Tô Duy mở mắt, nhưng xung quanh cậu vẫn là một không gian tối om, không một ánh sáng. Cảm giác lạ lẫm và tê dại trong cơ thể khiến cậu không thể cử động ngay lập tức. Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng không thể. Một thứ cảm giác nặng trĩu như có hàng ngàn vật nặng đè lên thân thể cậu.
“Chúng ta… đã thua sao?” Tô Duy khẽ thở ra, giọng nói yếu ớt trong bóng tối. Cậu cố gắng tập trung, nhưng cảm giác lạc lõng khiến cậu gần như không thể nghĩ ra được gì.
Bất chợt, một ánh sáng nhạt xuất hiện trước mặt cậu, từ đó dần lan ra, chiếu sáng không gian xung quanh. Tô Duy nhận ra mình đang đứng trong một không gian kỳ lạ, không phải thế giới mà cậu từng biết, nhưng cũng không phải bóng tối tuyệt đối. Đây là một nơi khác, một nơi dường như không có hình dạng cụ thể, nhưng lại mang lại cảm giác như một cơn ác mộng chưa hoàn toàn buông tha.
“Tô Duy… cậu không thể tránh khỏi được đâu.” Maột giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía xa. Giọng nói đó quen thuộc, và ngay lập tức, Tô Duy nhận ra đó là Trình Dật. Tuy nhiên, lần này giọng nói ấy không còn mang tính con người nữa. Đó là một giọng nói khô khan, không chút cảm xúc.
“Tôi đã không còn là Trình Dật nữa.” Tiếng cười khẽ vang lên, lạnh lẽo và vô hồn. “Các người đã phá hủy trái tim không gian, và mở ra một cánh cửa dẫn đến vực thẳm của bóng tối.”
Tô Duy siết chặt tay, cảm nhận được sự đau đớn từ lòng bàn tay, nơi từng cầm quả cầu phát sáng. Cậu vẫn chưa quên cảm giác khi những tia sáng ấy bùng lên, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Bóng tối này không chỉ bao trùm cậu mà còn làm mờ đi những ký ức, những thứ cậu đã từng hiểu về thế giới.
Lạc Minh không có bên cạnh, nhưng Tô Duy không thể nào bỏ cuộc. Cậu phải làm gì đó, phải tìm cách thoát khỏi bóng tối này.
“Trình Dật!” Tô Duy hét lên, nhưng giọng cậu lạc trong không gian vô định. “Anh không thể để bóng tối nuốt chửng tất cả. Cái anh đang làm không phải là cứu rỗi, mà là hủy diệt!”
Cả không gian xung quanh cậu bỗng nhiên vặn vẹo, như thể bị tách rời khỏi mọi quy tắc. Bóng tối bắt đầu hình thành một hình hài vặn vẹo, chập chờn, rồi cuối cùng, nó tạo thành một hình ảnh mơ hồ của Trình Dật. Mặc dù thân hình anh ta không rõ ràng, nhưng Tô Duy vẫn có thể nhận ra đôi mắt kỳ dị và ánh sáng mờ đục trong đó.
“Cậu không hiểu đâu, Tô Duy.” Trình Dật nói, giọng anh tràn đầy sự khinh miệt. “Tôi đã trở thành thứ vượt xa mọi thứ các cậu có thể hiểu được. Các cậu chỉ là những sinh vật nhỏ bé. Và thế giới này… sẽ thuộc về tôi.”
“Không, Trình Dật.” Tô Duy kiên quyết đáp lại. “Tôi sẽ không để anh làm vậy. Tôi sẽ cứu anh, dù thế nào đi nữa.”
Cậu không biết mình sẽ làm gì để cứu Trình Dật, nhưng một điều cậu hiểu rõ là: cậu không thể bỏ mặc anh ta.
Bóng tối bỗng nhiên bắt đầu co lại, nhưng đồng thời lại có một cơn sóng dữ dội từ trong đó tỏa ra. Cậu cảm thấy cơ thể mình bị xé rách, những ký ức, những cảm xúc, tất cả đang quay cuồng trong bóng tối.
Tô Duy biết rằng mình phải chọn lựa. Nếu cậu muốn cứu Trình Dật, cậu phải đối mặt với chính bóng tối của mình. Bằng mọi giá, cậu sẽ không để bóng tối nuốt chửng tất cả.
“Đây là sự lựa chọn cuối cùng của tôi, Trình Dật!” Cậu hét lên, tay giơ về phía trước, cố gắng chống lại những cơn sóng bóng tối đang ập đến.
Từng tia sáng từ cơ thể Tô Duy bùng lên, phản chiếu những cảm xúc mạnh mẽ trong cậu, và tạo thành một vầng sáng kỳ diệu, xuyên qua bóng tối. Những tia sáng đó bắt đầu đánh tan lớp bóng tối vây quanh Trình Dật. Nhưng không phải bóng tối đó biến mất, mà nó dần dần thay đổi, co lại và hình thành một cái gì đó mới. Một thứ gì đó lạ lùng nhưng cũng đầy hi vọng.
“Cậu nghĩ rằng có thể đánh bại tôi bằng ánh sáng sao?” Trình Dật thách thức, nhưng giọng nói của anh ta bắt đầu có chút dao động.
“Không phải đánh bại.” Tô Duy nói, giọng cậu kiên định. “Mà là giúp anh thức tỉnh. Anh không phải là bóng tối. Anh là Trình Dật. Và tôi không thể để anh biến thành cái này.”
Ánh sáng từ cơ thể Tô Duy bắt đầu chiếu sáng một cách mạnh mẽ, như thể tất cả những hy vọng, những quyết tâm của cậu đã hội tụ lại thành một nguồn sức mạnh không thể lay chuyển. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu rọi không gian xung quanh, mà còn thấm sâu vào chính linh hồn của Trình Dật, lôi kéo anh ta ra khỏi bóng tối mà chính anh đã tự chọn.
Bóng tối xung quanh Trình Dật bắt đầu rạn vỡ, những vết nứt sáng lên, và trong một khoảnh khắc, Tô Duy thấy một khuôn mặt khác, một gương mặt đầy đau đớn và hoang mang. Trình Dật vẫn là anh, người bạn mà cậu từng biết, không phải là thứ gì đó ma quái, không phải là bóng tối.
“Đừng để tôi trở thành thứ này,” Trình Dật thì thầm, giọng nói yếu ớt.
Tô Duy không trả lời, chỉ nắm chặt tay mình lại và dồn hết sức mạnh vào nguồn sáng ấy, giúp Trình Dật thức tỉnh, giải thoát anh khỏi cơn ác mộng của chính mình. Bóng tối xung quanh họ cuối cùng cũng biến mất, và không gian trở lại bình thường. Nhưng cái giá phải trả là gì, Tô Duy không rõ.
Cậu chỉ biết rằng, cho dù thế nào, trận chiến này chưa kết thúc.
—
Đôi lời của tác giả: Xin lỗi anh Hàn Tử Kỳ có lẽ anh sẽ là con ghẻ của truyện TvT