Khóe môi Lâm Hạ nhếch lên: “Rút hồn luyện phách của tao?”
“Cũng được.”
“Nhưng trước tiên…” Cô chậm rãi nâng Thần Khôi Bút lên: “Để tao xem cái mặt già của mày có đỡ nổi một bút của Tạ môn chúng ta hay không.”
Những mảnh xương khô vỡ vụn dưới đáy hầm ngầm không rơi xuống đất mà đồng loạt bay lơ lửng giữa không trung, như có một bàn tay vô hình kéo mạnh về cùng một chỗ.
Tiếng xương cốt va đập lách cách vang lên chói tai, hòa lẫn với âm thanh máu trong huyết trì đen ngòm sôi sùng sục, tạo thành một bản hòa tấu quỷ dị khiến người ta sởn gai ốc.
Chỉ trong chớp mắt, hàng ngàn mảnh xương đã chắp vá, kết nối với nhau thành một cái đầu lâu khổng lồ cao hơn ba mét. Hai hốc mắt rỗng tuếch không có con ngươi, nhưng bên trong lại cháy bùng hai ngọn ma trơi xanh lục lạnh lẽo.
Xung quanh chiếc đầu lâu, hắc khí cuồn cuộn như sóng dữ, ngưng tụ thành hình dáng một con mãng xà khổng lồ. Nó há cái miệng rộng ngoác đầy những chiếc nanh sắc nhọn, uốn lượn quanh không trung như muốn nuốt chửng tất cả sinh linh trước mặt.
Uy áp tỏa ra từ cái đầu lâu xương nặng nề đến mức khiến không gian xung quanh dường như cũng bị bóp méo. Những giọt nước rỉ xuống từ trần hầm còn chưa kịp chạm đất đã bị đông cứng giữa không trung, hóa thành những viên băng đỏ ngòm như máu.
“Một con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà cũng dám phá hỏng kế hoạch của tao!”
Giọng nói già nua, khàn đặc vang lên từ bên trong cái đầu lâu, mang theo sự phẫn nộ và điên cuồng không hề che giấu.
“Mày tưởng giết được một con Huyết Thi chưa hoàn thiện là có thể nghênh ngang trước mặt bổn tọa sao? Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào mới là sự tàn khốc thực sự của Huyền môn! Tao sẽ rút cạn dương thọ của mày, đem linh hồn mày giam vào Huyết Kính, để mày đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho…”
“Nói nhiều quá.”
Một giọng nói lười biếng, nhàn nhạt vang lên, cắt ngang hoàn toàn bài diễn văn đậm chất phản diện của kẻ chủ mưu.
Lâm Hạ đứng đối diện với cái đầu lâu khổng lồ. Trên gương mặt cô không hề có lấy một tia sợ hãi, ngược lại chỉ toàn là sự phiền não và bực bội. Cô thờ thẩn liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền trên cổ tay thêm một lần nữa.
Mười hai giờ ba mươi lăm phút.
Đã quá giờ ngủ của cô tận ba mươi lăm phút.
Đối với một con “cá mặn” xem ăn ngon ngủ kỹ là chân lý tối thượng của cuộc đời, việc bị ép thức khuya tăng ca không lương quả thực là một tội ác tày trời.
“Mày có biết thức khuya sẽ gây rụng tóc, khô da, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình trao đổi chất không hả, cái lão già chết tiệt này?” Lâm Hạ khó chịu càu nhàu: “Người ta dưỡng sinh cực khổ bao nhiêu năm, lão vừa xuất hiện đã muốn hủy sạch công sức của người khác. Có còn thiên lý nữa không?”
Tay phải cô siết chặt Thần Khôi Bút. Đầu ngón trỏ tay trái vẫn còn rỉ ra một giọt máu dương khí thuần khiết từ lần vẽ bùa ở tầng bốn. Cô nhẹ nhàng quệt giọt máu ấy lên ngòi bút làm từ gỗ đào sét đánh.
Khoảnh khắc máu của người mang mạng cách đặc biệt chạm vào pháp khí trấn phái, một luồng linh khí hùng hậu bỗng bùng nổ từ cơ thể Lâm Hạ. Ánh sáng rực rỡ như mặt trời giữa ban trưa tỏa ra khắp không gian, mạnh mẽ đến mức quét sạch toàn bộ sương mù âm khí trong phạm vi mười mét quanh cô.
Cái đầu lâu xương khổng lồ lập tức khựng lại.
Hai ngọn ma trơi xanh lục trong hốc mắt nó co rút dữ dội.
Thông qua sợi dây liên kết tâm linh, kẻ chủ mưu ở phía bên kia dường như đã cảm nhận được một mối uy hiếp chí mạng. Cảm giác ấy giống như một con chuột đang nhe nanh múa vuốt bỗng phát hiện trước mặt mình không phải con cừu non, mà là một con mãnh hổ vừa thức giấc.
