thịt của Hắc Uyên khựng lại. Đôi đũa kẹp lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt hắn sắc lẹm, phóng thẳng về phía Lâm Tinh. Vực sâu đen ngòm trong đôi mắt hắn cuộn trào những tia sáng lạnh lẽo.

“Không được vào.” Giọng Hắc Uyên trầm đục, khàn khàn như tiếng đá ma sát vào nhau dưới đáy vực.

Lâm Tinh dừng bước, hơi nghiêng đầu. Cậu siết chặt tay cầm gậy: “Nhưng mùi ẩm mốc lan xuống tận cầu thang rồi. Sống trong môi trường nhiều bụi không tốt cho phổi, dễ sinh bệnh. Em chỉ lấy khăn ẩm lau qua bàn ghế, quét mạng nhện, tuyệt đối không chạm vào đồ dùng cá nhân của anh.”

“Tôi nói, không, được, vào.” Hắc Uyên gằn từng chữ, sát khí nhàn nhạt bắt đầu rỉ ra từ lỗ chân lông, làm nhiệt độ trong phòng ăn giảm xuống mấy độ. Mép bàn gỗ dưới tay hắn xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti.
Hồ Ngôn lén lút dịch ghế ra xa một chút, Bạch Dực cũng dừng nhai. Bọn chúng biết, phòng ngủ của Hắc Uyên là cấm địa. Con rồng đen đó mắc chứng lãnh thổ cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả chúng, dù sống chung hàng chục năm, cũng chưa từng dám bước qua bậu cửa căn phòng đó nửa bước.