Đến nội dung chính

Chương 2

admin 619 Chữ Cài Đặt

Tiếng bản lề rỉ sét rít lên một tràng gai người khi cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy vào trong.

Lâm Tinh bước qua bậu cửa. Ngay khoảnh khắc gót giày cậu chạm xuống mặt sàn gỗ bên trong, âm thanh gầm rú của cơn bão bên ngoài bỗng chốc bị cắt đứt phăng, tựa như có một lớp màng cách âm tuyệt đối vừa phủ xuống. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng nước mưa nhỏ giọt từ vạt áo mình xuống sàn nhà tí tách.

Mùi hương thay đổi đột ngột. Không còn mùi đất ẩm và cỏ dại, bao trùm lấy khoang mũi cậu lúc này là sự pha trộn kỳ quái giữa mùi rèm nhung lâu ngày không giặt, mùi sáp nến cháy dở, hương ngọc lan tây héo úa, cùng một thứ mùi ngai ngái, tanh nồng lẩn khuất trong từng hạt bụi lơ lửng.

Nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài cả chục độ. Hơi lạnh không phải từ thời tiết, mà là loại hàn khí sắc nhọn chui rúc vào tận tủy xương, rít gào qua những lỗ chân lông đang co rút.
Lâm Tinh đứng im, rùng mình một cái. Cậu vươn tay cởi từng chiếc cúc của chiếc áo khoác rẻ tiền đã sũng nước, vắt kiệt phần vạt áo. Gậy dò đường kẹp chặt dưới nách.

Trong góc tối mù mịt của đại sảnh, ba thực thể mang thứ sức mạnh tà ác cổ xưa đang trừng trừng nhìn kẻ xâm nhập. Hàng trăm năm qua, bất cứ kẻ nào dám bước chân qua ngưỡng cửa biệt thự số 44 này đều phải chết trong sự điên loạn tột cùng. Bọn chúng không cần ra tay, chỉ riêng áp lực từ sát khí khổng lồ rò rỉ ra cũng đủ ép nát tâm trí của những pháp sư cấp cao nhất.

Một luồng sáng xanh lục quỷ dị bùng lên. Hồ Ngôn lơ lửng giữa không trung, chín cái đuôi cáo khổng lồ uốn lượn như những con trăn khát máu, lông vĩ tủa ra tĩnh điện nổ lách tách. Hàm răng nanh sắc nhọn nhếch lên, tạo thành một nụ cười rợn tóc gáy, ngọn lửa hồ ly vờn quanh khóe mắt xếch dài đỏ rực.
Từ trên xà nhà cao vút, Bạch Dực khẽ nghiêng đầu. Đôi cánh dơi khổng lồ giăng kín trần nhà, nhỏ xuống những giọt chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm. Đôi mắt đỏ sáng rực lên trong bóng tối như hai viên ruby đẫm máu, nhắm chuẩn xác vào cổ họng mỏng manh của con mồi đang nhịp đập liên hồi dưới lớp da nhợt nhạt.

Mà ngay chính giữa đại sảnh, Hắc Uyên đứng khoanh tay sừng sững như một ngọn núi hắc ám. Áp lực hủy diệt tỏa ra từ người hắn đặc quánh đến mức không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Làn da tái nhợt của hắn phủ đầy những lớp vảy rồng đen bóng, sắc lẹm như dao cạo. Cặp sừng rồng cong vút đâm toạc mái tóc đen tuyền, mang theo sự uy áp của một vị ác thần bị đày đọa. Đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kim của Hắc Uyên khóa chặt lấy thiếu niên nhỏ thó, sẵn sàng nghiền nát linh hồn cậu chỉ bằng một ý nghĩ.
Cả ba đồng loạt phóng thích oán khí, tạo thành một vòng xoáy tăm tối ép thẳng về phía cửa ra vào. Âm thanh quỷ khóc thần kêu rít lên từng hồi chói tai, ảo ảnh của những bộ xương khô trườn bò trên mặt đất, không khí lạnh đến mức nước mưa dưới chân Lâm Tinh bắt đầu đóng băng lạo xạo.