Bầu không khí vốn ngập tràn sát ý trong hầm ngầm bỗng xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi.
Mà ở giữa khoảng lặng ấy, Lâm Hạ chỉ bất mãn ngáp một cái, vẻ mặt như đang nhìn một kẻ làm phiền giấc ngủ trưa của mình hơn là một đại tà tu có thể khiến cả giới Huyền môn khiếp sợ.
“Linh khí bực này… Mày rốt cuộc là truyền nhân của môn phái nào?”
Giọng lão già đột ngột rú lên the thé. Sự kiêu ngạo và ngạo mạn lúc trước đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là nỗi kinh hãi cùng hoảng loạn không thể che giấu.
“Giết nó cho tao!”
Theo tiếng gầm điên cuồng ấy, cái đầu lâu xương khổng lồ ngay lập tức há rộng hàm răng trắng hếu.
Một cột sóng âm đen kịt, đặc quánh oán khí và tử khí phun ra như thác lũ. Chỉ trong nháy mắt, cột sóng âm đã phân hóa thành hàng vạn mũi tên đen ngòm, che kín cả không gian hầm ngầm rồi điên cuồng bắn về phía Lâm Hạ.
Nhưng cô hoàn toàn không có ý định né tránh.
Mũi giày khẽ đạp mạnh xuống mặt đất.
Rầm!
Nền xi măng dưới chân nứt toác thành một mạng nhện dày đặc. Mượn lực phản chấn, thân hình Lâm Hạ như một mũi tên rời dây, lao vút lên không trung.
Trong đôi mắt thẩn thờ thường ngày, lần đầu tiên hiện lên một tia kim quang sắc bén đến chói mắt.
“Thiên lôi dẫn động, Cửu Thiên Phá Sát, Tà ma ngoại đạo, hóa thành tro bụi!”
Giọng nói thanh lãnh vang vọng khắp hầm ngầm.
Thần Khôi Bút trong tay cô lập tức chuyển động với tốc độ khó tin. Ngòi bút lướt qua hư không, để lại từng đạo quang ngân vàng rực. Mỗi nét bút đều mang theo linh lực cuồn cuộn và đạo vận huyền diệu, đan xen thành một phù văn khổng lồ giữa không trung.
Đó không phải bùa phòng ngự.
Cũng chẳng phải bùa ẩn nấp.
Mà là một trong những sát phù bá đạo nhất của Đạo môn “Cửu Thiên Lôi Hỏa Phù”.
Đạo phù vừa thành hình, vô số tia điện xanh lam lập tức điên cuồng nhảy múa trên bề mặt. Ánh sáng vàng kim rực rỡ bùng lên như mặt trời giáng thế, khiến toàn bộ hầm ngầm chìm trong hào quang chói lòa.
Lâm Hạ lộn người giữa không trung, mái tóc dài tung bay phía sau.
Sau đó, cô giơ tay lên cao rồi hung hăng vỗ mạnh đạo phù xuống: “Đập nát cho tao!”
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tiếp, tựa như hàng chục quả pháo lôi đồng thời phát nổ trong không gian kín.
Cửu Thiên Lôi Hỏa Phù bùng nổ.
Ánh sáng rực rỡ chói lòa như một mặt trời thu nhỏ đột ngột xuất hiện giữa lòng đất.
Những tia lôi điện dương cương to bằng bắp tay gào thét lao ra, xé nát không khí. Hàng vạn mũi tên oán khí còn chưa kịp chạm tới Lâm Hạ đã bị lôi quang nghiền thành hư vô trong nháy mắt, không để lại dù chỉ một tia khói đen.
Ngay sau đó, lôi hỏa cuồng bạo giáng thẳng xuống cái đầu lâu xương khổng lồ.
Rắc! Rắc! Rắc!
Từng tầng xương cốt vỡ vụn dưới uy năng hủy diệt của thiên lôi.
Những mảnh xương thấm đầy huyết khí và oán niệm thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị nhiệt độ khủng khiếp của Lôi Hỏa đốt cháy thành tro bụi. Hắc khí cuồn cuộn quanh thân mãng xà cũng bị thiêu sạch, tan biến như tuyết gặp ánh mặt trời.
“ÁÁÁÁ!!!”
Tiếng thét thảm thiết vang lên từ bên trong cái đầu lâu.
“Khốn kiếp! Mày dám hủy đi phân hồn của tao! Bổn tọa tuyệt đối không tha…”
Nhưng lời uy hiếp còn chưa nói hết, tia thiên lôi cuối cùng đã từ trên không giáng xuống.
ẦM!
Tia sét màu xanh tím đánh thẳng vào trung tâm huyết trì.
Toàn bộ vũng máu đen ngòm lập tức sôi trào dữ dội.
Xèo! Xèo! Xèo!
Từng lớp huyết thủy bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hắc khí bị thiêu đốt phát ra những tiếng gào thét thê lương như có vô số oan hồn đang cùng lúc bị siêu độ.